Nguyễn Văn Tường

14:26 - 17/11/2010

Nhân dịp 20/11, xin trân trọng giới thiệu nhà khoa học, nhà giáo Nguyễn Văn Tường, một tấm gương tiêu biểu của người Cao Lao Hạ về tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Sự nghiệp của Ông đang vào thời kỳ sung mãn nhất thì Ông lại ra đi do mắc một căn bênh hiểm nghèo để lại sự tiếc thương vô hạn của gia đình, quê hương, đồng nghiệp và học trò.

 

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tường

Nguyên quán: Xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Ngày sinh: 02/06/1952

 

Quá trình học tập và công tác:

 

  • Từ tháng 9/1960 đến năm 1970: là học sinh cấp I, II, III huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
  • Từ tháng 9/1970 đến 5/1975: là sinh viên lớp 12V, khoa Thủy văn, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.
  • Từ tháng 12/1975 đến năm 1978: tham gia nghiên cứu, phục vụ sản xuất, khôi phục, qui hoạch và phát triển các công trình thủy lợi cho các tỉnh vừa mới được giải phóng theo phân công của trường đại học Thủy lợi.
  • Từ tháng 12/1978 đến tháng 8/2008: liên tục là giảng viên Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, phó chủ nhiệm bộ môn Thủy văn công trình.
  • Năm 1995: hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu sinh, bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ với đề tài “Xác định tập hàm vào trong quá trình điều hành hồ Hòa Bình chống lũ hàng năm cho hạ du”.
  • Năm 2003: được nhà nước phong học hàm Phó giáo sư.
  • Ngoài công tác chuyên môn, PGS, TS Nguyễn Văn Tường còn tham gia công tác đoàn thể như Ủy viên BCH công đoàn trường, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn.

 

Khen thưởng:

 

  • Trong quá trình công tác tại trường Đại học Thủy lợi, PGS,TS Nguyễn Văn Tường đã có 15 năm được công nhận đạt Danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp cơ sở”, trong đó có 10 năm liên tục.
  • Năm 1999: Được công nhận đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi cấp Bộ” và được tặng bằng khen của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.
  • Năm 2001: Được trao tặng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo và Huy chương vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  • Năm 2008: Được trao tặng Bằng khen của thủ tướng chính phủ vì thành tích đã đạt được trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

 

Các công trình khoa học:

 

  • PGS,TS Nguyễn Văn Tường đã chủ trì cũng như tham gia 18 đề tài, dự án Khoa học công nghệ và điều tra cơ bản từ cấp cơ sở đến cấp nhà nước về lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước. Nhiều đề tài có ý nghĩa khoa học và hiệu quả kinh tế to lớn cho công cuộc phát triển tài nguyên nước của đất nước ta.
  • PGS đã công bố 21 bài báo, tổng kết những kết quả đóng góp của mình cho khoa học Thủy văn, nguồn nước trên 7 tạp chí và tuyển tập các hội thảo khoa học.
  • PGS cũng tham gia biên soạn các giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các sinh viên đại học và sau đại học trong lĩnh vực thủy văn công trình bao gồm:

 

 

– Giáo trình Thủy văn công trình

– Mô hình tính toán thủy văn và ứng dụng

– Một số chương trình tính thông dụng trong phát triển tài nguyên nước và công trình thủy lợi.

 

  • PGS cũng đã hướng dẫn nhiều học viên cao học, góp phần không nhỏ vào sự thành công của các luận văn thạc sỹ mà PGS đã hướng dẫn.
Tác giả : Nguyễn Mai Phương

Bình luận

Bài viết liên quan

Phan Đình Châu
GS.TSKH Phan Đình Châu: Quê hương là trái bần chua ngọt...
Con đường trở thành bác sỹ nội trú của cô gái Việt
Lưu Trọng Hải- Nhà văn hoá kiến trúc.
Điếu văn truy điệu cụ ông, Tiến sỹ Lưu Đức Hồng

Video clip