Lời Ban biên tập: Ngày 3/9/2025, Công an xã Bắc Trạch đã có thông báo số 407/TB – CAX – CSTT (đăng trên Facebook Công an xã Bắc Trạch) về việc không phơi lúa, rơm trên đường bộ. Đây là một thông báo hoàn toàn đúng của Công an xã Bắc Trạch nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho bà con và không làm mất tính mỹ quan của làng xóm quê mình. Mong bà con quê hương nghiêm túc chấp hành.
Tuy nhiên, xuất phát từ đặc thù của địa phương: sản lượng lượng thóc sau thu hoạch lớn, lại dồn vào trong rất ít ngày, trong khi địa phương lại chưa có các lò sấy và hệ thống sân phơi còn thiếu nên anh Nguyễn Chung Quý đã có ý kiến đăng trên Facebook cá nhân của anh, kiến nghị các cơ quan chức năng, nên tạo điều kiện để bà con nông dân có thể có nơi phơi thóc sau thu hoạch. Anh cũng đã đề xuất phương án giải quyết tạm thời như nên chừa một lối đi cho xe máy, và không được che chắn vất cứng...
Xin được đăng nguyên văn ý kiến của anh Nguyễn Chung Quý
NGÀY MÙA VÀ CHUYỆN PHƠI LÚA
Hạ Trạch, một địa phương thuần nông, ngành nghề chính của người dân trên địa bàn là trồng trọt và chăn nuôi. Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngày nay có thêm một số ngành nghề khác, như: nuôi trồng thủy sản, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán lẻ. Tuy vậy, đa phần người dân vẫn dựa vào nông nghiệp, cụ thể là trồng lúa.
Trước đây khi dân đang còn nghèo, nhà cửa tranh, tre, nứa, lá, chưa có đường bê tông, sau khi thu hoạch, lúa được phơi bằng nông, nia (tiếng địa phương gọi là nôống, nẹn), nhà ít cũng năm bảy cái nôống, nhà nhiều có vài ba chục cái.
Ngày nay đất nước đổi mới, kinh tế phát triển, nhà cửa, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Trong sản xuất nông nghiệp các giống lúa mới được đưa vào gieo trồng, năng suất tăng gấp bội, nhiều gia đình thu mỗi vụ hàng chục tấn, nhà ít cũng năm bảy tạ. Để chạy đua với thời tiết mưa, lũ thì sân kho, nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm trở thành sân phơi. Nhờ đó lúa được được bảo quản tốt, hạn chế hư hỏng, ẩm mốc. Hiện nay việc phơi lúa trên các trục đường, lối xóm đã diễn ra thường xuyên, theo mùa, kéo dài khoảng trên dưới 10 ngày một vụ. Và nếu chiếu theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (Điểm g, Điều 12) thì chắc đa phần người dân trên địa bàn đều vi phạm.
Biết rằng việc phơi thóc lúa trên đường là cản trợ giao thông, gây mất mỹ quan, thậm chí gây tai nạn nếu như người tham gia giao thông không tập trung, chạy nhanh hoặc khi gặp các chướng ngại vật mà bà con đem ra để đánh dấu hoặc che chắn. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân, cơ quan chức năng nên tạo điều kiện, giúp bà con nông dân trong việc thu hoạch, bảo quản, vì thời gian bà con phơi thóc không kéo dài (chỉ trên dưới 10 ngày/vụ).
Nên chăng (thông qua hệ thống truyền thanh của các thôn) khuyến cáo bà con nông dân khi phơi thóc lúa trên đường giao thông không nên đem các vật cứng ra che chắn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông (nếu bà con nào vi phạm thì căn cứ vào Nghị định số 168/NĐ-CP mà xử phạt). Và khi phơi thóc trên đường bà con nên chừa lại một lối nhỏ khoảng 50cm để xe máy, xe đạp dễ dàng đi lại (đặc biệt đã đến mùa tựu trường các cháu học sinh đi lại nhiều).
Xin có vài dòng chia sẻ. Chúc bà con có một mùa vàng bội thu và kịp thu hoạch, phơi phóng trước khi mưa bão, lũ lụt về.



