Khánh thành cổng xóm 7

07:41 - 17/01/2023

Tin và ảnh của anh Nguyễn Chung Quý  về việc hoàn thành cổng xóm 7, làng Cao Lao Hạ

Khánh thành cổng xóm 7

Cổng xóm 7 (ảnh Nguyễn Chung Quý)

Lời Ban biên tập: Sau 2 tháng triển khai xây dựng, từ ngày 19/10/2022  đến ngày 15/1/2023 cổng chào xóm 7 đã hoàn thành. Đây là một công trình rất ý nghĩa, góp phần làm đẹp thêm quê hương Hạ Trạch của chúng ta. Trang tin caolaoha.com rất vinh dự đã đóng góp 1 triệu đồng cùng bà con xóm 7 hoàn thành cổng xóm.

Xin chúc mừng bà con xóm 8

 

THÊM MỘT CÔNG TRÌNH TÔ ĐIỂM BỨC TRANH QUÊ

 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua cùng với bà con nhân dân trong toàn xã, bà con xóm 7 xã Hạ Trạch đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của bà con, con em xa quê, xóm đã xây dựng được đường bê tông, có điện thắp sáng, xóm, thôn đã có nhiều đổi mới, khởi sắc.

Tuy nhiên, để bộ mặt xóm thôn ngày thêm khang trang hơn, đồng thời thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xuất phát từ mục tiêu đó, bà con xóm 7 đã họp bàn và thống nhất đóng góp kinh phí để xây dựng cổng xóm. Ngày 19/10/2022 (nhằm ngày 24/9 năm Nhâm Dần) công trình cổng xóm 7 được khởi công xây dựng. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình là 119 triệu đồng, trong đó bà con trong xóm đóng góp 93 triệu, bà con là con em của xóm đang sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, Trang tin caolaoha.com ủng hộ tổng cộng là 56,5 triệu. Sau hơn 2 tháng thi công đến nay công trình cổng xóm 7 đã được hoàn thành, thỏa niềm mong ước bấy lâu nay của toàn thể bà con trong xóm.

Trong không khí rạo rực của những ngày đầu năm mới, hoà với niềm hân hoan, phấn khởi, ngày 15/1/2023, bà con xóm 7 tổ chức buổi lễ mừng công. Đến dự, chúc mừng và chia vui với bà con có các đồng chí đại diện lãnh Đảng, chính quyền, Mặt trận xã, cấp uỷ, BCH thôn 2, cô Lê Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng trường Tiểu học, đại diện dòng Họ Nguyễn Văn (xóm 7), ông Trưởng họ Trần Văn. Đặc biệt là sự trở về của bà con là con em của xóm sinh sống tại địa phương cùng nhiều bà con xa quê.

 

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui
Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch

Video clip