Phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch

08:48 - 10/04/2020

Thông tin về tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch đến hết ngày 9 tháng 4 năm 2020 do anh Nguyễn Thành Chung thực hiện 

Phòng chống dịch Covid – 19 tại Hạ Trạch

Sau hơn 1 tuần thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID -19 "cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020", tình hình sức khỏe của bà con nhân dân trên toàn xã ổn định, không nào có người có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Bà con thực hiện rất có ý thức việc cách ly tại nhà, hạn chế ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết; đặc biệt mọi người khi ra đường, bà con đi chợ đều đeo khẩu trang

Riêng công tác phòng chống dịch của xã vẫn duy trì việc kiểm tra thân nhiệt đối với những người ra, vào địa phương từ 5h sáng hàng ngày tại các chốt ở các cổng làng. Do xã có nhiều đường vào làng nên ngày 07/4/2020 xã đã trích trong quỹ vận động để mua thêm 02 máy đo thân nhiệt, đảm bảo việc kiểm soát tình hình sức khỏe cho người dân để kịp thời có phương án khi có trường hợp khả nghi về sức khỏe.

Từ ngày 27/3/2020 đến hết ngày 07/4/2020, thực hiện lời kêu gọi của UBMTTQ VN huyện Bố Trạch "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19". UBMTTQ xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể bà con nhân dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch, đã vận động được số tiền 69.967.000đ (sáu mươi chín triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn đồng). Trong đó, số tiền ủng hộ huyện: 52.967.000đ; ủng hộ xã: 17.000.000đ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, xã ghi nhận và gửi lời cảm ơn xâu sắc đến toàn thể CB, CNVC, NLĐ các cơ quan, đơn vị và nhân dân Hạ Trạch đã chung tay cùng với huyện và xã nhà phòng chống dịch COVID-19

Hy vọng dịch bệnh sớm được dập tắt để trả lại cuộc sống bình thường cho bà con, đặc biệt học sinh được đến trường, người già thoải mái được đi bộ thể dục trên các con đường thân quen, người lao động tiếp tục những công việc để đem lại thu nhập, phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội./.

 

Tác giả : Nguyễn Thành Chung

Bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui
Thư ngỏ của hội cựu chiến binh xã Hạ Trạch

Video clip