Đình Cao Lao Hạ, nơi ghi dấu ấn cuộc tổng tuyển cử đầu tiên

08:53 - 16/09/2015

Giới thiệu phóng sự về Đình làng Cao Lao Hạ của Hoàng Thái và Thanh Trung phát sóng trên báo Truyền hình Quốc hội ngày 13 tháng 9 năm 2015

 

 

 

 

 

 

 

Đình Cao Lao Hạ thuộc xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một trong những ngôi đình linh thiêng, cổ kính. Dù chưa có đủ tài liệu xác thực về thời gian xây dựng đình làng, nhưng các cụ cao niên trong làng kể lại, từ thời cha, ông của các cụ đã tồn tại ngôi đình này. Đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, đình Cao Lao Hạ là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, tiêu biểu của địa phương và tỉnh Quảng Bình. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tuyển cử (đầu năm 1946), hàng ngàn người dân nơi đây đã tụ tập về đình làng bỏ phiếu bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

 

 

 

Trong căn nhà nhỏ ở thôn 5 xã Hạ Trạch, ông Nguyễn Văn Thúy, năm nay 90 tuổi đang say sưa kể về những ngày đầu năm 1946, ngày ông và hàng ngàn người dân xã Hạ Trạch đầy tự hào lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu, được làm tròn nghĩa vụ công dân bầu ra quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa non trẻ. Dù đã tuổi cao, sức yếu, nhưng ký ức về ngày bầu cử đầu tiên cách đây 70 năm, ông Thúy còn nhớ rất rõ.

 

 

Địa điểm tổ chức cuộc bầu cử ngày 6/1/1946 khu vực ông Thúy sinh sống là ở sân đình Cao Lao Hạ. Ngôi đình gắn liền với các phong trào yêu nước của địa phương, góp phần cùng quân và dân Hạ Trạch anh dũng chiến đấu, chiến thắng trong công cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc.

 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đình Cao Lao Hạ là nơi tập trung dân làng để nghe diễn thuyết; nơi diễn ra cuộc mít tinh của Mặt trận Việt Minh kêu gọi nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Tháng 9-1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành sắc lệnh thành lập “Nha bình dân học vụ”. Đình Cao Lao Hạ được chọn làm nơi mở lớp dạy học, xóa mù chữ cho bà con trong xã.

 

Đi qua chiến tranh, kiến trúc đình Cao Lao Hạ xưa đã bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn của quân thù, dấu tích còn lại chỉ còn là hai trụ biểu cổng đình cùng những hòn kê như thế này. 

 

Với tâm nguyện để có nơi thờ tự Thành Hoàng làng và có một trung tâm sinh hoạt văn hóa tại địa phương, cuối năm 2008, đình Cao Lao Hạ được khởi công xây dựng lại với sự đóng góp của con em Hạ Trạch đang sinh sống ở khắp mọi miền Tổ quốc. Tháng 4-2011, việc xây dựng đình được hoàn thành.

 

Đình Cao Lao Hạ là một trong số ít đình làng ở Quảng Bình được phục dựng, gìn giữ và phát huy giá trị, đã thể hiện sức mạnh đoàn kết của cộng đồng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.

Tác giả : Hoàng Thái-Thanh Trung

Bình luận

Bài viết liên quan

Ao - Phôốc làng Cao Lao Hạ
Đôi câu đối có sự trùng lặp kỳ diệu
Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung
Thơ ca, hò hát dân gian
Hò ru con

Video clip