Lễ hội tại đền thờ Nguyễn Xí

13:11 - 11/03/2016

Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ hội tai đền thờ Nguyễn Xí.

Đền thuộc xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An được xây dựng năm Đinh Hợi (1467) để thờ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí.

Ông người họ Nguyễn được Vua ban Quốc tính (họ Vua) là họ Lê, năm Mậu Thân (1428) Lê Lợi lên ngôi được đánh giá là bậc “Khai quốc Công Thần” được Ban Quốc tính làm quan dưới 4 tiều Vua Lê (Lê Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông và Lê Thánh Tông). Đặc biệt Nguyễn Xí có công lao lớn trong việc dẹp bè đảng (Phạm Đồn, Phạm Ban), phế truất Lê Nghi Dân đưa Hoàng Đế Lê Tư Thành lên ngôi Hoàng Đế tức Vua Lê Thánh Tông vị Vua anh minh nhất của tiều đại Lê Sơ.

Ngài Nguyễn Xí sinh được 16 người con, một mất sớm, 15 người con trai của Nguyễn Xí đã noi gương thân phụ, hết lòng trung quân ái quốc. Trong số 15 người, có 7 người giữ chức vụ quan trọng trong triều và 8 người điều khiển 8 đạo quân trấn thụ các vùng xung yếu trong nước. Tất cả đều được phong tước: thấp nhất là tước hầu, cao hơn là tước quận công, quốc công, phò mã (rễ của nhà Vua). 15 con trai của Nguyễn Xí đã sinh hạ con cháu và thành 15 chi chính tông của họ Nguyễn Cương Quốc Công (còn gọi là họ cựu Lê Công Thần). Nguyễn Xí mất ngày 30 tháng 10 năm Ất Dậu (1465) thọ 69 tuổi, thi hài ông được an táng tại quê nhà làng Thượng Xá… Nguyễn Xí mất, Vua Lê Thánh Tông thương tiếc, 3 ngày không ngự triều và truy tặng ông là “Thái Sư Cương Quốc Công đặc ân khai quốc”.

“…Xét (Nguyễn Xí) đây: khí độ trầm hùng, tính người cương đại, giúp Cao Hoàng khi mở nước, trăm trận gian nan. Phò tiên khảo lúc thủ thành, hết lòng giúp rập. Ra vào hết chức phận tướng văn tướng võ. Trước sau giữ trọn tiết làm tôi làm con. Giữ mình có đạo, hồn nhiên như ngọc chẳng khoe tươi. Nghiêm mặt ở triều, lẫm liệt như thanh gươm mới tuốt. Các quan đều tưởng mộ phong thái. Bốn biển đều ngưỡng mộ uy thanh…”

                                                                   Hoàng Đế Lê Thánh Tông

Đền Nguyễn Xí được Vua Lê Thánh Tông cho lập theo chế độ “Quốc tế, quốc tạo”.Đền được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1990 và hàng năm từ ngày 29 tháng Giêng đến 1 tháng 2 âm lịch, diễn ra Lễ hội với sự tham gia không chỉ các địa phương của hai tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh mà rất nhiều địa phương trên cả nước tham gia.

Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vinh dự có ngài Nguyễn Văn Khai, cháu nội Nguyễn Xí đã cùng với 2 công thần họ Lưu và họ Lê khai cơ lập làng Cao Lao Hạ. Ngài Nguyễn Văn Khai là con thứ của Triều Tuấn hầu Tướng công Nguyễn Bá Kiệt (Nguyễn Bá Kiệt là con thứ tư của Nguyễn Xí). Sau khi Tướng công Nguyễn Bá Kiệt qua đời được an táng tại xã Hà Linh huyện Hương Khê tỉnh Hà Tỉnh…

Tại Lễ hội đền Nguyễn Xí năm 2016, đoàn đại biểu họ Nguyễn đại tộc xã Hạ Trạch, huyện Bố Tạch thuộc đại Chi 4 do anh Nguyễn Hữu Định dẫn đầu đã về dâng hương, báo công trước anh linh ngài Nguyễn Xí. Lễ hội diễn ra trong không khí trang trọng theo nghi thức cổ truyền dân tộc với sự tham gia của hàng vạn con, cháu hậu duệ của Ngài Nguyễn Xí khắp mọi miền Tổ quốc và nước ngoài.

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ
Thông báo của họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip