Đoàn kết, đi lên từ trong gian khó

21:22 - 22/03/2017

Giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Chung Quý và bằng công nhận xã Hạ Trạch đạt chuẩn nông thôn mới

Đoàn kết, đi lên từ trong gian khó

 

Ngày 30/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã ký quyết định công nhận xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2016. Để đạt được kết quả đó, trước hết là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành, đó là sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, cố gắng vượt bậc vượt qua bao khó khăn, thách thức của toàn Đảng, toàn dân xã Hạ Trạch ở quê và bà con xa quê trong hơn 5 năm qua. Năm 2016 là năm cuối lộ trình trong chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Hạ Trạch, tuy nhiên đây là một năm mà chúng ta trải qua nhiều khó khăn nhất, cả thiên tai và nhân tai, nhưng nhờ sự đoàn kết, thống nhất, chúng ta đã vượt qua và vững bước đi lên...

 

 

Sau đây xin giới thiệu đến bà con bài viết ĐOÀN KẾT, ĐI LÊN TỪ TRONG GIAN KHÓ của anh Nguyễn Chung Quý và Bằng công nhận “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI”

 

                                Đoàn kết, đi lên từ trong gian khó

 

Năm Bính Thân 2016 đã đi qua. Quê hương chúng ta vừa trải qua một năm đầy khó khăn, thử thách. Đầu năm rét đậm, rét hại kéo dài, giữa năm nắng nóng bất thường, tiếp theo là thảm họa môi trường biển do Công ty Formosa gây ra và gần cuối năm liên tiếp 02 cơn lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, vật nuôi, hoa màu, nuôi trồng thủy sản của bà con nhân dân. Tuy nhiên, từ trong gian khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, từng bước tháo gỡ, vượt qua khó khăn, vươn lên và đạt được những thành quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

 

Năm 2016 cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, và thành công của cuộc bầu cử HĐND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021, đã bầu chọn được những đại biểu xuất sắc để gánh vác trọng trách trước toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng quê hương. Dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà đã ra sức cố gắng, cùng với sự giúp lòng, giúp sức của bà con xa quê, cơ sở hạ tầng được đầu tư, tốc độ tăng trưởng kinh tế được giữ vững, đời sống của nhân dân nâng cao, bộ mặt quê hương ngày càng khởi sắc. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm đầu tư, chất lượng dạy và học của các nhà trường luôn duy trì và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận, trường Mầm non được xây dựng mới và tiến tới công nhận là trường chuẩn Quốc gia, Câu lạc bộ Thơ Hương sắc Cao Lao đánh dấu sự trưởng thành bằng Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập…Đặc biệt, năm 2016 xã nhà đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, là một trong ba xã của huyện Bố Trạch được UBND tỉnh công nhận XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI.

 

Dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng chúng ta đã cùng nhau vượt qua và đạt được nhiều thành tựu thật đáng trân trọng và tự hào, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, cũng là động lực để chúng ta vươn lên và cố gắng đạt những kết quả cao hơn trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

 

Năm mới 2017 đã về. Hy vọng một năm đầy niềm vui và hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà, không ô nhiễm môi trường, không thảm họa thiên nhiên, con người sống với nhau chan hòa, yêu thương, không chiến tranh, hận thù. Trong không khí rạo rực ngày xuân, với niềm tin vững chắc vào đường lối của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương và những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân Hạ Trạch đoàn kết, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng nhau chung sức, chung lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đại hội Đảng bộ và HĐND xã đã đề ra, đưa Hạ Trạch ngày càng phát triển vững mạnh./.

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Bàn về tên xã mới khi sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch
Khu dân cư Thôn 3 dự thi tuyến đường nông thôn mới
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao
Những mẩu chuyện nhà nông
Làng Cao Lao Hạ quê mình

Video clip