Lễ chùa đầu năm – nét đẹp tết Việt

17:56 - 22/02/2021

Mong chùa Cao Lao Hạ sẽ được xây dựng lại trên nền chùa cũ để bà con quê mình được đến lễ Phật đầu năm như nhiều làng quê khác của tỉnh Quảng Bình

Lễ chùa đầu năm – nét đẹp tết Việt

Nền đất chùa Cao Lao Hạ hiện nay (ảnh Lê Quang Nho)

Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh, tín ngưỡng, ngoài tục lễ cúng gia tiên, người dân thường tìm về chùa để cầu phúc trong gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong đầu năm mới; đi chùa những ngày đầu năm mới gắn với việc xuất hành đầu xuân, hướng đến cái thiện và mong sự bình an; Lễ chùa đầu xuân tuân theo quy luật tự nhiên:

Xuân sinh, hạ trưởng, thu liễm, đông tàng: trong sự chuyển vận tự nhiên đất trời đi Lễ chùa vào đầu mùa xuân khởi đầu của 1 năm vừa là khởi đầu của sự sống; Lễ chùa đầu năm người ta bày tỏ tâm linh ngay từ đầu năm; không gian trong chùa giữ được thâm nghiêm, thanh tịnh và mọi người hướng tới lòng của mình đều đạt được mong ước và sự thanh tịnh trong đó. Đầu xuân năm mới bên cạnh được dâng hương Lễ phật, tạ ơn tổ tiên, ai ai cũng nguyện cầu những điều tốt đẹp cho gia đình và cho mọi người; niềm mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc hơn, có một tình yêu lứa đôi trọn vẹn hơn;

Đi Lễ chùa đầu năm không quá cầu kì, chỉ cần vài nén nhang với thành tâm dâng lên Phật mang theo những điều ước tốt đẹp, ngoài ra đi lễ chùa để mong muốn cầu cho đất nước mình có một cuộc sống bình an, hạnh phúc, thế giới hòa bình hơn và an toàn hơn.

Ngoài việc mọi người đến chùa để nguyện cầu, nhiều người đến chùa đơn giản để tìm sự tịnh tại, an nhiên, hay đôi khi chỉ vãn cảnh và ghi lại những bức hình xuân của người thân và bạn bè; đi Lễ chùa xin lộc đầu năm vừa cầu mong những điều tốt đẹp vừa để duy trì gìn giữ một nét đẹp tâm linh của người Việt từ ngàn xưa; Lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc cho nền văn hóa dân tộc, qua đó không chỉ thể hiện khát vọng một cuộc sống hạnh phúc no đủ mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người Việt thêm yêu và trân trọng những giá trị cội nguồn.

Cuộc sống ngày càng hiện đại văn minh những nét đẹp văn hóa đi chùa đầu năm vẫn được người dân Cố đô Huế lưu giữ mỗi khi mùa xuân về, tại thành phố Huế có hơn 300 ngôi chùa, mỗi ngôi chùa không chỉ là một công trình kiến trúc đặc sắc mà còn là một địa chỉ lịch sử văn hóa tâm linh, là điểm đến của người dân đầu năm mới, đi chùa vào những ngày đầu xuân dù đạo hay đời mỗi người dân đều có một tâm niệm, một ý nguyện chân thành; trong những ngày Tết tất cả mỗi người khi hướng về nguồn cội của mình, về tổ tiên, quê hương đất nước đặc biệt con người của chúng ta ai ai cũng có đời sống tinh thần, tâm linh cho nên đi chùa để mà di dưỡng đời sống tâm linh, nâng cao pháp hạnh đạo đức của con người./.

Mong là trong tương lai gần, chùa Cao Lao Hạ của làng mình sẽ được xây dựng lại trên nền chùa cũ để bà con quê mình được đến lễ Phật đầu năm như nhiều làng quê khác của tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình 22/02/2021

 Lê Anh Tuấn

Tác giả : Lê Anh Tuấn

Bình luận

Bài viết liên quan

Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui
Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch
Thư mời dự lễ khánh thành cổng xóm 16

Video clip