Bản lĩnh người lính và truyền thống quê hương

09:50 - 09/06/2015

Bài viết của anh Cảnh Giang về anh Lê Trọng Huấn, một một người con Cao Lao Hạ hiện đang làm Giám đốc Công ty xổ số Quảng Bình.

 

Lê Trọng Huấn sinh ra và lớn lên ở làng Cao Lao Hạ, Bố Trạch. Một làng quê nghèo nhưng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Lại sinh ra trong một dòng Họ và gia đình, có nề nếp gia phong, ảnh hưởng từ dòng dõi họ Lê Văn, con cháu hậu duệ của Tướng Cần Vương Lê Mô Khải, ảnh hưởng từ người cha là ông Lê Quý Dực, từ một chiến sĩ biên phòng chuyển ngành làm cán bộ ngành nội thương, ông luôn năng động sáng tạo, cho đến khi nghỉ hưu, ông đã khai sinh ra Quỹ tín dụng xã Hạ Trạch, một tổ chức tín dụng của Nhân dân, nơi đó đã làm chỗ dựa cho bà con quê hương thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

 

Tốt nghiệp Trường Đại học Tài chính - Kế toán, Hà Nội cuối năm 1980. Sau 3 năm rong ruổi trên các vùng đất Quân khu 9, miền Tây Nam bộ, anh Lê Trọng Huấn đã trở về quê hương. Gần 20 năm, với nhiều cương vị khác nhau, anh đã tích lũy vốn kinh nghiệm trong công tác quản lý kinh tế tài chính và điều hành sản xuất kinh doanh...

 

Tháng 01/2002, từ Sở Tài chính Quảng Bình, anh được UBND tỉnh Quảng Bình quyết định điều động về giữ chức Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình. Như một thử thách lớn, một bước ngoặt của cuộc đời, anh được lãnh đạo tỉnh tin tưởng giao trọng trách chèo lái một con thuyền trong sóng to gió lớn từ một Công ty đang ở thời điểm đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ... Anh tâm sự: “Bước đầu nhận một trọng trách lớn, đầy thử thách gian lao, nhưng với bản lĩnh và phẩm chất của người lính cụ Hồ, với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh, được sự mong mỏi, động viên của các cán bộ, nhân viên Công ty...". Anh tin tưởng vào sức mình, với truyền thống gia đình, quê hương và dòng họ, anh bước vào trận chiến không kém phần gian lao quyết liệt của người lính giữa thời bình.

 

Với bản chất của người lính cụ Hồ, CCB - Giám đốc Lê Trọng Huấn, bắt tay vào thay đổi phương thức quản lý, điều hành, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Công ty đã dần lấy lại uy tín, doanh số tăng cao, hoạt động kinh doanh bước đầu có hiệu quả. Chỉ sau 3 năm (2002 đến 2004) Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình đã nhanh chóng trở thành đơn vị dẫn đầu khối Xổ số Liên kết Bắc miền Trung về tốc độ tăng trưởng doanh thu tăng hơn 5 lần, số nộp vào ngân sách tăng hơn 7 lần so với năm 2001 so với khi anh mới về nhận nhiệm vụ.

 

Từ thị trường riêng nội tỉnh, chấp hành chủ trương của Bộ Tài chính, về việc tham gia thị trường chung, giám đốc Lê Trọng Huấn phải trăn trở để thích ứng với việc mở rộng thị trường ra 14 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Ninh Thuận - Đắc Nông. Anh đã nhanh chóng bố trí cán bộ đến các địa bàn các tỉnh trong khu vực để tiếp cận khách hàng, thuyết phục các Đại lý nhận bán vé cho Quảng Bình.

 

Trước muôn vàn khó khăn, một lần nữa CCB - Giám đốc Lê Trọng Huấn đã cùng với lãnh đạo Công ty sẵn sàng "ra trận", chấp nhận sự cạnh tranh trong "một trận chiến" không cân sức với các đơn vị trong khu vực để xâm nhập và chiếm lĩnh thị trường. Nhờ sự giám nghĩ giám làm, nắm vững thời cơ và thách thức, mạnh dạn đưa ra những quyết sách phù hợp, táo bạo, kịp thời. Nhờ vậy chỉ trong 9 năm từ 2005 đến 2013, Xổ số Kiến thiết Quảng Bình đã chiếm lĩnh được các thị  trường lớn như: Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận... và đặc biệt là Khánh Hòa, thị trường lớn nhất miền Trung.

 

Kết quả năm 2014 vừa qua Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình đã nộp vào ngân sách nhà nước 34 tỷ đồng,  gấp gần 6 lần so với năm 2005, trong đó các loại thuế chính đạt trên 30 tỷ đồng, vượt 5 tỷ đồng so với kế hoạch được giao, tăng 18,20% so với năm 2013. Công ty tiếp tục giữ vững là tốp đầu các đơn vị có số nộp ngân sách cao nhất tỉnh, lợi nhuận đạt 1,85 tỷ đồng, vượt 70% kế hoạch được giao.

 

Bên cạnh việc chú trọng đẩy mạnh nghề kinh doanh chính, Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Bao bì Carton mang tên Phong Nha, đặt tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. Sản phẩm bao bì carton đã đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Chỉ với gần 20 công nhân,năm 2014 doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng, số nộp ngân sách đạt 480 triệu đồng, tăng 58% so với năm 2013. Sự năng động và sáng tạo đó trong cơ chế thị trường của ban lãnh đạo Công ty đã tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động; tăng doanh số cho Công ty và số nộp cho ngân sách tỉnh nhà.

