Tin về lễ tất Niên năm 2014 tại chùa Cao Lao Tư

11:53 - 17/02/2015

Tin và ảnh về lẽ tất niên của bà con Hạ Trạch tại thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận

 

Tổng kết tất niên cuối năm 2014 của Hội đồng hương Cao Lao Hạ tại Tp.HCM

 

Ngày 08 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 20 tháng 12 năm Giáp Ngọ 2014) đã diễn ra buổi họp mặt Tất nên cuối năm trong không khí vui mừng, đông vui của toàn thể bà con khắp nơi về họp tất niên cuối năm. Điều đặc biệt nhất; bà con vui mừng nhìn thấy chùa đã làm hoàn thiện các hạng mục đưa ra và đã bàn giao sớm trước ngày họp tất niên. Năm nay hội đồng hương tất niên rất hoành tráng, đầy đủ các món ăn cơ bản nhất của làng ta, bà con cùng được ăn xôi, bánh chưng, dưa hành, thịt luộc chấm nước mắm, thịt gà ta, cháo lòng heo, thịt kho, sườn nấu bún… năm nay có thịt heo ăn thơm ngon, hội không phải chi tiền đi mua. Lúc 4h sáng thanh niên và các anh em hậu cần đến sớm làm thịt heo tại Cty anh Lưu Quý Hà, con heo rừng to và nặng khoảng tầm 40kg do anh Lưu Quý Hà nuôi được và tặng hội ăn tất niên, các món được làm xong và đưa lên xe ô tô chở về khu vực nhà ăn chùa để các đầu bếp xuất sắc của làng trình diễn món ăn.

 

Họp mặt có các khách mời đến từ Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại Tp.HCM (bác Nguyễn Hữu Cương, Chủ Tịch Hội), bác Nguyễn Phương Đức (đại diện Hội đồng hương Quảng Trị tại Tp.HCM). Trong buổi họp tất niên này bà con đóng góp tiền ăn tất niên được 8.400.000 đồng và tiền đóng góp xây dựng sửa chữa chùa được 23.400.000 đồng. Trong đó có bác Nguyễn Phương Đức ở Q. Gò Vấp (đại diện Hội đồng hương Quảng Trị tại Tp.HCM) xin đóng góp 5.000.000 đồng tiền xây chùa. Tuy nhiên; tiền chúng ta kêu gọi bà con đóng góp xây và sửa chùa chưa đủ để quyết toán hết, nhưng tại nơi đây (cùng ngày) Ban giám sát thi công công trình sửa chữa chùa đã trích tiền ra để quyết toán hết các công nợ của công trình, tiền công thợ, tiền mua vật tư thi công và một năm mới chùa chúng ta không con thiếu tiền vật tư, công thợ. Chứng kiến trước công trình đã làm xong và thanh toán xong bà con ai nấy phấn khởi lắm, bà con ta cùng ăn tất niên vui vẻ trong một khuôn viên mới, đẹp, sạch sẽ và khang trang vừa hoàn thành cách đây mấy ngày.

 

“Trong không khí đông vui tại buổi họp mặt có sự tham gia của gia đình anh Nguyên Văn Tuấn người vừa đươc trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư sáng 4/2/2015 tại Văn miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Lễ Công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2014, có 644 người trên toàn quốc được chứng nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, trong 644 người nêu trong danh sách có anh Nguyên Văn Tuấn (Phó giáo sư) đang là giảng viên cao cấp trường Đại học Sư phạm kỹ thuật. Quận Thủ Đức, Tp.HCM người con quê hương Cao Lao Hạ. Toàn thể bà con chúc mừng Phó giáo sư Nguyên Văn Tuấn (chị Liên) người đứng trên bục giảng, người làm công tác giáo dục luôn yêu đời, yêu ngành, yêu nghề, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau”.

 

Xin giới thiệu lại lời phát biểu tóm tắt tại buổi họp mặt:

 

Kính thưa Quý khách mời, Quý hội viên , Quý ông bà và con em quê hương

 

Năm Giáp Ngọ 2014 đã gần kết thúc để đón chào mùa xuân Ất Mù năm 2015 với nhiều hứa hẹn phát triển hơn. Hôm nay là ngày họp mặt Tất niên cuối năm, bà con đồng hương tham gia đông vui và trang trọng. Tôi thật sự xúc động, thật vui mừng và phấn khởi. Tôi chân thành cám ơn Quý khách mời, Quý hội viên và tất cả bà con đã đến dự buổi họp mặt đầy ý nghĩa hôm nay. Thay mặt Hội Đồng hương Cao Lao Hạ tại Tp.HCM và tỉnh lân cận, tôi chân thành kính chúc Quý khách mời, Quý hội viên, ông bà và toàn thể bà con một năm mới dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

 

Giới thiệu khách mời:

 

Khách mời đến từ Hội đồng hương tỉnh Quảng Bình tại Tp.HCM (bác Nguyễn Hữu Cương, Chủ Tịch Hội), bác Nguyễn Phương Đức (đại diện Hội đồng hương Quảng Trị tại Tp.HCM).

 

Thông qua đây: Thông báo của Ban Quản Trị Chùa Cao Lao Tự về Lễ tạo mộ thường niên (ngày Tạo Mộ: Từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 Âm lịch) và Lễ Cúng Rằm Tháng Giêng năm 2015 (Từ 8h00 đến 11h00, Chủ nhật, ngày 08 – 03 – 2015, nhằm ngày 18 tháng Giếng năm 2015 Âm lịch).

