Hội nhà văn kỷ niệm ngày sinh Lưu Trọng Lư

22:50 - 22/06/2011

Sáng 15/6, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ, nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư (19/6/1911 - 10/8/1991) và 20 năm ngày mất của ông (1991-2011).

 

 

Trong bài phát biểu của mình, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam - khẳng định: “Lưu Trọng Lư là ngôi sao sáng trên thi đàn Việt Nam. Đến nay, Tiếng thu của ông vẫn gây chấn động, nó tiêu biểu cho thơ lãng mạn Việt Nam. Nhưng trên hết, kỷ niệm 100 năm ngày sinh và 20 năm ngày ông qua đời, những bài học của ông về cách sống và cách viết vẫn để lại cho chúng ta những giá trị sâu sắc".

 

NSƯT Lê Chức đọc tham luận.

 

Nhà thơ Lưu Trọng Lư quan niệm "Ta thà bị lừa còn hơn không tin vào con người", chính vì thế, tổng kết đời thơ của mình, ông tự nhận "Đi giữa vườn Nhân dạ ngẩn ngơ/Vì thương người lắm mới say thơ…/Đi trong trời đất từ duyên ấy/Sớm tối không rời một chữ thương”.

 

Bên cạnh tham luận của nhà thơ Hữu Thỉnh, NSƯT Lê Chức đã khẳng định những cống hiến “khai thiên lập địa” của nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư. Với vai trò và những đóng góp của ông đối với sân khấu, NSƯT Lê Chức khẳng định: "Hôm nay tôi nhận lời tham gia cùng Hội Nhà văn, nhưng chắc chắn trong tương lai Hội Nghệ sĩ Sân khấu cũng cần phải tổ chức một hội thảo để đánh giá đúng tầm của nhà soạn kịch Lưu Trọng Lư".

 

    

Chị Lưu Ý Nhi, con gái nhà thơ Lưu Trọng Lư và tác phẩm “Bài ca tự tình - Những bài thơ chưa công bố”.

 

Giáo sư Phong Lê cũng đánh giá cao giá trị to lớn của di sản văn xuôi Lưu Trọng Lư để lại. Trong lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, gia đình đã công bố trọn bộ 2 tập tiểu thuyết và truyện ngắn của Lưu Trọng Lư do Lại Nguyên Ân và Hoàng Minh sưu tầm, biên soạn và tập thơ “Bài ca tự tình - Những bài thơ chưa công bố”.

 

Chị Lưu Ý Nhi, con gái nhà thơ, chia sẻ: "Nghĩa cử của Hội nhà văn và sự xuất hiện của đông đảo mọi người tại buổi lễ là lời động viên chân thành đến gia đình. Chúng tôi rất tự hào được giới thiệu những tác phẩm mới tìm thấy và chưa từng được công bố của cha tôi. Những tác phẩm này hy vọng sẽ giúp mọi người đánh giá được đúng chân dung văn học của ông".

Tác giả : Giáng Ngọc

Bình luận

Bài viết liên quan

Anh Nguyễn Chung Quý vào vòng chung kết cuộc thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021
Anh Nguyễn Chung Quý đạt giải khuyến khích cuộc thi ảnh
Nhà thơ Lưu Trọng Lư: Gánh tình trĩu nặng hai vai
Nguyễn Hoàng Anh được tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú
Cuộc sống của Miss Teen Huyền Trang trên đất Mỹ

Video clip