Tổng kết chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

08:55 - 10/03/2013

Tổng kết giai đoạn I của chương trình trồng lại những cây Đa quê hương

 

 

Ngày 28/10/2012, chương trình "Khôi phục lại những cây đa quê hương” đã được đăng tải trên trang tin caolaoha.com (xem tại đây). Chương trình đã nhận được sự của ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo xã và sự đồng thuận rất cao đông đảo bà con Cao Lao Hạ ở quê nhà cũng như ở khắp mọi miền Tổ quốc với nhiều ý kiến đống góp rất có giá trị.

 

Ngày 26/11/2012, caolaoha.com tiếp tục đăng "Thư ngỏ của chương trình khôi phục lại những cây Đa quê hương" (xem tại đây)  kêu gọi bà con đóng góp công sức, kinh phí cho việc thực hiện chương trình và đã được bà con hưởng ứng nhiệt liệt.

 

Ngày 4/1/2013, caolaoha.com đã có bài sơ kết đợt I, kết quả của chương trình (xem tại đây). Dịp tết vừa qua, một số cây Đa  nữa được trồng thêm và đến nay, Hội cựu giáo chức, Đoàn Thanh  niên, Hội người cao tuổi các thôn cùng với thầy và trò trường THCS Lưu Trọng Lư trồng được 10 cây, cụ thể ở Thành Cao Lao Hạ 3 cây; ở đất chùa Cao Lao Hạ 1 cây; các xóm 6, xóm 7, xóm 10, xóm 17, xóm 18 mỗi xóm 1 cây, và 1 cây ở thôn 9 (cùng với 2 cây đã trồng từ trước ở sân Đình thì quê ta đã có tất cả là 12 cây)

 

Về các khoản thu: Đã nhận được sự ủng hộ là 13.800.000đ (Mười ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn) từ các tập thể và cá nhân sau:

 

1. Quỹ CaoLaoHa.Com: 2.000.000đ

2. Bác Lưu Đức Hồng, Hà Nội: 1.000.000đ

3. Chị Lưu Thị Hoa, Quảng Trị: 1.500.000đ

4. Anh Lê Văn Sơn, TP HCM: 500.000đ

5. Gia đình anh chị Thái Liễu, TP HCM: 1.000.000đ 

6. Anh Lê Chiêu Định, TP HCM: 1.000.000đ

7. Anh Nguyễn Danh Lợi, TP HN: 1.000.000đ

8. Anh Nguyễn Hữu Định, TP ĐH: 1.000.000đ

9. Anh Lê Quang Quý, Sơn Tây, Hà Nội: 500.000đ

10. Anh Lê Anh Tuấn, TP Đồng Hới: 500.000đ

11. Hội cộng tác viên CaoLaoHa.Com tại ĐH: 1.000.000đ

12. Thầy và trò trường THCS Lưu Trọng Lư: 1.000.000đ

13. Anh Thống Nhất Cao Lao: 300.000đ

14. Bác Nguyễn Văn Tuấn, TP Đồng Hới: 500.000đ

15. Anh Lưu Văn Quỳnh   Hải Dương: 500.000đ

16. Anh Lưu Minh Vỹ, Thành phố Huế: 500.000đ

 

Ngoài số tiền trên, chương trình còn nhận được sự ủng hộ cây đa giống của các cá nhân sau:

 

1. Ông Trần Xuân Đạm ở Thôn 7 ủng hộ 3 cây Đa giống

2. Anh Nguyễn Xuân Búa và Chị Lê Thị Mận, ở Quảng Trị  ủng hộ 5 cây đa giống

 

Về các khoản đã chi: Tổng số đã chi là 7.800.000đ (Bảy triệu tám trăm ngàn đồng chẵn), gồm các khoản chi sau:

 

1. Mua cây giống và chuyên chở: 6.500.000đ

2. Mua phân: 400.000đ

3. Mua tre rào cây bảo vệ: 300.000đ

4. Chi trồng cây: 600.000đ

 

Hiện còn 6.000.000đ (sáu triệu đồng), Hội Cựu giáo chức xã giao cho cô Nguyễn Thị Liên thủ quỷ của Hội gửi tiết kiệm  ở quỹ tín dụng xã Hạ Trạch. Số tiền này sẽ dùng để chi cho việc chăm sóc và trồng tiếp các cây đa ở vị trí Cổng làng và một số nơi khác sau khi Địa chính xã quy hoạch xong các vị trí.

 

Như vậy, sau một thời gian ngắn chương trình trồng lại cây Đa quê hương cơ bản đã hoàn thành. Các cây đã trồng hiện đã bén rễ, đâm chồi, nẩy lộc. Hy vọng chỉ vài ba năm nữa những cây đa này sẽ xanh tươi trên đất Cao Lao Hạ thân yêu, góp phần khôi phục lại hình ảnh làng Cao Lao Hạ cổ xưa.

 

Quê hương Cao Lao Hạ xin chân thành cám ơn các tập thể và cá nhân đã ủng hộ tiền, cây giống và đóng góp công sức cho chương trình; cám ơn trang tin caolaoha.com; cám ơn Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể xã Hạ Trạch; cám ơn Hội cựu giáo chức, Đoàn Thanh  niên, Hội người cao tuổi, thầy và trò trường THCS Lưu Trọng Lư cùng toàn thể bà con đã đồng hành quê hương hoàn thành giai đoạn I chương trình.

 

Chương trình sẽ tiếp tục thông tin tin đến bà con khi trồng tiếp những cây đa ở những vị trí tiếp theo.

Tác giả : Nguyễn Xuân Hòa

Bình luận

Bài viết liên quan

Hình ảnh một số cây đa làng tháng 10 năm 2023
Hoàn thành cơ bản công trình kè và tôn tạo ao Đình
Triển khai tiếp tục công trình tôn tạo ao Đình
Tiếp tục thực hiện tu bổ, tôn tạo ao Đình
Thư kêu gọi đóng góp xây dựng ao Đình

Video clip