Tài liệu cổ của Làng Cao Lao Hạ

18:43 - 20/04/2012

Thông tin vè một số tài liệu cổ về làng Cao Lao Hạ

 

Vừa qua lãnh đạo xã đã nắm được một số thông tin về việc Họ Lê Quang hiện nay đang giữ một số tài liệu gốc có liên quan đến Làng Cao Lao Hạ  và dòng Họ Lê Quang. Trong đó có một quyển sách chữ Hán Nôm viết trên giấy dó đã dịch một phần là bài "văn tế Đình Trung làng Cao Lao Hạ" mà chúng ta đã biết, những phần còn lại hiện chưa được dịch. Theo tôi trong đó còn chứa đựng rất nhiều thông tin liên quan đến lịch sử phát triển của làng. Lãnh đạo xã đang có kế hoạch để nhờ dịch các nội dung còn lại. Nếu con cháu làng mình ai có khả năng dịch chữ Hán Nôm hoặc có điều kiện nhờ dịch được xin liên hệ với lãnh đạo xã.


Có hai tài liệu khác là bản đồ Hói Hạ được vua Gia Long phê duyệt ngày 6 tháng 3 năm Gia Long thứ 2 - (1803), và đời vua Cảnh Hưng thứ 65 phê duyệt ngày 22 tháng 6 - (1803) (xem ảnh) và sơ đồ làng Cao Lao Hạ hình dáng giống một con thuyền có 20 xóm. Trong sơ đồ đó đường đầu tiên phía Tây trên thực tế là Dường Tre, 3 đường vào đến núi là xóm 3, xóm 9, xóm 19, (xem ảnh và dịch nghĩa của câu lạc bộ Hán Nôm Quảng Bình).


Đây là những tài liệu rất quý chúng tôi muốn thông tin để bà con khắp nơi cùng được biết và nếu ai có điều kiện thì lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển của làng Cao Lao Hạ.

 

Tác giả : Nguyễn Văn Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Ao - Phôốc làng Cao Lao Hạ
Đôi câu đối có sự trùng lặp kỳ diệu
Địa chí làng Cao Lao Hạ - đôi điều góp ý bổ sung
Thơ ca, hò hát dân gian
Hò ru con

Video clip