Phát biểu của anh Đặng Văn Quang tại lễ kỷ niệm 5 năm

20:14 - 01/11/2015

Phát biểu của anh Đặng Văn Quang, đại diện cho toàn thể cộng tác viên xa quê nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin caolaoha.com

 

 

Kính thưa: - Các cụ trưởng các họ tộc làng Cao Lao Hạ

                  - Đồng chí Nguyễn Minh Thuận, phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch

                  - Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội xã Hạ Trạch.

                  - Quý vị đại biểu, thưa anh chị em cộng tác viên và toàn thể bà con có mặt trong buổi Kỷ niệm hôm nay.

 

Tôi là Đặng Văn Quang  thay mặt anh em cộng tác viên trang web ở xa quê rất vinh dự được phát biểu tại buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến  quý vị lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

 

Kính thưa quý vị:

 

Trang báo làng ta đã trải qua 5 năm hoạt động, chặng đường đó chưa dài, nhưng cũng không phải là ngắn, củng đủ để kiểm nghiệm nhưng gì mà trang web chúng ta  đã trải qua. Những kết quả đạt được cũng như những vấn đề chưa được mà báo cáo tổng kết do anh Lưu Đức Hải tổng biên tập đã nêu, tôi hoàn toàn đồng ý, ở đây tôi xin nêu mấy suy nghĩ.

 

Thứ nhất: Làm thế nào để trang báo của ta có sự lan tỏa rộng hơn, có sức sống , hấp dẫn bạn đọc nhiều hơn. Theo tôi nghĩ vấn đề mấu chốt là đội ngũ CTV. Thời gian qua, có phát triển thêm nhưng nhìn chung vẫn ít, đi lại vẫn thấy những gương mặt cũ, giới trẻ tham gia chưa nhiều. Thời gian tới nên tập trung hướng vào các cháu, động viên, hướng dẫn, mời gọi các cháu viết bài, chụp ảnh, đưa tin.

 

Cách làm, trước hết là giới thiệu tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về trang web, làm cho các cháu tự hào, yêu mến quê hương, từ đó vận động con cháu trong nhà mình, rồi đến tổ chức đoàn thanh niên ở xã, các trường học viết bài, đưa tin. Các cháu bây giờ ai cũng có Facebook, nhiều cháu viết rất hay, nhạy bén với thời cuộc. Hôm nay có đại diện đoàn thanh niên xã, các nhà trường, sau buổi gặp mặt này, nên có kế hoạch để phát động thành viên của mình tham gia. Con cháu của ta đi làm ăn xa có những bận rộn khó khăn riêng, nhưng luôn nhớ nhà, nhớ quê, (đây là lợi thế ) nếu biết động viên, các cháu sẽ viết những điều suy nghĩ nỗi niềm của mình, những kinh nghiệm làm ăn thời nay… thì cũng làm cho trang báo thêm phong phú. Lần đầu viết chưa hay, lần sau sẽ hay, được viết bài, được động viên được thể hiện mình sẽ say ngay thôi mà…

 

Thứ hai:Lãnh đạo xã nên xem trang tin như một tổ chức đoàn thể xã hội, cần quan tâm liên hệ chặt chẽ tranh thủ thế mạnh của trang tin để thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn hóa xã hội của xã nhà (thời đại intenet mà, ít nơi nào có được như xã ta ). Nói trang tin như một đoàn thể xã hội thì chưa chính xác lắm nhưng mục tiêu hướng tới thì như vậy. Cái lợi thế của trang tin là quy tụ những người yêu quê, mến quê với một tình yêu tha thiết cháy bỏng, nghĩa là tính tự giác, trách nhiệm với quê hương rất cao. Mà cao thì có nghĩa họ đem hết tâm sức, trí tuệ, mối quan hệ… vốn có của mình để xây dựng góp ý với quê hương. Như có lần tôi đã viết về việc xây cổng Đình : Có những người, đêm nằm cố lục tìm trong ký ức của mình những hình ảnh của Đình, để sáng mai ra đặt tay lên bàn phím viết nên những điều gan ruột. Cổng Đình làng ta bốn trụ hay hai trụ.v.v.

 

Không như các đoàn thể chính trị xã hội khác được ràng buộc bởi Điều lệ, quy chế, quy định. Trang web là nơi hội tụ những tấm lòng, mà đa số là những tấm lòng xa quê. Nếu được xã quan tâm tin dùng thì con em xa quê càng thắm thiết, một lòng hướng về quê. Mong lắm xã nên thường xuyên liên hệ, lắng nghe.

 

Muốn được như vậy, theo tôi nên giao cho một đồng chí phụ trách tuyên giáo, dân vận, hay đoàn thể, đại loại như vậy, theo dõi cập nhật những nội dung liên quan về quê hương từ trang web, rồi tham mưu cho xã  trong hoạt động lãnh đạo điều hành, đáp ứng tình cảm của bà con xa quê. Thêm nữa, có thể phân công các tổ chức đoàn thể xã hội, các trường học viết bài đưa tin về những hoạt động của xã…để tăng cường kết nối làm sống động thêm các nội dung của trang web.

 

Điều thứ ba: Tôi muốn tâm sự cùng bạn đọc, mỗi một bài viết, bức ảnh được đưa lên dẫu hay hoặc chưa hay, chưa đẹp,  ai đọc qua, xem qua  xin một lời động viên khích lệ hoặc góp ý. Tôi nghĩ, đây là phần thưởng lớn lao không gì bằng đối với người được đăng bài. Những comment của các bạn sẽ giúp chúng tôi lần sau đem hết khả năng để viết hay hơn, đẹp hơn và sẽ siêng hơn.

 

Xin có đôi điều bộc bạch, tâm sự nhân buổi gặp gỡ hôm nay.

 

Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả mọi người, an lành trong cuộc sống, gặt hái nhiều thành công.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả : Đặng Văn Quang

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip