Hiện nay vấn đề thiếu sân chơi, bãi tập dành cho thanh thiếu niên là thực trạng chung ở nhiều nơi. Ở Hạ Trạch cũng vậy, cả xã có 02 sân bóng, nhưng cũng không đạt yêu cầu, nhất là sân ở khu vực thôn 7, gọi sân bóng cho oách nhưng thực tế trên sân nhiều ổ trâu, ổ voi, chổ cao, chổ thấp, cây dại mọc đầy, vì vậy có rất ít người đến đây để vui chơi, đá bóng.
Một sân bóng rộng rãi, bằng phẳng để giúp người già tập thể dục, tập dưỡng sinh hằng ngày, các cháu thanh thiếu niên được vui chơi bóng đá, bóng chuyền trong những lúc rỗi rãi, nhất là vào dịp hè hoặc lễ tết…là niềm mong ước của nhiều người.
Thông cảm và thấu hiểu được niềm mong mỏi của bà con, con cháu, các anh: Nguyễn Văn Phương (Thôn 5) và Lưu Minh Sơn (Thôn 7) đã khởi xướng và đứng ra kêu gọi, vận động anh em, bạn bè, kẻ nhiều, người ít tùy theo khả năng, ủng hộ để tu sửa lại sân bóng ở khu vực thôn 7. Tính đến thời điểm hiện tại số tiền vận động được đã gần 13 triệu đồng.
Được sự đồng thuận và giúp đỡ của Ban Thường vụ Đoàn xã, của chính quyền, Mặt trận thôn 7, ngày 06/7/2015 công việc tu sửa đã được triển khai. Kinh phí dự tính khoảng 20.000.000 đồng, trong đó làm 02 cầu môn: 9.740.000 đ; cát đổ sân: 6.000.000 đ; san ủi mặt bằng: 2.500.000 đ và còn vài hạng mục khác.