Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng

13:36 - 09/08/2020

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng đối với các cháu quê mình đang kẹt tại Đà Nẵng do dịch Covid - 19

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng

Trong những ngày qua tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp tại Đà  Nẵng đang được cả nước quan tâm.

Ngày 7/8/2020, trên caolaoha.com, anh Nguyễn Thành Chung, Chủ tịch MTTQ xã Hạ Trạch đã có bài bình luận, chia sẻ những tình cảm của bà con quê nhà đối với bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng và mọi miền đất nước đang đối chọi với dịch bệnh Covid – 19.

Theo thông tin của các anh lãnh đạo xã, trước khi Đà Nẵng thực hiện cách ly, tính từ ngày 18/7/2020 có 43 con em Hạ Trạch từ Đà Nẵng trở về địa phương. Số người này đã thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, và hiện tại tình hình sức khỏe mọi người đều ổn định.

Tại Đà Nẵng, anh Lê Chiến Thắng, Ủy viên BCH Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng cho biết, hiện tại, bà con Hạ Trạch ở Đà Nẵng rất đông, mặc dù tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp. nhưng bà con quê mình vẫn duy trì cuộc sống ổn định, đoàn kết thăm hỏi, động viên nhau thường xuyên.

Hiện tại, số con em Hạ Trạch là sinh viên và lao động phổ thông bị kẹt lại Đà Nẵng không nhiều, đa phần có người thân hỗ trợ nên có thể khắc phục được các khó khăn di đại dịch gây ra. Tuy nhiên, có 3 cháu là sinh viên và lao động phổ thông đang rất khó khăn, BCH Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng đã liên hệ với các cháu và đã có những hỗ trợ vật chất, tinh thần cần thiết cho các cháu.

Tấm lòng của bà con Hạ Trạch tại Đà Nẵng thật là đáng trân trọng

Chia sẻ với những khó khăn hiện tại, quỹ caolaoha.com đã thông qua BCH Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng gửi đến các cháu 1.000.000đ (một triệu đồng).

Các cháu đang gặp khó khăn tại Đà Nẵng là:

1. Nguyễn Thị Bích Phương, Thôn 7, Hạ Trạch, hiện đang kẹt ở chung cư Trường CĐ LTTP tại 101B Lê Hữu Trác, Sơn Trà.

2. Trần Mỹ Linh, Thôn 5, Hạ Trạch, hiện là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, kẹt ở Khu vực cách ly đường Hải Phòng, Hải Châu

3. Nguyễn Thị Thu Hiền, Thôn 1, Hạ Trạch, công nhân Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em - Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, đang nghỉ việc.

Cháu nào ở Đà Nẵng đang gặp khó khăn, cần sự hỗ trợ có thể liên hệ với các chú, các bác trong BCH Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đà Nẵng hoặc với Ban biên tập caolaoha.com

Cầu mong mọi sự an lành đến với bà con quê hương.

Danh sách bà con ủng hộ các cháu

1. Quỹ Caolaoha.com, ủng hộ: 1.000.000đ (một triệu).
2. Anh Lưu Minh Đức, sân bay Nội Bài, ủng hộ: 500.000đ (năm trăm).
3. Anh Lê Chiến Thắng, Bộ đội, ủng hộ: 500.000đ (năm trăm)
4. Anh Lê Chiêu Trình, Bộ đội, ủng hộ: 500.000 (năm trăm).
5. Anh Nguyễn Văn Dĩnh, Bộ đội ủng hộ: 500.000 (năm trăm).
6. Chị Lê Thị Thanh, Bộ đội về hưu ủng hộ: 400.000 (bốn trăm).
7. Chị Nguyễn Thị Nga, Dịch vụ cho thuê xe máy ủng hộ: 500.000đ (năm trăm).
Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip