Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Danh

06:32 - 10/02/2022

Thư của họ tộc Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ thông báo và kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Họ

Thư thông báo kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Danh

THƯ THÔNG BÁO VÀ KÊU GỌI ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ TỘC NGUYỄN DANH

XÃ HẠ TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Hạ trạch, ngày mồng 6 tết Nguyên Đán năm Nhâm Dần 2022.

Kính gửi: Toàn thể con cháu Nội, Ngoại Tộc họ Nguyễn Danh.

Kính thưa quý vị, con cháu Họ tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố trạch, tỉnh Quảng Bình!

Gia phả Họ tộc Nguyễn Danh có đoạn viết: “Thiết nghĩ, nhờ trời mà có sự khởi đầu, nhờ đất mà có sự sinh sôi, từ đó mới có sự tưởng nhớ đến thượng cao cao thủy tổ. Việc đó tựa như cây có gốc, nước có nguồn, để rồi nguồn vui trào tới kéo dài đến vô tận vậy. Bởi vậy, để có được các thế hệ con cháu đời sau chính là nhờ vào công đức ngập tràn thấm nhuần mọi chốn của các thế hệ đi trước. Công đức ấy cũng chẳng khác cây cao bóng cả che trùm. Vậy nên, người đời sau chẳng thể quên tình công lớn tựa biển của người xưa. Do đó, việc sớm tối hương hỏa kéo dài vạn vạn năm là lẽ cương thường không bao giờ thay đổi vậy…”

“Kính nghĩ! Cụ Thủy tổ lòng nhân thấm sâu thấm ướt thấm nhuần, là người mở đầu tỏa bóng cho tông phái vươn xa, khiến cho mọi nguồn vui kéo dài không dứt, con cháu miêu duệ hợp quần ca vui hội tụ cùng nhớ đến nguồn cội xưa. Nay nhân lễ tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022, con cháu cúi xin tiến dâng cảm mộ mãi mãi không dám quên; Cúi xin tiên linh về chứng giám để cho con thơm cháu thảo bày tỏ lòng thành sớm tối, để cho bản chi muôn đời được hưng mạnh tựa ngọn cờ phấp phới chốn đỉnh cao mà mãi mãi lưu truyền…”; Cúi xin được bàn bạc duy tu mở rộng thêm khuôn viên nhà thờ Họ tộc cho tương xứng với điều kiện, với các ho tộc khác hôm nay.

Kính thưa quý vị và bà con Họ tộc! Nhà thờ Họ Tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ được xây dựng từ xa xưa, cho đến nay con cháu chưa biết rõ bắt đầu xây dựng từ năm nào, nhưng dựa theo Gia phả thì năm 1880, dưới sự chủ trì của Trưởng tộc (trưởng họ) đã tổ chức tu sửa. Gia phả Họ tộc có ghi lại tường tận rõ ràng: “[Tr.57] Ngày mồng 20 tháng giêng năm Tự Đức 35 (1882) Trưởng tộc Nguyễn Danh Dụ cùng toàn thể mọi người trong họ phụng biên. Nguyên vì, vào ngày tháng 10 năm Tự Đức 33 (1880) bản tộc hội nghị bàn bạc ở Từ đường thấy cần phải báo ơn linh sảng như tìm về cội. Do đó, mọi người thành tâm trên thuận dưới hòa, cùng nhau truy ân tiên tổ, tỏ rõ công đức vĩnh hằng, năng vun bồi đắp, quanh năm hương khói tỏ lòng đạo hiếu đời đời không ngưng. Vậy nên, hôm nay mọi người đồng tâm hiệp lực mua gỗ, sắm gạch, mời thợ về để tu sửa lại cho quang cảnh thêm tươi sắc, [Tr.58] chiêu mục hai hàng lộng lẫy khang trang, để cho đời đời con cháu thêm hưng thịnh. Đó chẳng phải là điều vui lắm thay! Hơn nữa, vật đổi sao rời, vì trải qua nhiều thời gian nên tất phải có sự tu sửa. Vậy, dưới đây là số tiền trích thu, cung tiến, tiền còn thiếu, v.v… xin kê khai cụ thể như sau:…”.

Sau hai cuộc chiến tranh ác liệt bị tàn phá, kinh tế con cháu khó khăn, nhà thờ Họ tộc xuống cấp nhiều nên mười năm về trước Họ tộc chúng ta đã tổ chức tu sửa lại rất khang trang, to đẹp, hợp với tình hình kinh tế xã hội và điều kiện của con cháu lúc bấy giờ. Nay toàn thể con cháu Họ tộc nhận thấy cần tiếp tục mở rộng, tu sửa cho tương xứng với hiện nay. Một phần là do đa số nhà thờ các họ tộc khác trong xã đã và đang tiến hành nâng cấp, mở rộng thì họ tộc chúng ta cũng không muốn nằm ngoài tiến trình đó. Vậy nên Họ tộc đã thống nhất QUY ƯỚC huy động con cháu trong dòng tộc Họ Nguyễn Danh đóng góp và có kế hoạch như sau:

1, Mỗi đinh trong Họ tộc đóng góp 6 000 000, 0 đồng (Sáu triệu đồng), chia thành 3 đợt trong 3 năm, mỗi năm đóng 2 000 000,0 đồng (Hai triệu) bắt đầu từ 2022 cho đến 2024;

2, Tùy tình hình đóng góp của con cháu mà có thể tiến hành xây dựng từ năm thứ 2 là 2023;

3, Ban giúp việc trưởng họ tộc tại địa phương sẽ tổ chức tìm hiểu, chọn thiết kế và công bố rộng rãi để lấy ý kiến của toàn bộ con cháu trong họ tộc. Kèm với bản thiết kế là khái toán kinh phí. Tại thời điểm hiện nay, Họ tộc có chừng 200 Đinh. Nếu mỗi đinh đóng đầy đủ 6 000 000 triệu thì tổng thu sẽ có khoảng 1,200, 000, 000 (Một tỷ hai trăm triệu đồng).

4, Tại nhà thờ Họ trong buổi tế lễ ngày mồng một tết Nhâm Dần 2022 đã có một số Đinh là con cháu đóng góp, đặc biệt trong đó có con cháu gia đình ông Nguyễn Danh Thới-bà Nguyễn Thị Dĩnh ở thôn 7 đăng ký đóng góp 300 000 000,0 đồng (ba trăm triệu đồng), bao gồm: Ông Nguyễn Danh Trung 200 triệu, Ông Nguyễn Danh Lợi 50 triệu, Bà Nguyễn Thị Nguyệt là cháu ngoại góp 50 triệu). Đặc biệt nữa, năm Kỷ Sửu 2021, cũng con cháu Ông Nguyễn Danh Thới-Bà Nguyễn Thị Dĩnh đã cung tiến chính cho Họ Tộc 270 m2 đất (hai trăm bảy mươi mét vuông) đất kế bên nhà thờ Họ, có sự ủng hộ thêm của ông Nguyễn Danh Hùng 5 triệu, vợ con ông Nguyễn Danh Minh 5 triệu và một số con cháu khác tham gia.

5, Trưởng họ và Ban giúp việc giao cho ông Nguyễn Danh Lợi hiện đang ở Hà Nội mở và quản lý thêm tài khoản cho Họ Tộc để phục vụ công tác vận động đóng góp của bà con Họ Tộc và các mạnh thường quânsinh sống làm việc ở ngoài địa phương.

6, Họ Tộc Nguyễn Danh kêu gọi bà con trong và ngoài họ tộc, không phân biệt Nội, Ngoại, Dâu, Rễ đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài nước, các nhà hảo tâm có tấm lòng thơm thảo đóng góp, ủng hộ để có đủ kinh phí triển khai xây dựng sớm theo kế hoạch.

7, Họ tộc cử đại diễn liên lạc các khu vực trong nước như sau:

1) Nguyễn Nguyễn Danh Toàn- Tại địa phương. Điện thoại: 0825168460;

2) Nguyễn Danh Ngọc-Thư ký- thủ quỹ của Họ tộc tại địa phương. Điện thoại: 0974996337. Số tài khoản số:…..

3) Ông Nguyễn Danh Lợi- khu vực Miền Bắc. Điện thoại:

0922588888

4) Ông Nguyễn Danh Hải-Khu vực Miền trung-Tây nguyên:

0914094261

5) Ông Nguyễn Danh Hùng- Khu vực TP Hồ Chí Minh, Đông

Tây Nam bộ. Điện thoại: 0918721997.

Nay Họ tộc Nguyễn Danh làng Cao Lao Hạ xin thông báo tới toàn thể bà con trong và ngoài Họ tộc, các mạnh thường quân, các nhà Hảo tâm biết và rất mong sự ủng hộ, cung tiến nhiệt tình để việc xây dựng lại nhà thờ Họ tộc Nguyễn Danh được khang trang hơn theo đúng kế hoạch.

Họ Tộc Nguyễn Danh xin trân trọng cảm ơn.

TM/ HỌ TỘC NGUYỄN DANH

Trưởng Họ: NGUYỄN DANH THƯỜNG

 

Tác giả : Nguyễn Danh Thường

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip