10 sự kiện nổi bật của caolaoha.com năm 2012

22:17 - 28/01/2013

Tổng hợp những sự kiện nổi bật trên caolaoha.com từ rất nhiều việc mà trang tin quê hương đã làm được trong năm 2012.

 

 

1.      Đồng hành cùng con cháu các dòng tộc và bà con các xóm trong việc nâng cấp nhiều nhà thờ Họ và bê tông hóa các đường xóm.

 

Caolaoha.com đã đồng hành cùng con cháu các dòng họ Lưu Văn, Lưu Công, Nguyễn Xuân, Nguyễn Văn, Nguyễn Khắc, Lê Văn, Nguyễn Xuân, Họ Đặng trong việc đưa những thông tin, hình ảnh, video một cách kịp thời về quá trình vận động, xây dựng và khánh thành các nhà thờ Họ đến toàn thể con cháu và đông đảo bà con, được các cụ Trưởng họ và con cháu các dòng họ tin tưởng, đánh giá cao. Đồng thời, caolaoha.com cũng là kênh truyền thông chính kêu gọi sự đóng góp, thông báo về tình hình thực hiện bê tông hóa 6 con đường xóm trong năm 2012, đó là: xóm 6, xóm 7, xóm 11, xóm 12, xóm 15, xóm 16. Quỹ caolaoha.com cũng đã vinh dự được đóng góp mỗi Họ 1 triệu đồng, cùng con cháu 8 dòng Họ tôn tạo nhà thờ Họ trong năm 2012; và mỗi xóm 2 triệu đồng cùng bà con 6 xóm bê tông hóa đường xóm.

 

2.      Thực hiện chương trình "100 đầu sách Sách cho trường tiểu học Hạ Trạch"

 

Ngày 16 tháng 1 năm 2012, caolaoha.com đã kết hợp với Hội khuyến học xã và trường tiểu học Hạ Trạch tổ chức Chương trình "100 đầu sách tham khảo và sách Kim đồng với 500 cuốn xây dựng thư viện trường tiểu học Hạ Trạch" (xem tại đây 16/1/2012). Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con trong và ngoài làng; có 19 cá nhân và tổ chức ủng hộ với số tiền là 13 triệu 200 ngàn đồng (xem tại đây 19/2/2012 ). Số tiền trên đã mua được 200 đầu sách với tổng số 983 cuốn, vượt xa yêu cầu ban đầu của chương trình. Thay mặt cho cộng đồng caolaoha.com, Hội khuyến học xã đã bàn giao số sách trên cho thư viện trường tiểu học Hạ Trạch (xem tại đây 16/3/2012). Với việc bổ sung thêm sách, thư viện trường trường tiểu học Hạ Trạch đã có trên 3000 cuốn, trở thành thư viện có nhiều sách nhất trong khối trường tiểu học của huyện Bố Trạch.

 

3.      Tuyên truyền, ủng hộ xây dựng trường Lưu Trọng Lư đạt chuẩn Quốc gia

 

Ngày 29/1/2011, caolaoha.com đã đăng thư ngỏ của trường THCS Lưu Trọng Lư về việc thực hiện chương trình xây dựng cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia (xem tại đây 29/1/2011). Thư ngỏ đã được lãnh đạo Đảng và Chính quyền, Hội phụ huynh học sinh, Hôi cựu học sinh, Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới, Hội đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội, Quỹ Lưu Trong Lư, Quỹ caolaoha.com,... nhiệt tình hưởng ứng. Trang caolaoha.com đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, kêu gọi công đồng đóng góp ý tưởng, vật chất cho nhà trường. Sau gần 2 năm phát động, nhà trường đã huy động được 2.654.300.000 đồng, trong đó có 354.300.000 đồng do cộng đồng đóng góp (xem tại đây /11/1/2013). Nhờ đó, trường đã nâng cấp được cơ sở vật chất và ngày 18/12/2012, trường THCS Lưu Trọng Lư chính thức được công nhận trường chuẩn Quốc gia và ngày 29/12/2012, trường đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này (xem tại đây 1/1/2013)

 

4.      Hoàn thành bài thơ tập thể "Phong cảnh Quê mình" theo thể lục bát

 

Từ hai câu thơ lục bát của Trung tướng Lê Văn Tri, caolaoha.com đã phát động phong trào, mời bà con cùng nhau hoàn thành bài thơ ca ngợi quê hương với tiêu đề "Phong cảnh Quê mình" (xem tại đây 27/1/2012). Để có được bài thơ hoàn chỉnh, suốt 42 ngày (từ 27/01/2012, đến 10/3/2012), caolaoha.com đã ghi nhận sự tham gia của 45 tác giả ở quê nhà và khắp mọi miền đất nước với 255 lượt ý kiến, trải dài qua 52 trang bình luận. Bài thơ "Phong cảnh Quê mình" dài 36 câu, là một bài thơ của tập thể, không còn câu nào trọn vẹn của riêng ai; có lẽ cách làm thơ, sinh hoạt thơ tập thể một cách sáng tạo như trên chỉ có ở Cao Lao Hạ quê mình (xem bài thơ tại đây 11/3/2012).

 

5.      Tổ chức sáng tác thơ theo thể Đường luật ca ngợi "Đất và người Cao Lao Hạ" và công ơn các bậc sinh thành.

 

Theo sáng kiến của  anh Trường Lưu Cao Lao và một số bạn đọc, caolaoha.com đã mở chuyên mục thơ "Đất và người Cao Lao Hạ" phát động bà con sáng tác thơ theo thể thơ Đường luật ca ngợi phong cảnh, phong tục, tập quán, con người của làng Cao Lao Hạ xưa và nay (xem tại đây 27/3/2012). Với kỷ lục 75 trang bình luận của hàng trăm bà con, trang thơ đã tuyển chọn được 30 bài của trên 20 tác giả (xem tại đây 21/4/2012)(tại đây 14/5/2012). Những bài thơ của những nhà thơ làng tuy chưa thật hay, chưa thật nhuần nhuyễn nhưng gói đựng trong đó thật nhiều tình nghĩa với mảnh đất và con người Cao Lao Hạ thân yêu. Đồng thời, để bày tỏ lòng kính nhớ và tri ân công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, caolaoha.com cũng đã phát động phong trào họa thơ theo chủ đề "Vu Lan Nhớ Mẹ" (xem tại đây 23/8/2012) và đã thu hoạch được một chùm thơ có giá trị nhân văn cao viết về sự tri ân các đấng sinh thành của những người con Cao Lao Hạ  (xem tại đây 30/8/2012).

 

6.      Tham vấn một cách hiệu quả cho quê hương về việc xây dựng Nhà máy bột cá ở Phà gianh

 

Theo tôn chỉ của trang tin, coi góp ý cho quê hương là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình, ngày 30/4/2012, caolaoha.com đã đăng bài "Nhà máy chế biến bột cá ở Hạ Trạch" của anh Lê Chiêu Phùng, ghi lại những trăn trở của nhiều bà con quê hương về việc xây dựng nhà máy chế biến bột cá tại bờ nam sông Gianh, thuộc xã Hạ Trạch (xem tại đây 30/4/2012). Có rất nhiều ý kiến đóng góp; các ý kiến của bà con đều dựa trên tinh thần tất cả vì quê hương; thực sự mang tính xây dựng; phù hợp với pháp luật và đường lối chủ trương của Đảng và  Nhà nước; phù hợp với truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Cao Lao Hạ. Ban biên tập caolaoha.com đã tổng hợp và đưa ra 7 lý do mang tính khoa học và thực tiễn chứng minh tính chưa khả thi của dự án, giúp cho các cấp lãnh đạo địa phương có điều kiện nhìn nhận lại các quyết định của mình một cách toàn diện hơn. Việc dừng nhà máy bột cá là phù hợp với ý Đảng lòng dân; thể hiện tinh thần tiếp thu của các cấp lãnh đạo và sự sáng suốt chủ đầu tư, qua đó mang lại niềm vui vô cùng to lớn cho bà con Hạ Trạch (xem tại đây 18/5/2012).

 

7.      Tôn vinh những địa danh lịch sử: Bến Phà Gianh, ngầm Hói Hạ, Dốc Oằn, Thành Kẻ Hạ.

 

Với một loạt các bài trăn trở về những địa danh oai hùng, những người con anh dũng đã ngã xuống trên mảnh đất quê hương như: ”Cũng đã đến lúc lịch sử phải được trả về với nguyên giá trị của nó!” của Phan Văn Hà (xem tại đây  6/7/2012), “Ngầm Hói Hạ một thời máu lửa” của Cảnh Giang (xem tại đây), “Bến phà Gianh một thời lửa đạn anh hùng” của Đặng Văn Quang (xem tại đây  18/5/2012), tiểu thuyết "Đường Qua Làng Hạ" của Nguyễn Khắc Phê (xem tại đây), hồi ký "Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình" của Lưu Trọng Lân (xem tại đây  15/7/2012), "Năm mươi năm rồi mà em còn đứng đợi" của Trường Lưu Cao Lao (xem tại đây  19/7/2012),.... Những bài viết và những comments cùng chung một thông điệp là chúng ta không thể thờ ơ thêm được nữa; chúng ta phải có Tượng Đài ghi nhớ công ơn của những người đã khuất, xứng đáng với những hy sinh của họ trên mảnh đất Hạ Trạch. Những bài viết và comments sắc sảo trên caolaoha.com đã góp phần tác động tới việc đẩy nhanh các hoạt động bảo tồn, tôn vinh những di tích lịch sử trên quê hương của các cấp lãnh đạo. Ngày 13 tháng 12 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 3074/QĐ-CT xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Thành Lồi Cao Lao Hạ (xem tại đây 24/12/2012) Sau khi được xếp hạng, hồ sơ di tích vẫn tiếp tục xây dựng bổ sung để khi đủ điều kiện sẽ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Hiện tại Tỉnh Quảng Bình đang làm hồ sơ để tiến tới công nhận di tích lịch sử Ngầm Hói Hạ

 

8.      Tổ chức thành công buổi tọa đàm nhân lễ kỷ niệm 2 năm hoạt động của trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2012, các công tác viên của trang tin caolaoha.com hiên đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đồng Hới đã tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 2 năm trang Web caolaoha.com tròn 2 tuổi (24/10/2010-24/10/2012). Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết, thể hiện tính chuyên nghiệp cao; với sự tham gia của các anh lãnh đạo xã, đông đảo cộng tác viên tại Đồng Hới, Quảng trị, Hà Nội. Tại tọa đàm, các cộng tác viên đã nghe và thảo luận, đóng góp ý kiến cho tổng kết những kết quả đạt được của trang tin trong 2 năm qua và kế hoạch hoạt động trong năm 2013 của Ban biên tập (xem tại đây 23/10/2012) và trao đổi về những kết quả đạt được và định hướng hoạt động của Hội cộng tác viên Đồng Hới những năm tới (xem tại đây 22/10/2012).

 

9.      Thực hiện chương trình trồng lại những cây đa làng

 

Làng Cao Lao Hạ xưa có rất nhiều cây đa, có cây ở Đình, ngoài đồng, có cây trong các đường làng, đường xóm,...Mỗi cây đa gắn liền với một sự kiện, một truyền thuyết nhưng do có những sai lệch của các tư duy cũng như hậu quả của hai cuộc chiến tranh, nên hầu hết các cây đa của làng ta đã bị chặt, phá. Cả làng chỉ còn một cây đa khẳng khiu, không lá, không cành, không rẽ, cô độc một mình (xem tại đây. 1/11/2012). Trồng lại các Cây đa Làng và tìm tòi lại những câu chuyện xung quanh những cây đa xưa là một trong những việc quan trọng mà các thế hệ chúng ta hôm nay cần phải làm, và phải làm sớm, do vậy, caolaoha.com đã đề xuất chương trình "Khôi phục lại những cây Đa quê hương" (xem tại đây, 28/10/2012) và được bà con nhiệt tình hưởng ứng với 16 tập thể và cá nhân ủng hộ 13.800.000 đồng và ngày 29/12/2012, đại diện lãnh đạo xã, Hội người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức, cùng đông đảo bà con và các cháu học sinh đã long trọng tổ chức lễ trồng các cây Đa làng lần I (xem tại đây, 4/1/2013); theo kế hoạch, chương trình sẽ hoàn thành vào dịp tết Nguyên đán 2013.

 

10.  Phát động phong trào sáng tác, bình câu đối mừng xuân năm 2013.

 

Nhân dịp tết Quý Tỵ, anh Trường Lưu Cao Lao làm 2 câu đối: Tống Nhâm Thìn, Rồng phun châu, An Lạc - Phước Lộc - Phồn Vinh nhuần Đất Hạ/ Nghênh Quý Tỵ, Rắn nhả ngọc, Khí Linh - Ân Đức -Hưng Thịnh đẫm Trời Cao mời bà con cùng tham gia sáng tác, bình luận. Đã có gần 100 ý kiến đã mổ xẻ ở nhiều góc độ, có người mổ xẻ nghĩa của từ, có người mổ xẻ ý, có người bàn về vần bằng trắc,... tạo ra một không khí sôi nổi trong những ngày giáp tết. Chỉ với 30 chữ, nhưng 2 câu đối đã gói gọn được ý, diễn tả đủ tình, chất đầy mong muốn về một mùa Xuân tươi đẹp cho quê hương Cao Lao Hạ. Hai câu đối cũng đã được các cụ trưởng họ, các anh lãnh đạo xã thống nhất sẽ treo tại Đình làng trong dịp tết Quý Tỵ 2013. Đây cũng là tiền lệ để từ nay trở đi quê hương phát động phong trào sáng tác câu đối mừng xuân treo tại Đình làng trong mỗi dịp xuân về (xem tại đây, 25/1/2013)

Tác giả : Lưu Đức Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip