Vài suy nghĩ về xây dựng nông thôn mới

20:38 - 06/10/2011

Một số ý kiến của anh Lê Chiêu Lĩnh

 

Việc quy hoạch NTM là vận hội mới cho Làng ta bởi đã đã hơn nửa thiên niên kỷ Làng vẫn sử dụng gần như nguyên vẹn quy hoạch cũ của Cha Ông ta để lại (ở đây tôi chỉ đề cập vấn đề hạ tầng cơ sở). Vậy vấn đề KẾ THỪA và PHÁT TRIỂN như thế nào trong quy hoạch  cho hợp lý và đạt hiệu quả cao là công việc đòi hỏi tập trung  công sức và trí tuệ của mọi người.

 

Chúng ta phải nghiên cứu kỹ địa hình, thời tiết, khí hậu, văn hóa… và “đọc” kỹ quy hoạch của Cha Ông ta đẻ hiểu cặn kẻ từng chi tiết. Ví dụ nhà ở đều quay mặt về hướng Nam là để đón được cả gió Nam và gió Nồm, tránh ánh nắng chiếu chính diện vào buổi sáng và buổi chiều, tránh được gió mùa đông bắc vào mùa đông.

 

Đặc điểm Làng ta nói riêng và miền Trung nói chung là rốn của bão, lũ.  Vậy quy hoạch cũng phải đảm bảo yếu tố sống chung với bão lũ.

 

Là một làng nông nghiệp nên ta phải chú trọng “nhất nước nhì phân”… .

 

Qua tham khảo các ý kiến góp ý về quy hoạch, tôi ủng hộ ý kiến anh Lộc về tính KẾ THỪA hệ thống quy hoạch làng xóm của Cha Ông, đặc biệt là việc khôi phục lại các đường liên xóm. Ngoài ý nghĩa tình làng nghĩa xóm, nó còn là những con đường cứu hộ cứu nạn rất quan trọng mà không thể không khôi phục.

 

Về hệ thống cấp, thoát nước, qua tham khảo ý kiến của anh Lộc, anh Tuấn, anh Lợi, anh Quang và một số anh khác, tôi xin được góp ý thêm như sau: Địa hình làng ta có độ dốc thấp dần từ côi làng xuống đưới làng, thấp dần từ đàng Quan ra đàng Bạn, từ đàng Quan ra sau Hói. Như vậy với hệ thống mương chính tiêu nước, thoát lũ phải nằm giữa Bàu và giữa Hói. Nên khôi phục Cửu khúc Long Khê,l àm mương chính giữa Hói cho việc tiêu nước, thoát lũ và là nơi cho dân nghèo giăng câu thả lưới như ý tưởng của anh Lợi.

 

Về hệ thống mương cấp nước, nếu làm mương theo ý kiến của anh Tuấn sẽ khó hơn vì bắt nước chảy ngược hoặc phải nâng lên thật cao thì rất tốn kém. Theo tôi hiện đã có hệ thống mương cấp nước cho Mỹ Trạch từ vực Sanh đang hoạt động rất tốt, ta chỉ cần nối mương từ đó ra đầu làng (xóm một), ra tới đàng Quan (mương này cần nâng cao hơn mương cũ). Nối tiêp hai mương, một đi theo đàng Bạn, hai đi theo đàng Quan từ côi làng xuống đưới làng. Mương đàng Quan cấp nước cho trong làng, đồng sau (hồ tôm), mương đàng Bạn cấp cho đồng trước.

 

Về cổng Làng, đồng ý với ý kiến của anh Tuấn và một số ý kiến khác, nên đưa ra vị trí mới. Vị trí cũ sẽ không mở rộng được vì vướng nhiều vấn đề và giải quyết không khả thi. Theo ý tôi, cổng Làng đặt ở ngã tư mới, mở 1 con đường song song đàng Quan lên đến chợ. Làm như thế sẽ giải quyết được cả vấn đề của chợ vì hiện nay chợ cũng không còn quỹ đất để mở rộng theo đúng tiêu chí mới. Kinh phí sẽ lấy tiền đấu đất chắc sẽ đủ tiền làm đường, xây cổng Làng, xây chợ mới và còn quỹ đát cho phát triển các dịch vụ khác.

 

Vấn đề PHÁT TRIỂN là vấn đề lớn, nhiều lĩnh vực chỉ tham gia vài ý nhỏ vì tình yêu Quê hương,mong được xem xét và lượng thứ.

Tác giả : Lê Chiêu Lĩnh

Bình luận

Bài viết liên quan

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường
Điều ước nhỏ
Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông
Điều ước đầu năm mới 2015
Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh

Video clip