Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội thăm hỏi các đồng hương già yếu, ốm đau

14:50 - 04/10/2022

Tin về hoạt động của Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội thăm hỏi các đồng hương già yếu, ốm đau tại Hà Nội

Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội thăm hỏi các đồng hương già yếu, ốm đau

Ảnh: Thăm nhà cụ bà Nguyễn Thị Tuần 

Hội đồng đồng hương xã Hạ Trạch tại Hà Nội được thành lập từ năm 1976 do ông Lê Văn Tri trung tướng quân đội nghỉ hưu là Chủ tịch hội, kế tiếp lần lượt do các ông Lưu Bá Xảo, Nguyễn Văn Thành, Lưu Đức Diệm, Lưu Đức Hồng, Nguyễn Danh Lợi làm trưởng ban và duy trì sự hoạt động cho đến hôm nay.

Hiện tại Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội có khoảng hơn 200 đồng hương.

Hoạt động thăm hỏi người già cả, ốm đau là một hoạt động thường xuyên của Hội.

Ngày 2/10/2022, các anh Nguyễn Văn Lợi, Lưu Đức Hải, Nguyễn Công Tranh, Lưu Minh Hùng và chị Nguyễn Thị Thanh Lài đã thay mặt Hội đồng hương đến thăm hỏi một số bác đồng hương già cả, đau ốm mà trong thời gian Covid phức tạp Hội chưa tổ chức đến thăm hỏi kịp thời được.

- Khu vực Đống Đa: Thăm Cụ Nguyễn Thị Tuần, địa chỉ 15/88, tổ 13C, ngõ Thịnh Quang, Tây Sơn, Đống Đa.

-  Khu vực Ba Đình và Tây Hồ: Thăm Cụ Nguyễn Thị Lộc, Địa chỉ: số 25, ngách 64, ngõ 124, ÂuCơ, Tây Hồ.

- Khu vực Hà Đông và Hoài Đức Thanh trì: Thăm Đồng hương Lưu Đức Lộc, địa chỉ NO 02, Liền kề 107, Khu A,Tổ17, P Yên Nghĩa, Q Hà Đông.

- Khu Gia Lâm và Long Biên các tỉnh phía Bắc: Thăm Đồng hương Lưu Văn Quỳnh tại P12.06 Sảnh B.R3 Royal City, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trân trọng kính báo

TM/ Ban Liên Lạc

Trưởng Ban

Nguyễn Văn Lợi.

 

Ảnh: Cụ bà Nguyễn Thị Lộc và con trai

Ảnh: Thăm gia đình anh Lưu Văn Quỳnh

Tác giả : Nguyễn Danh Lợi

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip