Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV (2020 - 2025)

07:55 - 17/06/2020

Tường thuật về Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện.

 

 Đại hôi Đảng bộ xã Hạ Trạch lần thứ XXIV (2020 - 2025)

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 113-KH/HU ngày 30/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch về việc triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong hai ngày 15 và 16/ 6/2020, Đảng bộ xã Hạ Trạch đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Tiến Sỹ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đại tá Đặng Văn Hoành – UVTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện, tổ trưởng tổ chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Minh – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thủy – UVTV Huyện ủy, UBKH huyện ủy cùng các đồng chí UVTV, các đồng chí trong tổ chỉ đạo, các Ban của đảng, văn phòng huyện ủy, các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, TT UBMT và đại diện các Ban, ngành của huyện. Đến dự và chúc mừng Đại hội có đại diện lãnh đạo trường THPT Trần Phú, các cơ, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

“Quê hương nghĩa nặng, tình sâu”, về dự và chúc mừng Đại hội có ông đại biểu đại diện Hội đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Hà Nội, khu vực Nam Bộ, thành phố Đồng Hới và thị trấn Hoàn Lão...

Đến dự và chúc mừng Đại hội còn có các đồng chí nguyên là Thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên, các đồng chí nguyên cán bộ cao cấp trong quân đội, các đồng chí nguyên Trưởng, Phó phòng cấp huyện nghỉ hưu tại quê nhà và các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UVTV Đảng ủy qua các thời kỳ. Đặc biệt là sự có mặt của 137 đại biểu được bầu từ Đại hội các chi bộ, là những cán bộ, Đảng viên ưu tú, thay mặt cho 365 đảng viên đến từ 15 chi bộ của Đảng bộ xã Hạ Trạch.

Trong 5 năm qua, kể từ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đến nay, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai dịch bệnh xảy ra bất thường, thời tiết diễn biến phức tạp; giá cả vật tư sản xuất tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định; sự cố môi trường biển do Formosa gây ra năm 2016, hạn hán đặc biệt nghiêm trọng năm 2019 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của bà con nhân dân và quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như một số chỉ tiêu kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Hạ Trạch đã đoàn kết, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, phấn đấu vươn lên, đồng thời được sự quan tâm, động viên của bà con đồng hương từ khắp mọi miền, vì vậy các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra đã hoàn thành và giành được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, Kinh tế, Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng – An ninh cũng như trong công tác xây dựng Đảng...

 

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ HẠ TRẠCH LẦN THỨ XXIV, NHIỆM KỲ 2020-2025 (Phần tiếp theo)

Như trong Báo cáo Chính trị tại đại hội, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, với những nguyên nhân khách quan và chủ quan như đã nêu ở trên, xã Hạ Trạch đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông, lâm, thủy sản chiếm tỷ trọng 55%/KH 60%, ngành nghề dịch vụ 45%/KH40%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 2.800 tấn/KH 2.800 tấn, tăng 100 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Đàn gia súc bình quân 5.200 con/KH 4.400 con/năm, trong đó đàn trâu bò 400/KH400 con, đàn lợn 4.800 con/KH 4.000 con; tổng đàn gia cầm, thủy cầm bình quân 75.000 con/KH 55.000 con. Thu ngân sách hằng năm tăng so với kế hoạch, bình quân đạt 5.000 triệu đồng/ KH 2.500 triệu, đảm bảo chi thường xuyên và đầu tư cho xây dựng cơ bản. Thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/ người/ năm, tăng 11 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 2,12%/KH 2,5% (đầu nhiệm kỳ là 4,6%/). Nhiều công trình được đầu tư, xây dựng kiên cố với nguồn vốn lớn như trường Mầm Non, trường Tiểu học, trường THCS, Hội trường kiêm trụ sở xã, hệ thống kênh mương nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ...

Về công tác giáo dục: Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, trong những năm qua phong trào xã hội hóa giáo dục, công tác khuyến học, khuyến tài được Đảng, chính quyền và toàn dân đặc biệt quan tâm. Hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, các tiêu chí xây dựng trường chuẩn Quốc gia được đầu tư đúng mức, cả 03 nhà trường trên địa bàn xã đều được công nhận Trường chuẩn Quốc gia. Chất lượng giáo dục đại trà tăng, chất lượng mũi nhọn vẫn duy trì và giữ vững, học sinh chăm ngoan, học giỏi, đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, yêu nghề, chất lượng giáo dục của xã nhà luôn nằm trong tốp đầu của huyện. Hằng năm, số giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đều tăng, đặc biệt là trường THCS Lưu Trọng Lư luôn đứng thứ 2, thứ 3 trong toàn huyện. Chất lượng giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS đều có sự chuyển biến mạnh mẽ. Công tác đào tạo nguồn nhân lực được chú trọng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từng bước đạt chuẩn. Hoạt động phối hợp dạy nghề cho lao động nông thôn được tăng cường, Trung tâm học tập cộng đồng xã ngày càng phát huy hiệu quả, công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập được chú trọng.

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được quan tâm và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Công tác khám và chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân đạt được nhiều kết quả, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Các chỉ tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe cơ bản đạt mục tiêu đại hội đề ra, giữ vững xã đạt chuẩn Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011 – 2020.

Trong lĩnh vực Văn hóa, thông tin và thể dục, thể thao có những chuyển biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được đẩy mạnh, thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang được quan tâm lãnh đạo. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển, tạo sân chơi bổ ích cho đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong xã. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 80%. Năm 2019, Làng văn hóa đạt 8/ 9 thôn (đạt 100% KH).

Trong lĩnh vực Quốc phòng – An ninh, Nghị quyết của Đại hội XXIII đã xác định: Phát triển kinh tế luôn gắn với Quốc phòng – An ninh. Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, hoàn thành tốt kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện chiến đấu, diễn tập quân sự hằng năm; tuyển quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng theo chỉ tiêu được giao. Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy, chữa cháy được triển khai kịp thời, có chất lượng. Ban công an xã thường xuyên củng cố lực lượng, đầu năm 2020 lực lượng Công an chính quy đã được tăng cường về địa phương. Hằng năm Ban CA cùng với các tổ chức trong khối Mặt trận luôn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa, nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng: Xác định việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH đảng bộ xã Hạ Trạch đã triển khai nhiều hoạt động về công tác giáo dục tư tưởng như: Thường xuyên chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ, hoạt động các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cập nhật kiến thức mới đúng quy định. Đã triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hướng trọng tâm vào các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước; kịp thời động viên, cổ vũ các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nhờ vậy cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Nhờ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng nên từ sau Đại hội lần thứ XXIII đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực, Đảng bộ xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ từ năm 2015 -2019, trong đó năm 2016 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 85,7% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ /KH 80%, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ANCT, TTATXH, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được nâng lên. Do đó các chủ trương mà BCH Đảng bộ đề ra đều được cán bộ, đảng viên, bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng, đặc biệt là Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2016, xã Hạ Trạch được công nhận là xã Chuẩn Quốc gia Nông thôn mới.

Tuy nhiên, như trong Báo cáo Chính trị cũng nêu ra còn một số hạn chế, khuyết điểm, như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất vật nuôi, cây trồng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Chăn nuôi trang trại chưa phát triển, ngành nghề, dịch vụ phần lớn còn nhỏ lẻ. Công tác quản l‎ý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt, còn tình trạng vi phạm về quản l‎ý, khai thác tài nguyên, vi phạm trật tự an toàn xã hội, trộm cắp, gây rối trật tự, đánh người gây thương tích, buôn bán, tàng trữ ma tuý, nghiện hút vẫn còn xảy ra. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng ở một số mặt còn thiếu quyết liệt, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ; công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên chưa đạt theo kế hoạch.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết của Đại hội với quyết tâm chính trị: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng Hạ Trạch đạt xã Nông thôn mới nâng cao”. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó lấy trồng trọt làm trung tâm phát triển bền vững và lâu dài. Ngành nghề dịch vụ, du lịch, xuất khẩu lao động là nhiệm vụ quan trọng để thúc đấy phát triển kinh tế; tiếp tục đưa nuôi trồng thủy sản làm khâu đột phá. Ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ, trách nhiệm của cấp ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quyết tâm xây dựng xã Hạ Trạch phát triển toàn diện.

Về các mục tiêu định hướng, cụ thể như sau: Tổng sản lượng lương thực phấn đấu hằng năm đạt bình quân 2.850 tấn. Thu Ngân sách trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 20%, đến năm 2025 đạt 9 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đến năm 2025 đạt trên 62 triệu đồng/người. Phấn đấu đến năm 2025, đạt 12/14 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tạo việc làm mới bình quân hằng năm cho 170 lao động, trong đó xuất khẩu lao động 80 người. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 1,5% (17 hộ nghèo). Về Y tế và Giáo dục cố gắng giữ vững đạt chuẩn Quốc gia, trong đó phấn đấu 1 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Đến năm 2025, có 100% số hộ gia đình dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Về công tác xây dựng Đảng: Hằng năm có trên 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Đảng bộ xã phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ lãnh đạo quản lý hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 99% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bình quân mỗi năm kết nạp đảng viên mới từ 2 – 2,5%.

Mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ xã Hạ Trạch trong nhiệm kỳ mới khá nặng nề và để làm tròn trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực vượt bậc, phải dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu hoàn thành những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Tiến Sỹ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch, thay mặt lãnh đạo huyện và các đồng chí trong tổ chỉ đạo đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hạ Trạch đã đạt được...

 

(Còn tiếp)

 

Tác giả : Nguyễn Chung Quý

Bình luận

Bài viết liên quan

Bàn về tên xã mới khi sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch
Khu dân cư Thôn 3 dự thi tuyến đường nông thôn mới
Mô hình nuôi tôm công nghệ cao
Những mẩu chuyện nhà nông
Làng Cao Lao Hạ quê mình

Video clip