Thông báo tin buồn

20:28 - 20/05/2019

Gia đình ông Lưu Trân vô cùng thương tiếc báo tin

Thông báo tin buồn

Cụ ông: Lưu Trân (Lê Trọng Trân), sinh năm 1939, tại xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông đã từng làm Thư ký - Phó hội thời kỳ mới thành lập, người có công lớn trong việc xây dựng Chùa - Nghĩa trang Cao Lao Tự.

Chỗ ở hiện nay: Lê Văn Sỹ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

Ông đã từ trần vào lúc: 11h 00, ngày 20 – 05 – 2019, Âm lịch nhằm ngày 16 – 04 năm Kỷ Hợi.

Hưởng thọ: 81 tuổi.

Lễ nhập quan: Lúc 19h00 ngày 20 – 05 – 2019, Âm lịch nhằm ngày 16 – 04 năm Kỷ Hợi.

Lễ viếng: Từ lúc 19h00 cùng ngày, tại nhà riêng.

Lễ di quan: Lúc 06h30 ngày 22 – 05 – 2019, Âm lịch nhằm ngày 18 – 04 năm Kỷ Hợi.

An táng tại: nghĩa trang Chùa Cao Lao Tự. Địa chỉ: 113 đường Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, xin niệm tình tha thứ !

 

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO!

 

P/s: Hội đồng hương tổ chức thăm viếng ông vào lúc 18h00, bà con đồng hương sắp xếp thời gian để đi cùng đoàn thăm viếng ông.

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo tin buồn
Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn
Thông báo tin buồn

Video clip