Phát biểu của anh Nguyễn Chung Quý nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

15:07 - 29/10/2017

Bài phát biểu của anh Nguyễn Chung Quý, công tác viên tại quê nhà nhân kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

     

 

       Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã Hạ Trạch!

       Kính thưa các ông Trưởng họ và đại diện các dòng họ!

       Kính thưa quý vị đại biểu, các cộng tác viên cùng toàn thể quý khách có mặt trong buổi lễ hôm nay!

    

Là cộng tác viên tại quê nhà, nhân kỷ niệm 7 năm ngày thành lập trang Web caolaoha.com, tôi rất vinh dự được có bài phát biểu. Lời đầu tiên, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, các đồng chí lãnh đạo, các ông trưởng họ và đại diện các dòng họ, các cộng tác viên cùng toàn thể quý khách lời kính chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng nhất!

     

        Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể quý khách!

  

Như vậy, từ lúc thành lập đến nay, trang caolaoha.com vừa tròn 7 năm, thời gian tuy chưa dài, nhưng trang Web đã mang lại cho quê hương, cho cộng đồng rất nhiều điều, là món ăn tinh thần, là nguồn thông tin kết nối để bà con Cao Lao Hạ ở khắp mọi nơi được giao lưu, gặp gỡ, giữa những người ở quê với những người xa quê, nơi gửi gắm những suy tư, trăn trở và nơi để mọi người thể hiện tấm lòng với quê hương, cội nguồn.

    

Với riêng tôi, hơn 5 năm song hành cùng caolaoha.com, tôi đã có hàng trăm tin bài, đó như những cánh thư tâm tình, là tiếng nói, là những hình ảnh thân thương từ quê nhà gửi đến mọi người, như chiếc cầu để kết nối bà con thêm gần gũi với quê hương. Là cộng tác viên tại quê nhà, mặc dù cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan, nhưng để đến với caolaoha.com, đến với mọi người, tôi đã cố gắng rất nhiều, dù đó là những ngày mưa bão, hay giữa buổi trưa hè nắng gắt, khi lãnh đạo xã yêu cầu, bà con cần là tôi có mặt để viết bài, chụp ảnh, đưa tin. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn còn thiếu sót, tin bài chưa kịp thời, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của một số bà con. Từ sâu thẳm lòng mình, kính mong các đồng chí, quý vị đại biểu cùng bà con thông cảm, bỏ qua và tiếp tục cổ vũ để chúng tôi làm tốt hơn.

      

       Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí, các cộng tác viên cùng toàn thể quý khách!

  

 Với gần 600 năm hình hành và phát triển, tất cả người dân Hạ Trạch luôn tự hào về truyền thống của quê hương mình là miền quê ĐỊA LINH, NHÂN KIỆT và ngày nay chúng ta càng thêm tự hào vì có trang caolaoha.com, đó như là tiếng nói, hơi thở, là tâm tư, tình cảm của người dân Hạ Trạch ở quê cũng như tất cả bà con đang sinh sống, học tập, công tác xa quê. Đó là tài sản vô giá mà mọi người cần có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ, vun đắp, xây dựng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của trang Web đối với quê hương, với cộng đồng.

    

Những lợi ích mà caolaoha.com mang lại, vai trò và ý nghĩa của trang Web thì anh Lưu Đức Hải – Tổng Biên tập đã trình bày trong Báo cáo và đồng chí Lưu Văn Tác – Chủ tịch UBND xã đã phát biểu. Với vai trò là một cộng tác viên, mong muốn để trang báo làng thực sự trở thành người bạn, thực sự hấp dẫn, thu hút độc giả và ngày càng phát triển, đồng thời để tri ân công lao to lớn của người đã thành lập ra trang Web, thì theo tôi, cần thiết phải thực hiện được một số việc như sau:

  

     VỚI TRANG BÁO:

 

    - Như chúng ta đều biết: Hiện nay, nguồn thông tin khá phong phú, đa dạng, có nhiều cạnh tranh. Vì vậy, để phát triển chúng ta cần phải đầu tư nhiều hơn nữa về thời gian, công sức và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, công nghệ.v.v.

   

     - Thông tin phải kịp thời, đa chiều, có chính luận, bình luận, phản biện. Tạo môi trường thông tin thông thoáng, khuyến khích mọi người tham gia viết, bình luận, góp ý.

 

    - Nếu phát hiện có sai sót trong khâu biên tập thì cần chỉnh sửa kịp thời. Những lời bình, những comment không có tính xây dựng, hoặc ảnh hưởng đến khối đoàn kết thì BBT nên loại bỏ.

 

     VỀ PHÍA ĐỊA PHƯƠNG:

 

Thông qua cộng tác viên, hoặc trực tiếp cung cấp những thông tin liên quan đến mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, những gương người tốt, việc tốt, những tấm gương điển hình về phát triển kinh tế, về học tập, những việc làm được và chưa được để bà con xa gần biết và chia sẻ, góp ý, xây dựng. Khuyến khích cán bộ, công chức thường xuyên theo dõi; kịp thời giải thích, trả lời những ý kiến, góp ý của bà con, nếu có, không nên để kéo dài hoặc không phản hồi, bà con sẽ đánh giá lãnh đạo, chính quyền thiếu quan tâm. Từ đó sẽ tác động tiêu cực, sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm, niềm tin của bà con đối với quê hương, với lãnh đạo xã nhà. Bên cạnh đó, địa phương cũng nên thường xuyên phối hợp với trang Web tạo mối gắn kết keo sơn từ quê nhà với bà con đồng hương ở khắp mọi miền, thắt chặt tình đoàn kết trong, ngoài và giữa các hội đồng hương, giúp mọi người xích lại gần nhau hơn, có điều kiện đỡ giúp nhau trong cuộc sống đời thường cũng như những lúc gặp khó khăn.

    

Riêng với đội ngũ cộng tác viên, nhân đây tôi cũng mong muốn lãnh đạo xã nhà quan tâm để những cộng tác viên có thể đóng góp nhiều hơn công sức, thời gian, tiếp tục đồng hành với caolaoha.com làm chiếc cầu nối từ quê nhà đến với bà con khắp mọi miền Tổ Quốc và ở nước ngoài, giúp cho cộng đồng càng thêm gắn kết, gần gũi và cùng nhau chung sức xây đắp quê hương ngày càng phát triển giàu, đẹp.

 

    VỀ ĐỘI NGŨ CÔNG TÁC VIÊN:

 

Với đội ngũ cộng tác viên chúng tôi, ngoài sự hăng say, lòng nhiệt tình, thì chúng tôi luôn phải trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp, tôn trọng bà con độc giả và có trách nhiệm với tin, bài viết của mình; những tin tức thời sự, chính trị phải chính xác, rõ ràng, hạn chế những sai sót, nhầm lẫn.

   

     VỚI BÀ CON ĐỘC GIẢ:

 

Để có một tin hay, bài viết tốt, những trang thơ giàu cảm xúc…đó là tâm tư, tình cảm, là gan ruột của đội ngũ cộng tác viên, của các tác giả, của BBT. Để tiếp thêm động lực, chúng tôi không mong muốn gì hơn là luôn nhận được những lời động viên, cổ vũ, những góp ý chân tình từ quý vị độc giả. Đó chính là sức mạnh giúp BBT, đội ngũ cộng tác viên vượt qua những khó khăn để tiếp tục đồng hành cùng caolaoha.com và tiếp tục đến với bà con.

   

Nhân kỷ niệm 7 năm ngày thành lập trang Web, xin có ít dòng chia sẻ như vậy. Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, các đồng chí, các cộng tác viên cùng toàn thể quý bà con mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

    

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip