Thông báo về kết quả họp đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội

18:59 - 13/10/2014

Thông báo của Ban liên lạc hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội về những nội dung của cuộc họp ngày 12/10/2014

 

Thông báo nội dung họp đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội ngày 12/10/2014

 

Ngày 12/10/2014, Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà nội tổ chức gặp mặt, nội dung trao đổi tập trung 2 vấn đề chính:

 

1. Nghe đồng chí Nguyễn Văn Lợi thay mặt ban liên lạc báo cáo tình hình triển khai xây dựng một số hạng mục tiếp theo của Đình làng trong năm 2014, được Đảng ủy, UBND, MT, các bác Trưởng 24 họ tộc cùng các tổ chức xã hội trong xã thống nhất tại cuộc họp ngày 28/9/2014. Đặc biệt, ban liên lạc đã phổ biến ý kiến thống nhất của Đảng Ủy, UBND và hội nghị giao cho Hội đồng hương tại Hà nội phối hợp với anh Lưu Đức Hải – Trưởng ban biên tập trang web caolaoha.com để tổ chức tìm kiếm, sáng tác, lựa chọn Hoành Phi, Câu đối treo trong và ngoài Đình.

    

    2. Kêu gọi bà con tiếp tục đóng góp kinh phí cùng với bà con tại quê và bà con đồng hương khắp mọi miền để tiếp tục triển khai các hạng mục của Đình như kế hoạch đã đề ra.

 

Về tổ chức tìm hiểu, tìm kiếm, lựa chọn Hoành Phi-Câu đối, hội nghị thảo luận hết sức cởi mở, khách quan, tâm huyết, đầy trách nhiệm. Đặc biệt buổi gặp mặt có những đồng hương tuy ở rất xa trung tâm Hà nội nhưng đã dành nhiều công sức, tâm huyết chuẩn bị và mang nhiều tài liệu, câu đối về tham dự trao đổi như anh Lưu Văn Quỳnh ở Hải Dương, anh Lê Quang Quý ở Sơn Tây. Sau khi thảo luận sôi nổi, hội nghị đồng hương Hạ trạch tại Hà nội đã thống nhất một số vấn đề như sau:

 

     -  Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng mang tính tâm linh đặc biệt nên Hội đồng hương sẽ phải tổ chức thật khoa học, chu đáo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập hợp được các lực lượng đồng hương kể cả nhờ các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực Hán Nôm nếu thấy cần thiết.

     -  Bên cạnh trang web caolaoha.com đang tổ chức tìm kiếm, Hội đồng hương sẽ chủ động thành lập nhóm (tổ) chuyên môn, thành phần gồm các đồng hương có trình độ kiến thức trong nhiều lĩnh vực khoa học, đời sống, Hán Nôm, am hiểu về quê hương.

     -  Nhóm (tổ) chuyên môn lập ra bản kế hoạch chi tiết gồm bao nhiêu câu Hoành Phi, bao nhiêu Câu Đối đặt tại từng vị trí trong và ngoài đình; số lượng chữ đối với từng câu...

     -  Nhóm (tổ) chuyên môn phải đưa ra tiêu chí về nội dung, ngôn ngữ cho từng câu chữ sao cho phù hợp với từng vị trí, tính chất, chức năng, Thần thờ của đình làng ta. Nhất thiết phải giữ nguyên câu, chữ, ngôn ngữ đã được Tiền Nhân khắc ghi tại các vị trí trước đây.

     -  Sau khi có được các câu, chữ, nhóm (tổ) chuyên môn sẽ gửi về cho Đảng ủy, UBND, MT tổ chức hội thảo và lựa chọn cuối cùng.

 

Về ủng hộ kinh phí: Danh sách đồng hương đã đóng góp trước đây thông qua trang web caolaoha.com và hôm nay sẽ được tổng hợp và tiếp tục đưa lên trang web caolaoha.com và sẽ gửi về quê sớm nhất.

 

Buổi gặp mặt với khoảng 40 đồng hương được tổ chức trang trọng, vui tươi, ấm tình đồng hương, tình quê. Bà con ai cũng rất phấn khởi khi nghe báo cáo tình hình xây dựng ở quê, luôn hướng về quê hương và nhiệt tình ủng hộ chương trình xây dựng tiếp các hạng mục của đình làng và mong sớm được hoàn thành như kế hoạch đã đề ra.

 

TM/HỘI ĐỒNG HƯƠNG HẠ TRẠCH TẠI HÀ NỘI

Trưởng ban: Nguyễn Văn Lợi

 

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp (sẽ cập nhât trong thời gian sớm nhất có thể)

  

 

 

 

Tác giả : Nguyễn Văn Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip