Ngày hội học sinh Tiểu học ở Hạ Trạch

23:46 - 19/03/2018

Trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học

Ngày hội học sinh Tiểu học ở Hạ Trạch

 

Thực hiện công văn số 798/PGD & ĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố Trạch, ngày 16/3/2018, trường Tiểu học Hạ Trạch tổ chức Ngày hội học sinh Tiểu học, năm học 2017 – 2018.

   

Mục đích Ngày hội nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ dạy học và giáo dục ở trường, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần thúc đẩy hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong quá trình dạy và giáo dục học sinh. Thông qua ngày hội để đánh giá kết quả các môn: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - Xã hội, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, nội dung giáo dục địa phương, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường.

   

Đến dự với ngày hội có đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành của địa phương, Hội Khuyến học, BCH Hội phụ huynh và đông đảo các bậc cha mẹ học sinh.

   

Sau bài phát biểu khai mạc của cô Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng nhà trường là phần thi: “Nét chữ - nết người”. Tất cả học sinh từ khối 01 đến khối 05, mỗi học sinh viết 01 bài theo đề ra của trường. Học sinh tự chọn kiểu chữ nghiêng hoặc đứng theo khả năng. Những bài viết đẹp (Mỗi khối chọn 02 bài) gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo để chấm và trao giải. Tiếp theo là phần thi: “Rung chuông vàng”, dành cho học sinh tất cả các khối lớp, mỗi bài thi gồm có 8 đến 10 câu hỏi (Tùy theo khối lớp), với các lĩnh vực: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên - xã hội, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Lịch sử địa phương. Tất cả học sinh được tham gia, tìm hiểu kiến thức các môn mà học sinh đã học. Nhà trường ra đề theo khối lớp, các câu hỏi đảm bảo đánh giá toàn diện học sinh. Kết thúc phần thi này, các em Nguyễn Thành Hưng (khối lớp 5), Lưu Quốc Anh (khối 4) và em Nguyễn Hà Vy (khối 3) về nhất, được rung chuông vàng.

   

Buổi chiều là hoạt động thể thao, gồm các môn: Nhảy bao bố, ném bóng vào rổ, đổ nước vào chai, kéo co…Đặc biệt là phần thi tạo sản phẩm: Học sinh kết hợp với phụ huynh để trải nghiệm làm bánh bột lọc, qua những trải nghiệm này nhằm giáo dục kỹ năng sống cho các em.

     

“Ngày hội” đã tạo được không khí vui tươi hào hứng cho toàn thể mọi người tham gia, phát huy được sự sáng tạo, nhiệt tình của CBQL và đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường. Ngày hội cũng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể trong xã; thu hút được sự quan tâm, tham gia, phối hợp của tất cả các phụ huynh học sinh và bà con nhân dân.

   

Phát biểu trong lễ tổng kết, cô Hiệu trưởng Lê Thị Bích Thủy đã ghi nhận sự nỗ lực tất cả các em học sinh, đội ngũ giáo viên, nhân viên trường. Cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh đã tạo điều kiện, giúp đỡ, đồng hành để Ngày hội thành công tốt đẹp

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Cháu Lê Quốc Anh trả lại của rơi
Cháu Đặng Văn Hiếu trả lại của rơi
Tri ân các thế hệ thầy cô giáo đã nghỉ hưu trên địa bàn xã
Chương trình phát thanh măng non
Tìm hiểu và chia sẻ nội dung sách truyện

Video clip