Trần Thị Tuyết Liệu

22:08 - 06/03/2013

Nữ nhà giáo Trần Thị Tuyết Liệu trọn chữ "tâm" với nghề

 

 

Được biết đến là người giáo viên một đời tận tâm với sự nghiệp trồng người, cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu, nhà giáo ưu tú, hiện là chủ tịch Hội khuyến học xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch là tấm gương sáng về nghề giáo trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.

 

Thân mật, gần gũi và không kém phần sắc sảo là cảm nhận đầu tiên của những người làm báo mỗi khi được tiếp xúc với cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu, nhà giáo ưu tú, nguyên là Hiệu trưởng trường Tiểu học Hạ Trạch huyện Bố Trạch. Gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, nay đã nghỉ hưu, nhưng đối với người phụ nữ này, được cống hiến cho công tác dạy và học ở địa phương vẫn là điều mà cô luôn ấp ủ.

 

Bước vào nghề dạy học từ năm 1968, sau khi học thêm trường Quản lý giáo dục ở Huế, cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu về làm hiệu phó trường Phổ thông cơ sở Hạ Trạch (nay là Trường PTCS Lưu Trọng Lư), đến khi tách trường cô giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Hạ Trạch cho đến khi nghỉ hưu. Suốt thời gian dài gắn bó với nhà trường, cô luôn nỗ lực để đưa phong trào dạy và học của trường nói riêng và của địa phương nói chung ngày càng đi lên. Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, năm 2002, cô vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

 

Nay dù đã nghỉ hưu nhưng cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu vẫn tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương. Với vị trí là Chủ tịch Hội khuyến học xã Hạ Trạch, Ban chấp hành Hội khuyến học huyện Bố Trạch, Chủ tịch cựu giáo chức xã Hạ Trạch cô đã cùng với BCH Hội Khuyến học địa phương nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp, vận dụng đường lối, chính sách khuyến học, khuyến tài sát với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, công tác khuyến học, khuyến tài của xã Hạ Trạch nói riêng và của huyện Bố Trạch nói chung đã hoạt động đúng hướng. Là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, cô luôn đề cao tầm quan trọng của việc học đối với con, cháu trong gia đình.

 

Theo ông Lưu Văn Tác Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch thì: “Gắn bó với ngôi trường Tiểu họcHạ Trạch từ khi bắt đầu đứng trên bục giảng, cô giáoTrần Thị Tuyết Liệu đã cùng Ban giám hiệu nhà trường vượt quanhiềubộn bề khó khăn, đưa trường Tiểu học Hạ Trạch lên đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 từ năm 2000. Ngôi trường mà cô gắn bó giờ đãtừng bước thay da đổi thịt, đó là kết quả nỗ lực của cô cùng với bao thế hệ giáo viên, học trò nơi đây”.

 

Nếu không nói đến thật là khiếm khuyết, bởi trong cuộc đời gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu luôn có anh Nguyễn Xuân Hòa người chồng mẫu mực, người thầy giáo, người quản lý ngành giáo dục huyện Bố Trạch dày dặn kinh nghiệm đã động viên giúp đỡ trong quá trình công tác và xây dựng hạnh phúc gia đình. Nhờ có chổ dựa vững chắc đó mà dù ở đâu, làm gì và ở cương vị nào, cô giáo Trần Thị Tuyết Liệu luôn phát huy hết trách nhiệm của mình cũng như làm tốt thiên chức của một người vợ, người mẹ... Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước và nhiều bằng khen của các cấp, các ngành ký tặng là sự ghi nhận cho những đóng góp của cô trong sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

 

Người học trò cũng là người Hiệu trưởng kế nhiệm làm Hiệu Trưởng trường tiểu học Hạ Trạch sau này, cô giáo Lê Thị Tuyết cho biết: “Gắn bó với sự nghiệp trồng người, dìu dắt lớp lớp thế hệ học sinh trưởng thành, được đồng nghiệp tôn trọng, nhân dân tin yêu, nhà giáo ưu tú Trần Thị Tuyết Liệu và rất nhiều  những thầy cô giáo như cô là tấm gương sáng về sự tận tụy, tâm huyết với nghề. Và côcũng chính là tấm gương về người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà cho các thế hệ con cháu noi theo”.

 

 

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Gương mặt doanh nhân trẻ Lưu Anh Tiến.
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Thành công với mô hình trồng nấm
Hành trình giáo dục giới tính cho 10.000 trẻ em của nữ 9X Quảng Bình
Chuyện về một người vợ liệt sĩ

Video clip