Những kỷ niệm về bác Lê Đại Hưng

17:01 - 30/10/2014

Một số kỷ niệm về cụ Ông Lê Đại Hưng do Hội thanh niên Cao Lao tại Tp. HCM cung cap

 

 

Lời Ban biên tập: Bác Lê Đại Hưng sinh ngày 28-3-1928 tại Thanh Hóa, ltham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Bác con rể của làng, nghỉ hưu tại thôn 2. Năm 2010, Bác đã vào Sài Gòn sinh sống cùng con trai. Do tuổi cao lại mắc nhiều bệnh bởi hâu quả của chiến tranh nên mặc dù đã được gia đình và tập thể y, bác sỹ bệnh viện hết lòng chăm sóc nhưng Bác đã mất ngày 24-11-2012 (nhằm ngày 11-10-2012 âm lịch) và an táng tại Nghĩa trang Tp. Hồ Chí Minh. 

 

Trong 35 năm tham gia quân đội, Bác đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp cách mạng được Đảng và Nhà nước khen thưởng: Huân Chương Độc lập hạng III, Huân Chương Quân công hạng III, Huân Chương Chiến Thắng hạng III, Huân Chương Chống Mỹ hạng I, Huân Chương Chiến Sĩ Vẻ Vang hạng I - II – III, Huy Hiệu 60 Năm Tuổi Đảng. Những năm nghỉ hưu về tại xã Hạ Trạch Bác đã có rất nhiều đóng góp cho quê hương trên nhiều phương diện. Đặc biệt năm 1996 bác là người chắp bút viết Bản thành tích của xã để đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho xã Hạ Trạch; và trong gần 10 năm, từ năm 2001 đến năm 2010, bác đã thu thập, sưu tầm tư liệu để viết ra bản thảo cuốn lịch sử xã Hạ Trạch. Bản thảo này đã được bác trao lại cho xã trước khi chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh và đang là tài liệu rất quan trọng để hoàn thiện cuốn lịch sử làng mà chúng ta đang thực hiện hiện nay.

 

Xin giới thiệu một số bút tích của bác do anh Lê Mạnh Hùng ở Tp. Hồ Chí Minh cung cấp. Sắp đến ngày giỗ đầu 24 tháng của bác, xin được thắp nén hương tưởng nhớ đến Bác và cầu mong bác siêu thoát.

 

 

 

 

 

Một trong số các bút tích của bác Lê Đại Hưng

.

.

Tác giả : Lê Mạnh Hùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Gương mặt doanh nhân trẻ Lưu Anh Tiến.
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Thành công với mô hình trồng nấm
Hành trình giáo dục giới tính cho 10.000 trẻ em của nữ 9X Quảng Bình
Chuyện về một người vợ liệt sĩ

Video clip