Cái chết và nỗi đau buồn kéo dài

14:39 - 26/02/2017

Cái chết và nỗi đau buồn kéo dài

 

Anh Lê Thế Sỹ: Sinh năm 1986 đã từ trần lúc 14h, 15p, ngày 20-2-2017, nhằm ngày 24-01-2017, năm Đinh Dậu, anh mất do tai nạn giao thông, hưởng thọ 32 tuổi. Là chồng của chị Nguyễn Thị Thu Hương, ở xóm 16B, thôn 7, xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 

Anh mất đi và để lại: 1 vợ trẻ đang bị bệnh bướu cổ (bướu độc) mất khả năng lao động; 2 con nhỏ, cháu lớn gần 3 tuổi, cháu nhỏ tròn 5 tháng tuổi; 1 mẹ già mất chồng từ lúc anh 11 tuổi, bà là người lao động chính của gia đình và 1 bà cố mùa lòa, không đi lại được

 

Hiện nay gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hương đang gặp nhiều khó khăn về mọi mặt không còn khả năng lo cho bản thân và các con nhỏ nên rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp của cộng đồng, xã hội và những tấm lòng nhân ái.

 

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về Hội đồng hương Hạ Trạch tại Thành phố Hồ Chí Minh qua anh Lê Mạnh Hùng điện thoại 0907879568, hoặc chị của chị Hương thẽo số 0962479619

 

 

 

Tác giả : Lê Mạnh Hùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo tin buồn
Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn
Thông báo tin buồn

Video clip