Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi

17:26 - 22/03/2015

Tin và ảnh về buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi của đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

Đồng Hới, ngày 21 tháng 3 năm 2015

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015

CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG HẠ TRẠCH TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con cô bác, anh chị và các cháu thân mến!

 

Hôm nay, tại Khách sạn Hà Nội Quảng Bình, Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới tổ chức gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi 2015. Thay mặt Ban liên lạc Hội, tôi xin chúc mừng năm mới đến quý vị đại biểu, bà con cô bác, anh chị và các cháu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc tình cảm bà con quê hương Hạ Trạch chúng ta tại thành phố Đồng Hới luôn đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

 

Nhân buổi gặp mặt đầu Xuân, thay mặt Ban liên lạc tôi xin báo cáo khái quát những hoạt động của Hội cũng như tình hình bà con chúng ta trong năm qua như sau:

 

I. Tình hình và kết quả đạt được:

 

1. Về tình hình:

 

Đã 20 năm Hội đồng hương Hạ trạch được thành lập (1995) tại thành phố Đồng Hới, đến nay bà con quê hương Hạ Trạch chúng ta có trên 300 hộ gia đình với gần 1.000 người, phân bổ đều khắp các phường xã của thành phố Đồng Hới. Nhiều gia đình đã có thế hệ thứ 2, thứ 3 tại thành phố. Có trên 10 doanh nghiệp đang kinh doanh đủ các ngành nghề: xây dựng, khách sạn, ăn uống, vật liệu xây dựng, săm lốp, phụ tùng ô tô, điện máy, điện tử, là cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội, Công an và người lao động, có nhiều doanh nghiệp thành đạt, nhiều cán bộ đương chức và nghỉ hưu.

 

Mỗi khi tết đến xuân về bà con chúng ta lại tề tựu gặp nhau, tay bắt mặt mừng trao đổi công việc sau một năm vất vả làm ăn. Và chính đây là cơ hội để bà con làm quen, giới thiệu về công việc, chia sẽ với nhau về môi trường làm ăn, học tập, công tác để rút kinh nghiệm.

 

2. Những kết quả đạt được

 

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ban liên lạc thấy rằng năm 2014 Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới hoạt động khá tốt. Anh em trong Ban liên lạc rất nhiệt tình hăng hái, thực sự là cầu nối giữa các gia đình chúng ta ở Đồng Hới với nhau, hội đồng hương tại Đồng Hới với quê hương cũng như bà con quê hương trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. BLL thực hiện nghiêm túc quy chế của Hội như thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ. BLL không chỉ dành nhiều thời gian đi thăm viếng mỗi khi các gia đình, hội viên gặp ốm đau hoạn nạn tại Đồng Hới mà còn về quê hương thăm viếng bố, mẹ, người thân của hội viên khi qua đời. Không những thế, anh chị em thường xuyên về quê dự nhiều cuộc họp quan trong mỗi khi lãnh đạo địa phường mời hội đồng hương tại Đồng Hới tham gia. Tất cả những chuyến về quê và đi lại tại Đồng Hới, anh em đều tự túc phương tiện đi lại cũng như các khoản chi phí khác…

 

Năm qua bà con chúng ta tại Đồng Hới đã thực hiện tốt các chương trình do địa phương và trang báo điện tử caolaoha.com đề xướng như: Tổ chức kỷ niệm 4 năm ngày thành lập trang caolaoha.com, có anh Lưu Trọng Hải BBT caolaoha.com tại thành phố Hà Nội về dự và động viên cộng tác viên tham gia viết bài cho trang Caolaoha.com ngày càng phong phú, tổ chức dâng hương thành hoàng tháng 6, rằm tháng 3 lễ cúng tại nghĩa trũng Cồn Cui… Hoàn thành lắp đặt bộ Lư Đỉnh đá tại Đình làng; hoàn thành thiết kế, dự toán và bản vẽ thi công mặt tiền Đình làng, cổng và trụ phụ đình đã bàn giao cho chính quyền địa phương chờ ngày khởi công xây dựng. BLL Hội đồng hương đã không ngại khó khăn vất vả, ra Ninh Bình chọn, đặt hàng bộ Lư Đỉnh đá với mẫu mã đẹp, chất lượng và giá thành hạ. Nhân đây, thay mặt BLL hội đồng hương, tôi xin biểu dương tổ tư vấn thiết kế mặt tiền Đình làng, đặc biệt bộ phận mua Lư Đỉnh đá lắp đặt tại sân Đình kịp thời trước khi bà con đón tết vui xuân. Ngoài ra bà con còn đóng góp hàng chục triệu đồng thực hiện các chương trình do địa phương và caolaoha.com phát động. Cùng với việc đóng góp kinh phí chúng ta còn tham gia tuyên truyền, thiết kế, thi công một số hạng mục công trình tại địa phương đã tạo được lòng tin của bà con đồng hương khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở quê nhà đánh giá cao.

 

Hội đã làm tốt cầu nối với các Hội đồng hương xa quê khác. Nhiều đoàn đồng hương, cá nhân từ Hà Nội, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương… có tâm huyết và công sức đóng góp xây dựng quê hương đã được Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới tiếp đón chu đáo. Điều đáng nói là kinh phí cho những lần tiếp đón này phần lớn do một số anh em trong Ban liên lạc tài trợ hoặc cùng nhau chi trả, không dùng kinh phí của Hội. Một số anh em khác trong Ban liên lạc năm qua không ngại khó khăn vất vả để xây dựng Hội lớn mạnh mà còn chia sẽ khó khăn về kinh phí mỗi khi có các đoàn hay anh em đồng hương ghé qua thành phố Đồng Hới.

 

Để có được những kết quả này, phải nói đến sự phối hợp nhịp nhàng và đầy trách nhiệm của các thành viên Ban liên lạc Hội, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với Hội cộng tác viên caolaoha.com tại Đồng Hới… Đặc biệt là sự nhiệt tình tham gia và hưởng ứng cao của phần lớn bà con đồng hương, nhờ đó không chỉ duy trì mà bà con chúng ta tham gia sinh hoạt Hội đồng hương ngày càng đông hơn. Với những kết quả đạt được trong năm qua của Hội, BLL xin ghi nhận và biểu dương khen ngợi các bác, các anh đã có những đóng góp lớn cho Hội cả về thiết kế xây dựng, kinh phí hoạt động và nhiều lĩnh vực khác như: anh Lưu Quý Thông, anh Nguyễn Hữu Định, Lê Chiêu Lĩnh, Nguyễn Trọng Khánh, Lê Trọng Huấn, Lê Chiêu Chung, Lê Chiêu Phùng, bác Nguyễn Văn Tuấn, Lưu Quang Vinh, Lê Xuân Thắng, Nguyễn Hữu Dũng…

 

Tuy nhiên do địa bàn sinh sống rộng lớn nên Ban liên lạc và hội viên phụ trách vùng chưa nắm hết hội viên nên vẫn có những trường hợp hội viên cũng như thân nhân hội viên ốm đau, qua đời chưa thăm hỏi kịp thời. Ban liên lạc xin rút kinh nghiệm và hứa sẽ làm tốt hơn trong năm 2015.

 

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng hương năm 2015

 

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Ban liên lạc Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới đề ra một số nhiệm vụ như sau:

 

1. Tiếp tục củng cố về tổ chức của BLL trong năm 2015 và bầu ra Ban thường trực của Ban liên lạc mới trên cơ sở Ban liên lạc cũ 2014 gồm:

 

- Nguyễn Văn Tuấn       - Cố vấn

- Lưu Quý Thông           - Trưởng ban

- Lê Chiêu Lĩnh              - Phó ban, phụ trách tổ chức

- Nguyễn Trọng Khánh  - Phó ban, phụ trách kinh tế

- Lê Chiêu Phùng           - Đại diện caolaoha.com

- Lưu Trọng Tâm

- Lưu Văn Bài

- Lê Trọng Huấn

- Nguyễn Hữu Định

- Lưu Đức Hùng

- Lê Văn Thừ

- Phan Văn Hà

- Lưu Quang Vinh

- Lê Quang Thành

- Đặng Văn Quang

- Nguyễn Đình Hùng

- Lê Chiêu Chung

- Lưu Văn Minh

- Nguyễn Khách Hồ

- Nguyễn Thị Thu Hà – Thủ Quỹ

 

2. Phát triển hội viên: Động viên bà con cô bác ở thành phố Đồng Hới tham gia vào Hội, làm cho số lượng hội viên ngày càng tăng.

 

3. Động viên bà con cô bác chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các nội quy, quy ước nơi địa phương cư trú.

 

4. Động viên bà con năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng cho gia đình và cho xã hội, không vi phạm pháp luật.

 

5. Tổ chức tốt việc thăm viếng các hội viên khi ốm đau hoạn nạn, các học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập.

 

6. Quan hệ mật thiết, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo quê nhà cũng như các Hội đồng hương xa quê: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế…

 

7. Động viên bà con cô bác ủng hộ, quyên góp cho quỹ Hội, làm cho Hội có nhiều kinh phí để hoạt động.

 

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thưa bà con cô bác, các anh chị em và các cháu!

 

Trong buổi gặp mặt đầm ấm đầu xuân hôm nay, vì thời gian có hạn, không thể nói hết được tình cảm của Hội với bà con cô bác, anh chị em quê hương đang sinh sống, học tập tại thành phố Đồng Hới. Bà con cô bác vẫn hướng về quê hương, luôn được đón nhận sự động viên quý báu của lãnh đạo quê hương, quan hệ thân thiết quê hương Hạ Trạch yêu dấu. Bà con đồng hương tại Đồng Hới quyết tâm phấn đấu trên mọi lĩnh vực công tác, trong làm ăn, sinh sống, thương yêu đùm bọc lẫn nhau để xứng đáng với quê hương đất mẹ anh hùng.

 

Kính chúc quý vị đại biểu và bà con năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

 

Xin trân trọng cảm ơn quý vị và bà con

                                   ___________

 

 

Tác giả : Lưu Quý Thông

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip