Cấm săn bắt chim di cư

07:51 - 22/11/2023

Xã Hạ Trạch nghiêm cấm các hành vi săn bắt, tiêu thụ các loại chim di cư, hoang dã

 

Cấm  săn bắt chim di cư

 

Những năm gần đây, nhiều loại chim di cư đã đến kiếm ăn và sinh sống trên địa bàn làng Cao Lao Hạ.

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành Quân sự - Công an xã Hạ Trạch, Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã Hạ Trạch thực hiện nhiều cuộc tuần tra, xử lý các điểm giăng lưới bắt chim trời trên địa bàn xã.

Chiều ngày 2/11/2013 đã thu và tiêu huỷ tại chỗ hơn 200m lưới và các phương tiện bẫy khác.

Hành vi săn bắt chim trời là vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt từ 5 triệu đến 200 triệu đồng tuỳ mức độ vi phạm.

Trong thời gian tới lực lượng liên ngành sẽ tổ chức tuần tra thường xuyên và sẽ xử phạt các hành vi săn bắt chim trời trên địa bàn xã.

Tác giả : Quân sự Hạ Trạch

Bình luận

Bài viết liên quan

Lễ thanh minh Cồn Cui làng Cao Lao Hạ
Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui

Video clip