Cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt lần thứ 7

11:37 - 08/09/2019

Thông tin về cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt do Lãnh sứ quán Nhật Bản tại Tp. HCM và trường ĐHQG Tp.HCM đồng tổ chức

Cuộc thi sáng tác thơ Haiku Việt lần thứ 7

PGS.NGUT Lưu Đức Trung trong 1 lần về quê (Ảnh Thanh Tùng)

Haiku là thể thơ cô đọng, xuất xứ từ Nhật Bản, hiện đang phát triển khá nhanh trên thế giới, trong đó có Việt Nam. PGS.NGUT Lưu Đức Trung, người làng mình là một trong những người đầu tiên phổ biến thơ Haiku Nhật Bản tại Việt Nam và là người đầu tiên đưa thể thơ Haiku vào trường học.

Hiện tại, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,  ĐHQG Tp.HCM kết hợp với  Lãnh sứ quán Nhật Bản tại Tp. HCM đang đồng tổ chức cuộc thi sáng tác Haiku Việt năm lần thứ 7 năm 2019.

Mỗi người được tham dự 3 bài; thời gian nhận bài đến hết ngày 15/10/2019.

Thông tin chi tiết xem cụ thể tại đường dẫn dưới đây

http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn/en/thong-bao/7462-cu%C3%B4%CC%A3c-thi-sa%CC%81ng-ta%CC%81c-th%C6%A1-haiku-nh%C3%A2%CC%A3t-vi%C3%AA%CC%A3t-l%C3%A2%CC%80n-th%C6%B0%CC%81-7-n%C4%83m-2019.html

Kính mời bà con làng Cao Lao Hạ mình có sở thích về thơ Haiku tham dự cuộc thi cũng là để chào mừng cuộc hội ngộ Haiku cả nước, dự kiến sẽ tổ chức tại làng Cao Lao Hạ quê mình vào đầu năm 2010.  

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Này hoa bỉ ngạn
Cảm xúc mùa vu lan: Nhớ mẹ ngày xưa...
Về lại ngõ xưa
Giữa đám cỏ hoang
Tuyết rơi đầu mùa

Video clip