Nguyễn Hữu Định

09:05 - 18/01/2013

Đại tá Nguyễn Hữu Định với niềm vui lớn đầu xuân

 

 

Nguyễn Hữu Định là một người con sinh ra và lớn lên tại Làng Cao Lao Hạ; là một Sỹ quan, một kỷ sư, công tác trong lực lượng Công an Quảng Bình, anh không chỉ say sưa với công việc mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương nơi chôn rau cắt rốn của mình.

 

Ở bất kỳ nhiệm vụ, cương vị công tác nào, Nguyễn Hữu Định cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2010, trận lũ lịch sử tràn qua Cao Lao Hạ và nhiều địa phương khác gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, Nguyễn Hữu Định đã dẫn đầu đoàn công tác Công an Quảng Bình đưa hàng cứu trợ kịp thời về với bà con quê hương chúng ta và nhiều địa phương khác trong tỉnh.

 

Anh cũng đã giành thời gian rảnh rổi cùng tổ tư vấn trực tiếp thiết kế xây dựng Đình Làng Cao Lao Hạ, xây dựng nhà thờ Họ Nguyễn, tham gia góp ý kiến về chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình khác mỗi khi quê nhà phát động.

 

Với những thành tích đã đạt được, ngày 7 tháng 12 năm 2012, Nguyễn Hữu Định, Phó Trưởng phòng PH41 (Phòng Hậu cần) đã được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng PH41 Công an tỉnh Quảng Bình. Và ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã ký Quyết định thăng cấp hàm từ Thượng tá lên Đại tá an ninh nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Hữu Định. Đây là niềm vui, niềm tự hào lớn không chỉ đối với anh Nguyễn Hữu Định mà cũng là niềm vui của bà con quê hương làng Hạ chúng ta.

 

Xin chia vui với anh Nguyễn Hữu Định và chúc anh giành được nhiều thành công và có nhiều đóng góp hơn nữa cho Quê hương.

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Trung tướng Lê Văn Tri
Huyền thoại Thiếu tướng Lưu Bá Xảo
Gặp lại ân nhân
Ba ngày cho một trận đánh lịch sử
Liệt sỹ Lê Hải Đức

Video clip