Phát biểu của anh Nguyễn Danh Lợi nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

22:23 - 31/10/2017

Phát biểu của anh Nguyễn Danh Lợi, Chủ tịch Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội trong buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

 

Trước hết tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, CQ,MT, các bác đại diện 24 Họ tộc, các đoàn thể quê hương cùng các vị đại biểu, các Hội đồng hương trong cả nước về dự kỷ niệm 7 năm thành lập trang thông tin caolaoha.com lời chào kính trọng nhất. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn UBND xã, BBT trang tin caolaoha.com đã có lời mời đại diễn Hội đồng hương Hà Nội về dự lễ kỷ niệm hôm nay.

 

Kính thưa các đồng chí! Có thể nói, cho đến hôm nay, trải qua 7 năm ra đời và tồn tại, trang thông tin đã đảm nhận được sứ mệnh cực kỳ quan trọng, theo như tôn chỉ mục đích mà người sáng lập - chú Lưu Đức Hồng kính yêu đã đề ra. Giờ đây chú đã đi xa, là một tổn thất vô cùng to lớn đối với chúng ta. Tại giờ phút ôn lại kỹ niệm 7 năm này, tôi muốn tất cả mọi người đang ở đây tưởng nhớ tới chú, một người con ưu tú của quê hương, người đã sáng lập nên trang thông tin caolaoha.com mà hôm nay chúng ta đang tổ chức kỷ niệm 7 năm thành lập. Chừng ấy thời gian, chúng ta chứng kiến trang thông tin đã đăng tải một lượng thông tin rất lớn, rất phong phú về nội dung, đa dạng về thể loại. Có nhiều bài viết, nhiều công trình nghiên cứu về thiên nhiên, con người, về lịch sử hình thành miền quê, về các dòng họ, về phong tục tập quán và truyền thống văn hóa…của làng qua nhiều thời kỳ cho tới hôm nay.

 

Kể ra thì có rất nhiều lợi ích mà trang thông tin đã góp sức cùng địa phương mang lại nhiều giá trị nhân văn to lớn, đầy ý nghĩa. Ban Biên tập trang tin, đại diện lãnh đạo địa phương, các cộng tác viên và nhiều đồng chí đại diện các vùng miền đã có báo cáo, nhận xét, góp ý đầy đủ. Tại buổi kỹ niệm hôm nay cho phép tôi chỉ nêu bật tóm tắt thêm 3 vấn đề quan trọng:

 

Thứ nhất, trang thông tin đã gắn kết bà con tại quê và xa quê lại gần nhau hơn, mọi người có tinh thần và có cảm hứng hơn về quê hương. Các công trình nghiên cứu, các bài viết mà trang tin đăng tải đã mang lại những giá trị vô cùng lớn lao về mặt tinh thần mà khó đong đếm được. Xin nêu một vài ví dụ: Các công trình nghiên cứu về Cửu Khúc Long Khê, về 24 nhà thờ họ, về Đình, về Phố, về Thành, về đàn Cồn Cui và nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, tâm linh và truyền thống, hay Quy hoạch phát triển qua nhiều thời kỳ và nhiều chuyên đề khác rất đặc sắc của quê hương… Đặc biệt hơn nữa là các công trình nghiên cứu đã phát hiện nhiều yếu tố mới mà nếu không có trang thông tin thì nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các thế hệ con cháu mai sau không biết, hoặc có biết thì chỉ biết sơ sơ mà chưa hiểu sâu về lịch sử, nguồn gốc hình thành và ý nghĩa của các công trình tiêu biểu do các Thủy Tổ - Hoàng làng và các thế hệ ông cha ta để lại. Bên cạnh đó, còn có những bài viết sâu sắc về những tấm gương tiêu biểu, những vĩ nhân của Làng trong nhiều lĩnh vực, nhiều thời kỳ mà cho dù đi đâu, về đâu mỗi người dân quê ta ai cũng nhớ và để tôn vinh cũng như tự hào về họ, về một miền quê giàu truyền thống văn hóa và lịch sử. Trong nhiều công trình bài viết có giá trị, thì theo cá nhân tôi cho rằng, có một số công trình đặc biệt tiêu biểu hơn cả, được caolaoha.com mang tải, đó là: “Giới thiệu toàn văn cuốn Điạ chí làng Cao Lao Hạ" của bác Lê Văn Sơn và“Văn tế Đình Trung, làng Cao Lao Hạ”. Không những người dân quê ta mà có rất nhiều đọc giả ngoài làng, các nhà văn hóa lớn cũng quan tâm, cảm nhận và thấy tự hào về mạnh đất “Địa Linh sinh Nhân Kiệt”. Xin đơn cử một góc nhỏ của “Địa Chí Làng Cao Lao Hạ” đã tốn biết bao nhiêu bút mực để phân tích, bình luận về nội dung, về giá trị nhân văn vô cùng lớn lao của các câu đối trên hai cột Biểu còn lại của đình mà các tiên sinh của Làng mang lại cho chúng ta chiêm ngưỡng, hưởng lộc hôm nay, thực sự bất hủ và rất “hồn thiêng song núi”.

 

Thứ hai, cùng với giá trị về mặt tinh thần, Trang thông tin đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể bà con quê hương cả trong và ngoài nước chung tay góp sức cùng các cấp lãnh đạo, các ngành đoàn thể, các Họ Tộc và bà con tại quê xây dựng lại ngôi Đình làng khang trang, đồ sộ mà từ xa xưa các thế hệ ông cha đã dầy công xây dựng, nhưng do chiến tranh tàn phá,chỉ còn lại hai cột Biểu sừng sững hiên ngang. Rất nhiều công trình khác nữa mà trong các báo cáo đã nhắc đến, như huy động bà con quê hương đóng góp tu bổ Lăng và nhà thờ của các dòng Họ, phong trào bê tông hóa đường giao thông, phong trào trồng lại cây đa, ủng hộ bà con bị ảnh hưởng bão lụt, rồi phong trào khuyến học, đền ơn đáp nghĩa và rất nhiều lợi ích khác nữa mà trang TT đã mang lại.

 

Thứ ba, ngoài một số điển hình mà trang thông tin mang lại như tôi đề cập ở trên thì trang TT đã làm được một việc vô cùng quan trọng nữa, đó là đã kịp thời đưa các thông tin, sự kiện diễn ra hàng ngày ở quê, giúp cho bà con xa quê nắm được tình hình để yên tâm công tác và học tập, thẩm chí để bà con xa quê tham gia góp ý với quê xử lý những công việc khó khăn khi cần huy động thêm sức mạnh.

 

Bên cạnh tính tích cực mà trang TT mang lại, cũng cần xem xét một số vấn đề mà tôi và nhiều người còn băn khoăn, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng của trang TT, xin được mạnh dạn nêu ra:

 

Trước hết đó là, trên những bài viết có giá trị mà người viết, người đưa tin mang lại thì không nên để những comment (ý kiến, nhận xét)  vô tình và cả ngụ ý lợi dụng để đề cao cái tôi, hay đã kích người này người kia. Cá biệt có những ý kiến nhận xét về một số chương trình, chủ trương của địa phương còn vội vàng, thiếu cơ sở, kể cả việc nói xấu các cấp lãnh đạo đã vựợt ra khỏi cái gọi là “thông tin đa chiều”, ít nhiều làm ảnh hưởng đến truyền thống đoàn kết và xây dựng quê hương. Thậm chí có những thông tin rất cần “trong nhà bảo nhau” để khỏi anh hưởng đến uy tín và cả quyền lợi của quê hương nữa cũng nên tế nhị chọn lọc.

 

Ngoài ra, có những bài viết vô tình đã biến trang thông tin được mọi người yêu mến lại thiếu sự tin tưởng, mang tính giải trí mà mất đi tính chính thống vì che giấu tác giả. Thiết nghĩ, khi đã mang tên trang thông tin của Làng, của Xã thì cần có sự chỉnh chu, nghiêm túc hơn.

 

Các nội dung liên quan đến các chủ trương, chính trị tại đến địa phương cũng cần tranh thủ ý kiến của các anh lãnh đạo tại địa phương trước khi đăng tải.

Có thể vì một vài lý do như tôi suy nghĩ mà ít nhiều làm ảnh hưởng đến số lượng bài viết và bạn đọc quan tâm trong thời gian gần đây. Mong sao Ban BT thông cảm và lắng nghe những suy nghỉ mang tính cá nhân của tôi để trang TT ngày càng có đông bạn đọc hơn, có nhiều bài viết bổ ích cho cộng đồng và quê hương nhiều hơn nữa. Từ đó mà làm tốt cầu nối cho bà con quê hương ngày càng gần gủi, gắn kết, đoàn kết trong đại gia đình Cao Lao Hạ.

 

Nhân đây tôi cũng xin đề cập đến việc lập và duy trì trang TT. Để lập ra trang TT đã khó nhưng để duy trì được nó trong niềm tin yêu của bà con lại càng khó hơn. Chúng ta vô cùng biết ơn Chú Lưu Đức Hồng, anh Lưu Đức Hải cùng cả gia đình đã dầy công sáng lập, vun đắp, đã bỏ ra nhiều công sức, tâm huyết, trí tuệ và tiền bạc để duy trì nó. Có thể nói hàng năm gia đình chú Hồng và anh Hải đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê serve, thuê tên miền và thuê quản trị. Nếu tính 7 năm hoặt động thì cũng tiêu tốn lên đến con số hàng trăm triệu chứ không phải là ít. Chính vì thế mà chúng ta rất trân trọng và nên nghỉ cách chia sẽ.

 

Cuối cùng cho phép tôi thay mặt cho Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội được nói lên lòng biết ơn, lòng thương tiếc vô hạn đối với chú Lưu Đức Hồng - người con ưu tú của quê hương. Hình ảnh của chú, tinh thần và đạo đức của chú vẫn luôn và mãi mãi trong trái tim tôi cùng bà con đồng hương Hạ trạch tại Hà Nội và toàn thể người con Cao Lao Hạ.

 

Xin cảm ơn sự tiếp đón và tổ chức chu đáo, ân tình, đầy lòng nhiệt huyết của Ban Biên tập cùng Đảng Ủy, CQ, MT và các tổ chức ở quê đối bà con về dự buổi họp mặt hôm nay.

 

Kính chúc toàn thể các anh lãnh đạo, các bác trưởng Họ, các vị khách quý cùng toàn thể bà con sức khỏe, đoàn kết và thành công.

Tác giả : Nguyễn Danh Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip