Tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới

07:57 - 23/06/2022

Xã Hạ Trạch tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng uỷ, ngày 18/6/2022, UBMTTQVN xã Hạ Trạch tổ chức chuyến tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, TT UBMT xã, đại diện một số ban, ngành, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, Trưởng các thôn, đại diện Quỹ Tín dụng xã Hạ Trạch.

Theo lịch trình, điểm đến đầu tiên của đoàn là xã Xuân Phổ. Đón tiếp chúng tôi là đồng chí Trần Xuân Trực – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ cùng các đồng chí trong Ban TV Đảng uỷ xã Xuân Phổ.

Xã Xuân Phổ nằm phía bắc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, trước đây là một xã bãi ngang, có diện tích tự nhiên gần 6 km², dân số khoảng 4.300 người. Theo đồng chí Bí thư Đảng uỷ, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, năm 2012 xã Xuân Phổ bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, từ 2 tiêu chí đạt được lúc đầu, với sự cố gắng, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2015 xã đạt 19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trên toàn xã đạt khoảng 45 triệu đồng/ người/năm, thu ngân sách hàng năm đạt 15,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 15-16%; Năm 2021 xã có 6/6 thôn đạt thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%, số hộ nghèo còn 0,58%. Với những nỗ lực cố gắng của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, năm 2020 Xuân Phổ được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, góp phần đưa số xã đạt chuẩn NTM nâng cao toàn huyện Nghi Xuân lên 6 đơn vị.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Phổ phát biểu, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Chung – UVTV, Chủ tịch UBMTTQVN, đồng chí Lưu Bá Lâm – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch đã có những lời đáp từ, trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của lãnh đạo xã Xuân Phổ. Tại đây, nhân chuyến tham quan, học tập xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại xã Xuân Phổ, Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMT xã Hạ Trạch tặng Ban Thường vụ xã Xuân phổ cuốn Lịch sử xã Hạ Trạch và bức ảnh Đình làng Cao Lao Hạ - Di tích lịch sử tỉnh Quảng Bình, là một trong những địa điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Rời trụ sở xã, chúng tôi đến thôn Kiều Văn, đây là một trong những thôn đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Đoàn đã được nghe đồng chí Trưởng thôn trình bày vắn tắt về quá trình xây dựng thôn văn hoá, khu dân cư kiểu mẫu, thăm một số mô hình sản xuất, đến dâng hương tại Nhà thờ các tướng Trần, thăm chùa Trúc Lâm Đại Giác. Nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nơi đây, nhân dịp này, tại nhà văn hoá thôn Kiều văn, TT UBMTTQVN xã Hạ Trạch tặng 02 phần quà đến 02 hộ nghèo của xã Xuân Phổ, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Qua hoạt động tham quan, học tập giúp lãnh đạo xã cũng như đội ngũ cán bộ Mặt trận có điều kiện trải nghiệm thực tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, vận dụng có hiệu quả trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu, từng bước xây dựng xã Hạ Trạch đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Sau khi kết thúc chuyến chuyến tham quan, học tập mô hình xã đạt chuẩn NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu tại xã Xuân Phổ, trên đường về đoàn đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, dâng hương tại đài tưởng niệm và khu lăng mộ của 10 nữ anh hùng liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc.

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui
Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch
Thư mời dự lễ khánh thành cổng xóm 16

Video clip