Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

07:28 - 25/03/2022

Giới thiệu video về xã Định Long, nơi đã cưu mang nhiều con em K8 xã Hạ Trạch trong những năm chiến tranh

Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

 

Lời Ban biên tập: Vào những năm 1966-1972, Vĩnh Linh, Quảng Bình bị đánh phá rất ác liệt. Để hạn chế thương vong, cũng như để bảo vệ những “Hạt giống đỏ” cho địa phương, Đảng và chính phủ ta đề ra Kế hoạch 8 (viết tắt là K8) đưa hàng vạn em nhỏ vùng chiến tranh sơ tán ra các tỉnh phía Bắc như Nghệ An, Thanh Hoá…

Đoàn học sinh K8 của xã Hạ Trạch thời kỳ ấy, được sơ tán về Thanh Hóa, được bà con xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đón về nuôi, chăm sóc, cho học hành như con cái trong nhà.

Xã Định Long có 3 làng (Là Thôn, Phúc Thôn, Tân Ngữ), và được chia thành 6 thôn, là một xã có nền kinh tế thuần nông nghiệp, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi.

Chiến tranh kết thúc đã lâu, nhưng tình nghĩa của bà con Định Long vẫn khắc sâu trong tâm trí những con em Hạ Trạch đi K8 thời ấy. Nhiều học sinh K8 sau này đã nhiều lần đến thăm lại Định Long, coi Định Long như quê hương thứ 2 của mình.

Hai xã Hạ Trạch và Định Long cũng đã có nhiều lần giao lưu, gặp gỡ. Tình cảm của 2 địa phương rất là sâu nặng.

Ngày 20/3/2022, Ban biên tập đã có dịp trao đổi với anh Huynh, Chủ tịch xã Định Long, và rất mừng khi được anh cho biết, xã Định Long đã có rất nhiều thay đổi, phát triển hơn trước rất nhiều.

Xin giới thiệu với anh chị em K8 cùng bà con những thay đổi của Định Long qua băng video mới thực hiện gần đây.

Xem tại đường dẫn dưới đây

https://caolaoha.com/#lg=1&slide=0

Hoặc

https://www.youtube.com/watch?v=ya0hRBDvcgE&t=30s

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui
Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch
Thư mời dự lễ khánh thành cổng xóm 16

Video clip