 

Báo cáo hoạt động năm 2014:

 

Năm 2014 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Hội chúng ta đã làm được nhiều việc quan trọng và có ý nghĩa như: Thăm bà con ốm đau, mất mát, khai giảng, tổng kết năm… Kêu gọi bà con trong và ngoài nước ủng hộ xây dựng sửa chữa các hạng mục hư hỏng trong chùa.

 

Chi tiết các công việc sửa chữa chùa vừa qua:

 

Báo cáo bà con:Về các công việc thi công sửa chữa tại chùa Cao Lao Tự đã hoàn thành và bàn giao. Nội dung thư kêu gọi xây dựng sửa chữa chùa Đợt 1 -  Đợt 2 và danh sách đăng ký đóng góp của bà con đã đăng tải trên website caolaoha.com, để tiết kiệm thời gian, tôi xin tóm tắt một số điểm chính như sau:

 

Tổng dự toán chúng ta kêu gọi đợt 1 là: 44,964,000 đồng

Tổng dự toán chúng ta kêu gọi đợt 2 là: 57.400.000 đồng

Tổng đợt 1 và đợt 2 là: 102.364.000 đồng

Tổng số tiền bà con đăng ký đóng gọp tới thời điểm này là: 70.400.000 đồng

Trong đó:     Tổng tiền đã thu là: 57.700.000 đồng

                        Tổng tiền đã chi mua vật tư, công thợ: 54.127.000 đồng

                        Số tiền còn lại đang thu được: 3.573.000 đồng

Tiền bà con đã đăng ký chưa thu: 12.700.000 đồng

Tính theo tổng dự toán kinh phí kêu gọi  thì còn 31.964.000 đồng đang kêu gọi bà con tiếp tục hưởng ứng đóng góp.

 

Bà con đóng góp hiện vật cho chùa trong năm 2014:

 

Lưu Văn Dũng: Ủng hộ 80 cái ghế nhựa (đã giao nộp)

Lưu Quý Hà: Ủng hộ 2 bàn ăn (đã giao nộp)

Trần Văn Bình: Ủng hộ 1 cái bàn ăn (đã giao nộp)

Lê Chiêu Luận: Ủng hộ hộ 2 bàn ăn (đã giao nộp)

Nguyễn Ngọc Chương – Cử: Ủng hộ 3 cái (đã giao nộp)

Lê Quang Tám: Ủng hộ 2 cái quạt (đã giao nộp)

 

Báo cáo tài chính công khai của Hội đồng hương:

 

Tiền quỹ chùa năm 2014:

Tiền rằm tháng 7/2014 còn dư: 5,990.000 đồng.

Sau khi đã chi phí tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền thuê người chặt cây, tiền thuế đất năm 2014… và còn lại 3.290.000 ngàn chuyển sang 2015.

Trong đó chùa sẽ thu của 2014:

Tiền gửi xe: Trần Văn Hiền: 2.000.000 đồng / 1 năm

Tiền gửi xe: Trần Văn Bình: 2.000.000 đồng / 1 năm

Tiền thuê mặt bằng: Anh Bình, chị Cúc: 10.000.000 đồng/ 1 năm

 

Các hoạt động của Hội Thanh niên năm 2014:

 

Dù kinh phí còn rất ít và rất khó khăn nhưng năm qua Hội thanh niên đã làm tốt các công việc kêu gọi khuyên góp, xây dựng, văn hóa văn nghệ, thăm viếng, tổ chức đá bóng giao lưu các xã Bắc Trạch –  Mỹ Trạch - Hạ Trạch trong các dịp lễ lớn, đặc biệt lo các công việc tất niên cuối năm.

 

Tổng Quỹ của Thanh niên năm 2014 còn 8.700.000 đồng

 

Đã chi: 2.000.000 đông cho Hội cửu TNXP xã Hạ Trạch

Chi 1.000.000 đồng cho web caolaoha.com (đầu năm)

Chi 1.000.000 đồng cho web caolaoha.com (cuối năm)

Chi 1.000.000 đồng Sinh nhật trang web caolaoha.com

Chi 1.000.000 đồng giả thưởng bóng đá xã Hạ Trạch (Tết năm 2014)

Chi 600.000 đồng lẵng hoa Tổng kết năm học Trường Đào Duy Từ

Chi 800.000 đồng lẵng Hoa Khai Giảng trường Đào Duy Từ

 

Quỹ còn lại: 1.300.000 đồng, chuyển qua năm 2015

 

Phương hướng hoạt động năm 2015

 

Hội chúng ta; Quy định các trách nhiệm, quyền lợi của thầy tại chùa. Họp và bầu thêm ban chấp hành trong hội. Đăng ký tham gia hội viên mới. Rà soát lại các danh sách hội viên cũ (ai còn sống, ai đã mất). Kêu gọi xây dựng hội viên vững mạnh, đóng phí hội viên, các hoạt động tìm kiếm nguồn thu, kinh phí cho chùa để có phương án xây Tháp Chùa trong tương lai gần (3 đến 5 năm). Chúng ta cùng hướng về quê hương, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu, đẹp về mọi mặt.

 

Cuối cùng tôi kính chúc quý đại biểu cùng toàn thể bà con năm mới sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết. Chúc hội Đồng hương Cao Lao Hạ ngày càng phát triển tốt đẹp, đáp ứng mong mỏi của bà con xa quê tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

 

Xin chân thành cám ơn toàn thể bà con!

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi họp:

Tác giả : Lê Mạnh Dũng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip