Trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

16:10 - 11/10/2017

Tin và ảnh về lễ trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hạ Trạch

 

Song hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN), hằng năm trước thềm năm học mới, bà Lưu Thị Thanh Sơn,  quê quán xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; thường trú tại 38 ngõ 165, phố Thái Hà, quận Đống Đa, TP Hà Nội tài trợ học bổng giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc, để các em có thêm cơ hội trên con đường đến trường.

 

Được biết, năm học 2017 – 2018 qua Quỹ BTTEVN, bà Lưu Thị Thanh Sơn có nhã ý sẽ tặng 02 suất học bổng cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Bình (Mỗi suất 5.000.000 đồng), Quỹ BTTE tỉnh Quảng Bình đã có Tờ trình gửi Quỹ BTTEVN và bà Lưu Thị Thanh Sơn.

 

Được sự đồng ý của nhà tài trợ và thông qua Quỹ BTTEVN, ngày 7/10/2017, ông Lê Quang Sỹ - Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình đã về Hạ Trạch (Quê hương của bà Lưu Thị Thanh Sơn) trao tặng 02 suất học bổng cho 02 em: Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, con ông Nguyễn Văn Lợi, thôn 6 và Đặng Hữu Điền, con ông Đặng Văn Thế, thôn 5, xã Hạ Trạch, đây là hai trường hợp gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhưng các em đã vượt khó, học giỏi và đỗ đại học năm học 2017 – 2018. (Em Nguyễn Thị Hồng Lĩnh đỗ ĐH Sư phạm Đà Nẵng, em Đặng Hữu Điền đỗ ĐH Bách khoa Đà Nẵng)

 

Có mặt tại buổi trao tặng học bổng, ông Lưu Văn Tác – Chủ tịch UBND xã Hạ Trạchbày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Lê Quang Sỹ và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, đặc biệt bà Lưu Thị Thanh Sơn đã quan tâm, chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước các em vào giảng đường Đại học.

 

Hy vọng, với sự quan tâm của Quỹ BTTEVN, Quỹ BTTEQB và cá nhân bà Lưu Thị Thanh Sơn, các em được nhận học bổng sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ của mọi người, học hành đạt thành tích cao, đem tài năng, trí tuệ để phục vụ quê hương, đất nước.

  

 

Ảnh: Ông Lê Quang Sỹ - Giám đốc Quỹ BTTE tỉnh Quảng Bình trao tặng học bổng cho 02 em qua phụ huynh và ông Lưu Văn Tác – Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Tặng thưởng cho học sinh đạt giải cấp tỉnh
Lễ vinh danh học sinh giỏi cấp tỉnh

Video clip