 

Như con ong cần mẫn góp mật cho đời, giám đốc Lê Trọng Huấn cùng ban lãnh đạo Công ty đã chủ trương mở thêm dịch vụ nhà khách. Hoạt động đó cũng đã góp phần tăng thêm doanh thu, giảm thiểu chi phí, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chỉ tính riêng 4 tháng năm 2014, khi nhà khách mới đi vào hoạt động, với 2 lao động chuyên trách cho 21 phòng nghỉ, doanh thu đã đạt trên 250 triệu đồng, số nộp cho ngân sách là 25 triệu đồng.

 

Quan tâm đến đời sống người lao động, và trách nhiệm với công tác xã hội từ thiện nhân đạo

 

Điều mà giám đốc Lê Trọng Huấn luôn trăn trở là làm sao để trên 80 cán bộ CNV có việc làm, thu nhập luôn ổn định và không ngừng nâng cao? Từ một đơn vị không tên, không thứ hạng, đời sống vật chất và tinh thần người lao động bề bộn, khó khăn. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn thôi họ đã có đủ việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao đều đặn qua từng năm. Năm 2014 thu nhập bình quân hàng tháng đã tăng lên trên 7,5 triệu đồng, và cũng là một trong số ít các đơn vị có mức thu nhập bình quân cao của tỉnh. Không những thế, mọi người đều được hưởng đầy đủ, kịp thời mọi quyền lợi vật chất và tinh thần khác theo chế độ, chính sách... Giám đốc Lê Trọng Huấn đã coi niềm vui, niềm hạnh phúc của cán bộ, nhân viên và người lao động như của chính mình.

 

Với những việc làm năng động, sáng tạo để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty thoát khỏi sự đổ vỡ đã là khó, nhưng để giữ vững tốp đầu về số nộp ngân sách; để chiếm lĩnh và giữ vững thị trường trong sự cạnh tranh khốc liệt, lại càng khó hơn. Điều đó lại càng khẳng định chỉ có bản lĩnh người lính và phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, mới giúp giám đốc Lê Trọng Huấn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bởi thương trường là chiến trường... Và đó cũng là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng và hình ảnh của Người là tấm gương ngời sáng trong trái tim, khối óc của người CCB Lê Trọng Huấn - luôn mạnh mẽ, quyết đoán trong chỉ huy, điều hành, nhưng cũng giàu lòng nhân ái, từ tâm.

 

Chăm lo cho đời sống của cán bộ CNV trong đơn vị chưa đủ, giám đốc Lê Trọng Huấn còn nặng lòng với những người do kém may mắn trong xã hội, cùng các nạn nhân của chiến tranh... Nhiều năm qua, anh đã dốc lòng vì những người nghèo, vì "Nỗi đau Da cam". Nhờ đó, tháng 9/2014, tại Nhà hát Lớn - Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam đã tổ chức “Tri ân tấm lòng vàng vì Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin”.

 

Năm 2014, số tiền Công ty đã đóng góp, ủng hộ cho công tác xã hội, từ thiện trên 410 triệu đồng; trong đó: Xây 7 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 215 triệu đồng; tài trợ cho giáo dục 90 triệu đồng và ủng hộ các chương trình nhân đạo, từ thiện khác trên 105 triệu đồng. Quý 1/2015, Công ty phối hợp với UB MTTQVN tỉnh xây dựng 8 nhà đại đoàn kết, trị giá 240 triệu đồng; cùng với Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh xây dựng 5 nhà tình nghĩa khác cho các hộ nạn nhân với số tiền là 150 triệu đồng.

 

Những vinh dự được đền đáp đối với người CCB, Giám đốc Lê Trọng Huấn

 

Năm 2010, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình và doanh nhân Lê Trọng Huấn vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2013, cá nhân Chủ tịch kiệm Giám đốc Công ty Lê Trọng Huấn được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tôn vinh “Doanh nhân tiêu biểu ” Quảng Bình Lần thứ Nhất.

 

Năm 2014, Công ty có 5 tập thể lao động xuất sắc, 3 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen, 4 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng khác... Cá nhân Giám đốc Lê Trọng Huấn được đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

 

Đến hôm nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình, cùng với sự nỗ lực hết mình của CCB, Chủ tịch kiêm Giám đốc Lê Trọng Huấn, đã đi qua gần 14 năm đầy cam go thử thách, để tự khẳng định mình và đi lên với những thành quả đáng để biểu dương, khích lệ.

 

Phía trước, là con đường còn nhiều chông gai, thử thách, nơi "chiến trường" quyết liệt không tiếng súng, tiếng bom. Đòi hỏi tập thể lãnh đạo Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Bình phải quyết tâm hơn nữa. Đòi hỏi CCB, Giám đốc Lê Trọng Huấn - "Doanh nhân tiêu biểu Quảng Bình", phải nặng động, sáng tạo hơn nữa. Tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của anh Bộ đội cụ Hồ trên trận tuyến kinh tế. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để đưa Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Bình vững vàng bay xa và vươn cao hơn nữa, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước khen tặng./.

 

                                                                                

Tác giả : Cảnh Giang

Bình luận

Bài viết liên quan

Gương mặt doanh nhân trẻ Lưu Anh Tiến.
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Thành công với mô hình trồng nấm
Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Trung tâm Việt Đức
Hành trình giáo dục giới tính cho 10.000 trẻ em của nữ 9X Quảng Bình

Video clip