Quy ước của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị

09:06 - 20/02/2014

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Quảng Trị gặp mặt đầu xuân và ban hành Quy ước của Hội đồng hương

 

 

QUY ƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG HƯƠNG HẠ TRẠCH TẠI QUẢNG TRỊ

 

Kính gửi: Anh chị em, dâu rễ. con cháu làng Hạ tại Quảng Trị.

 

Cây có cội, nước có nguồn, với ai cũng có một nơi để về đó là quê cha đất tổ, là quê hương, làng xóm, người thân – với đầy ắp những kỷ niệm một thời khó quên mà đáng nhớ. Đành rằng, khi sống xa quê ta có bạn bè, đồng nghiệp và bao người thân thương nơi ta sống. Nhưng để khỏa lấp, chia sẻ những trống vắng nhọc nhằn góp vui, chung hưởng những thành công…và hơn thế nữa để cho lớp con cháu làng Hạ hiểu thêm truyền thống quê nhà – Một mảnh đất địa linh nhân kiệt. Vậy nên, ta cần có một nơi để đến khi ta ở xa quê – “câu lạc bộ làng Hạ tại Quảng Trị”.          Để hiện thực hóa ý tưởng trên, ban liên lạc quy ước một số nội dung sau:

 

1/ Tổ chức họp mặt toàn thể anh chị em con cháu quê hương Hạ Trạch đang sống công tác trên Quảng Trị mỗi năm một lần vào dịp đầu năm. Ngày họp mặt chính thức được ấn định vào ngày chủ nhật đầu tiên sau mồng 7 tháng giêng âm lịch.

2/Hàng năm BLL có thể tổ chức đoàn về dự một số lễ hội quan trọng ở Làng.

3/Khen thưởng học sinh giỏi, đỗ đạt: Hàng năm BLL trao quà cho con cháu của hội viên thi đậu vào Đại học, đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp Tỉnh trở lên và HSG các cấp; cụ thể:

          - Đối với các cháu đậu Đại học, các cháu thi đạt giải HSG cấp Tỉnh trở lên với mức: 150.000đ/cháu.

          - Đối với các cháu đạt danh hiệu HSG cấp trường, phòng với mức: 100.000đ/cháu.

4/ Thăm hỏi ốm đau và tang chế:

         - Thành viên CLB có hoàn cảnh thực sự khó khăn, gặp tai nạn, rủi ro, bệnh tật ốm đau, phải nằm bệnh viện BLL đến thăm hỏi động viên với mức 200.000đ/người/lần.

- Phúng viếng thành viên CLB qua đời: 500.000đ/người

- Chia buồn, phúng viếng cha, mẹ, con của thành viên CLB qua đời 200.000đ/người.

5/Mừng thọ thành viên CLB đến tuổi từ 70 tuổi (các năm chẵn – 5 năm một lần) với phần quà trị giá 300.000đ/người.

6/Hội phí của hội do thành viên CLB tự nguyện đóng góp hàng năm với mức thu là 300.000đ/thành viên. Các gia đình khó khăn  thì tùy vào điều kiện của mình mà đóng góp. Các thành viên có điều kiện hơn có thể đóng góp nhiều hơn tùy vào lòng hảo tâm. BLL sẽ quyết toán thu chi hàng năm vào dịp gặp mặt đầu năm hoặc khi có yêu cầu của các thành viên.

 

Với mục đích hướng về cội nguồn, rất mong các anh chị em làng Hạ, dâu rể con cháu để tâm đến với câu lạc bộ cùng góp và chia sẻ chững vui buồn trong cuộc sống – phát huy truyền thống quê hương, uống nước nhớ nguồn đồng tâm hợp lực, đoàn kết thân ái, năng động sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương thứ 2 Quảng Trị anh hùng – Luôn có những niềm vui gửi về nơi chốn quê gốc Hạ.

 

TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC 

LƯU HỮU LỤC

 

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014 của bà con Hạ Trạch tại Quảng Trị

 

1 - Upanh.com

2 - Upanh.com

  4 - Upanh.com .

     10 - Upanh.com

6 - Upanh.com  8 - Upanh.com 9 - Upanh.com

   4 - Upanh.com  10 - Upanh.com 6 - Upanh.com  8 - Upanh.com 9 - Upanh.com 11 - Upanh.com 12 - Upanh.com

Tác giả : Lưu Hữu Lục

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip