Họp mặt bà con họ Nguyễn Đại tộc phía Nam

23:59 - 30/05/2014

Ghi chép buổi họp mặt lần thứ 2 năm 2014 của bà con họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ (NĐT làng CLH) phía Nam tổ chức.

Ngày 25 tháng 5 năm 2014, tại nhà hàng 18A, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương, Hội bà con họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ (NĐT làng CLH) phía Nam tổ chức buổi họp mặt lần thứ 2 năm 2014. Khách mời đến dự buổi họp mặt cùng bà con có ông Nguyễn Đình Dương là hậu duệ Đại Chi 4 thuộc dòng họ Nguyễn Đình tại Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Huấn - Ủy viên Hội đồng gia tộc (HĐGT). Về tham dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Tăng và ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên HĐGT, là Trưởng và Phó ban liên lạc Hội bà con họ NĐT làng CLH  phía Nam cùng hơn 40 bà con cô bác anh chị em dâu rể.

 

   Anh Nguyễn Xuân Văn thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do buổi họp, giới thiệu đại biểu, khách mời và độc thư ngỏ của họ Nguyễn Đình - Đại Chi 4 về việc vận động đóng góp, ủng hộ xây dựng, tôn tạo mộ tổ Cựu Lê Công Thần ngài Nguyễn Bá Kiệt tại Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh là thân sinh Thần Hoàng chi Thần Nguyễn Văn Khai Thủy tổ họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao Hạ, độc thư của HĐGT gửi Hội bà con họ Nguyễn Đại tộc phía Nam nhân dịp Hội họp mặt.

 

 

   Cựu Lê Công Thần ngài Nguyễn Bá Kiệt là con trai thứ 4 của Đức Tổ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Phát huy truyền thống gia đình, tài đức của người cha, khi trưởng thành Ngài đã chinh chiến đánh đông dẹp bắc lập nhiều chiến công hiển hách và được Vua nhà Lê phong tước"Đô Đông Quan Triều Tuấn Hầu", dưới triều nhà Nguyễn được truy tặng "Thượng Đẳng Tôn Thần". Những năm cuối thế kỷ XV đầu thế kỷ XVI Ngài vào khai phá đất đai, phát triển kinh tế, xây dựng và lãnh đạo quân dân chống giặc khu vực Hương Khê, Hà Tĩnh ngày nay. Ngài mất và được yên nghỉ tại đây. Phần lăng mộ của Ngài xây dựng đầu thế kỷ 20. Hiện nay, vị trí lăng mộ gần đường giao thông đang thi công, mở rộng nâng cấp. Mặc dù đã qua nhiều lần trùng tu tôn tạo nhưng do ảnh hưởng của công trình giao thông, mưa lũ ... nên lăng mộ xuống cấp. Ban quản tộc họ Nguyễn Đình - Đại Chi 4 đã họp bàn thống nhất trung tu, tôn tạo lại lăng mộ của Ngài. (*)

 

   Nhớ lời di huấn của Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí để lại:" Ta (Nguyễn Xí) sinh được 16 con trai, 8 con gái. Con trai lấy vợ công chúa, con gái lấy chồng Hoàng Tôn, ai cũng hưởng vinh quang tột mức phẩm hàm. Vua còn sắc ban lộc điền công thần ... Nay các ngươi trông nhà đẹp, ruộng tốt, giàu có thì nghĩ đến nỗi vất vả, chặt gai phát bụi của ta. Trông thấy nhà đẹp ca nhi múa hát vui vẻ, thì phải nghĩ đến thời ta phải gian khổ, nằm tuyết gối đồng ... Các ngươi con cháu phải cẩn thận giữ gìn gia pháp, lấy đạo hiếu để lập công ấy là con hiếu, cháu thảo của ta...".Hậu duệ xa quê của Ngài luôn tâm niệm: "Ly hương nhưng không bao gời ly tổ". Ông Nguyễn Thanh Bình thay mặt Ban liên lạc phát động bà con hướng về cội nguồn. Để bày tỏ lòng thành kính tri ân Tổ tiên của mình, bà con nên thể hiện qua việc ủng hộ vật chất và tinh thần xây dựng, tôn tạo mộ tổ Cựu Lê Công Thần ngài Nguyễn Bá Kiệt.

 

 

  Ban tổ chức đã trân trọng kính mời họ HĐGT Nguyễn Đại tộc vào dự buổi họp mặt cùng bà con. HĐGT cử và giao trách nhiệm ông Nguyễn Văn Huấn vào tham dự và truyền đạt một số ý kiến chỉ đạo của họ tộc. Ông Nguyễn Đức Thắng - Phó trưởng tộc và ông Huấn cũng cung cấp thêm một số thông tin về lịch sử gia tộc họ Nguyễn Đình nói chung và dòng họ Nguyễn Đại tộc làng Cao Lao. Thủy Tổ dòng họ Nguyễn Đại Tộc làng Cao Lao là Ngài Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Sinh thời Ngài có 16 người con trai, 8 người con gái, người con trai út mất khi chưa đầy 1 tuổi “ vì nghĩa lớn” (**). 15 người con trai của Ngài đều là quan đầu triều, 8 người con gái đều lấy chồng Hoàng Tôn. Thái Bảo Nguyễn Sư Hồi là con trai cả của Đức Tổ Nguyễn Xí. Lăng mộ, đền thờ của Đức tổ Nguyễn Xí và con trai cả của Ngài là hai công trình được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

 

    Cựu Lê Công Thần ngài Nguyễn Bá Kiệt là con trai thứ 4 của Đức Tổ sinh hạ được 6 người con trai (1 người mất lúc còn nhỏ), Đại Tướng quân - Thần Hoàng chi Thần Nguyễn Văn Khai là con trai thứ, là cháu nội của Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Tính từ Thủy Tổ Nguyễn Văn Khai (đời thứ nhất) thì các đời thứ hai, ba, bốn và đời thứ năm đều sinh độc đinh. Đến đời thứ 6 thì mới sinh hạ 3 người con trai. 3 Ông hình thành 3 nhánh của họ tộc như hiện nay. Ông Nguyễn Văn Khoác - Trưởng tộc là hậu duệ đời thứ 18.

 

 

   Ông Nguyễn Văn tăng - Trưởng ban liên lạc ôn lại một số truyền thống tiêu biểu của dòng họ Nguyễn Đại tộc, những thành tích của con cháu trong thời gian gần đây và những khó khăn hiện nay. Ông cũng căn dặn con cháu ngày nay luôn hướng về cội nguồn, hãy phát huy truyền thống cùa dòng họ Nguyễn Đình, đoàn kết thương yêu giúp đỡ nhau để vươn lên trong cuộc sống, học tập và công tác. Do tuổi cao, sức yếu, không rành đường sá và thông tin về bà con nhất là thế hệ trẻ nên ông Tăng xin thôi nhiệm vụ Trưởng ban liên lạc.

 

 

   Ông Nguyễn Đình Dương là hậu duệ Đại Chi 4 thuộc dòng họ Nguyễn Đình tại Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh rất xúc động khi lần đầu tiên được tham dự buổi họp mặt của bà con dòng họ Nguyễn Đình làng Cao Lao Hạ phía Nam. Qua gia phả tại quê nhà ông Dương cũng biết hậu duệ của Cựu Lê Công Thần ngài Nguyễn Bá Kiệt có người con trai đi khai khẩn tại vùng đất Cao Lao nhưng trước đây bà con không ai biết dịa danh Cao Lao là ở đâu. "Cây có cội, nước có nguồn", ông Dương mong muốn bà con là dòng họ Nguyễn Đình, hậu duệ của  Đức Tổ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí trên mọi miền thường xuyên có những buổi giao lưu gặp gở, kết nối tình cảm giữa những người dòng họ.

 

 

   Với mong muốn Hội ngày càng phát triển, là nơi hội tụ, gặp gở giao lưu của bà con anh chị em đang sinh sống xa quê đi vào hoạt động theo những quy định thống nhất, Ban tổ chức đã trình dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội bà con họ Nguyễn Đại tộc phía Nam. Đông đảo bà con đã góp ý, xây dựng để từng bước hoàn thiện và đi vào thực tế. Hội đã bầu Ban liên lạc gồm 5 người thành viên do ông Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng ban thay ông Nguyễn Văn Tăng.

 

 

   Nhân dịp Hội bà con họp mặt, anh Nguyễn Hữu Định gửi tặng 20 cuốn sách Cương Quốc Công Nguyễn Xí - Tộc phả - Di huấn - Phụ lục. Trong một đợt đi công tác tại Nghệ An anh Định đã sưu tầm những cuốn Tộc phả này từ thư viện tỉnh Nghệ An. Với hơn 600 trang, cuốn sách là một tập đại thành về thư tịch thuộc nội dung văn hóa phi vật thể của Đại tộc Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí đã tồn tại hơn 600 năm trên quê hương Việt Nam.

 

 

Buổi họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, thắm tình đoàn kết. Bà con lưu luyến,  bịn rịn chia tay và hẹn gặp lại nhau vào đầu xuân năm tới.

 

Sau đây là một số hình ảnh buổi gặp mặt.

 

Tác giả : Nguyễn Xuân Văn

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip