Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội cộng tác viên Caolaohạ.Com tại Đồng Hới

17:33 - 19/10/2014

Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội cộng tác viên Caolaohạ.Com tại Đồng Hới do anh Lê Chiêu Phùng trình bày tại tọa đàm

 

Lời Ban biên tập: Ngày18 tháng 10 năm 2014, tại Khách sạn Hoa Hồng TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ban Biên tập caolaoha.com và Hội Cộng tác viên tại Đồng Hới đã tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 4 năm caolaoha.com ra đời. Tham dự tọa đàm có: Anh Lưu Văn Tác, chủ tịch UBND xã Hạ Trạch; anh Lưu Văn Cường, phó chủ tịch HĐND xã Hạ Trạch, anh Lưu Đức Hải, tổng biên tập caolaoha.com, anh Lưu Văn Quỳnh, cộng tác viên caolaoha.com tại Hải Dương, anh Trần Văn Thắng, cộng hòa SEC, chị Lưu Thị Hoa, cộng tác viên caolaoha.com tại Quảng Trị, cùng đông đảo các cộng tác viên tại Đồng Hới và quê nhà.

Xin trân trọng giới thiệu nội dung Báo cáo một năm hoạt động và phương hướng những năm tới của hội cộng tác viện tại Đồng Hới do anh Lê Chiêu Phùng, Hội Trưởng trình bày

 

 

 

BÁO CÁO

 HOẠT ĐỘNG CỦA CỘNG TÁC VIÊN CAOLAOHA.COM

TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI

NĂM 2014

 

Kính thưa quý vị đại biểu, bà con cô bác và các bạn.

Kính thưa các anh, các chị cộng tác viên (CTV).

 

Hôm nay, tại Khách sạn Hoa Hồng thành phố Đồng Hới xinh đẹp, Ban Biên tập phối hợp với Hội CTV trang Web caolaoha.com tại thành phố Đồng Hới tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm Kỷ niệm 4 năm trang Web caolaoha.com ra đời và Tổng kết một năm hoạt động. Thay mặt Hội CTV caolaoha.com tại TP Đồng Hới, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc quý vị đại biểu, bà con cô bác, các anh, các chị CTV lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc buổi gặp mặt, tọa đàm thành công tốt đẹp.

 

Kính thưa quý vị và các bạn!

 

Mới đó mà đã 4 năm caolaoha.com ra đời, đây không chỉ là mốc son lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành đi lên của quê hương Hạ Trạch chúng ta mà còn là niềm tự hào đối với những người con Cao Lao Hạ trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như ở nước ngoài trong đó có bà con chúng ta tại TP Đồng Hới bởi trang Web không chỉ đẹp về hình thức và còn phong phú cả về nội dung. Sau 4 năm, với gần 1,5 triệu lượt truy cập, trang Web làng ta trở thành một trong những trang thông tin điện tử có lượng truy cập lớn của tỉnh Quảng Bình. Nhờ có trang Web đã kết nối được các sự kiện ở địa phương, các Hội đồng hương với bà con, bạn bè trong và ngoài nước.

 

Nhân dịp này, đội ngũ CTV caolaoha.com tại TP Đồng Hới xin gửi lời cám ơn đến BBT caolaoha.com, Đảng, Chính quyền, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội địa phương và bà con quê hương Hạ Trạch thân yêu đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ CTV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Có được kết quả này ngoài sự cố gắng của BBT, đứng đầu là Tổng Biên tập Lưu Đức Hải và tổ kỷ thuật, các anh đã không quản vất vã khó khăn quản lý tốt trang thông tin đúng với tôn chỉ, mục đích của một trang báo mạng quê hương trong đó có sự đóng góp của đội ngũ CTV caolaoha.com tại TP Đồng Hới. Anh chị em thực sự là những hạt nhân quan trọng góp phần không nhỏ giúp cho trang Web làng ta không ngừng phát triển.

 

Kính thưa quý vị và các bạn.

 

Năm qua, để trang Web caolaoha.com ngày càng hấp dẫn với bạn đọc gần xa, ngoài hình thức thì nội dung tin, bài, thông tin kịp thời các sự kiện hết sức quan trọng. Mặc dù chưa được như kỳ vọng nhưng Hội CTV tại TP Đồng Hới đã đóng góp hàng chục phóng sự, tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời tình hình ở quê nhà, ở Đồng Hới đến với bạn đọc. Để có những kết quả này không thể không nhắc đến những tác giả thân quen với bạn đọc gần xa như: Bác Lưu Quý Dịch, bác Lê Văn Sơn, các anh Đặng Văn Quang, Lưu Văn Lộc, Lê Chiêu Chung, Phan Văn Hà, Lê Chiêu Phùng … các bác, các anh đã đóng góp rất nhiều tin, bài hay, có chất lượng tốt, các anh thực sự là người bạn thân thiết và không thể thiếu được của bạn đọc mỗi khi mở trang Web làng. Cùng với đội ngũ CTV, nhiều anh chị em chưa có điều kiện tham gia viết tin, bài nhưng luôn đồng hành và có nhiều commens, bình luận, nhận xét, góp ý kiến với trách nhiệm cao giúp trang Web không ngừng đổi mới về nội dung, hấp dẫn về hình thức, giúp lãnh đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và các chương trình do địa phương và trang Web caolaoha.com phát động như: Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ các thôn bê tông hoá đường giao thông; chương trình trồng lại cây đa quê hương; hoạt động thu gom rác thải và vệ sinh môi trường; khuyến học, các hoạt động khác tại các nhà trường; tôn tạo chợ…Đặc biệt những ngày gần đây Chương trình xây dựng sân đình Cao lao Ha, mở và xây thêm 2 trụ phụ cửa Đình; tổ chức lựa chọn, giới thiệu các câu, chữ khắc ghi trên các bức Hoành phi, câu đối treo trong Đình, trên bức Bình phong và trên 2 cột đình phụ xây mới ngoài đình…được đông đảo bà con tham gia với tinh thần trách nhiệm cao trong đó đội ngũ CTV chúng ta. Nhiều tin, bài, commens của anh, chị em CTV và bạn đọc có chất lượng phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con đã được đăng tải kịp thời. Trong hàng trăm commens đó, phải kể đến các anh Lưu Quý Thông, Lê Chiêu Lĩnh, Lê Chiêu Thành, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Hữu Định, Lê Chiêu Tường, và nhiều anh, chị ẩn danh khác. Để có được những kết quả này là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẻ và đầy trách nhiệm của Tổng Biên tập caolaoha.com, Hội đồng hương Hạ Trạch và Hội CTV caolaoha.com tại Đồng Hới.

 

Thay mặt Hội CTV tại Đồng Hới, tôi chân thành cám ơn và chúc mừng CTV những nhà báo không chuyên năm qua không quản ngại khó khăn, tự nguyện mang sức lực trí tuệ của mình tham gia đóng góp cho trang Web làng ta không ngừng đổi mới; từng bước đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin yêu mến mộ của bà con quê hương khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài.

 

Nhân buổi tọa đàm hôm nay, xin trân trọng cám ơn Tổng biên tập Lưu Đức Hải và các cộng sự đã giành sự quan tâm đặc biệt cho Hội CTV caolaoha.com tại thành phố Đồng Hới .

 

Nhân buổi toạ đàm này, tôi xin mạnh dạn nói lên một số hạn chế trong quá trình tác nghiệp, tham gia viết tin, bài, commens, bình luận.

 

Mặc dù là tờ báo làng nhưng tờ báo Làng ta đã bay cao, bay xa nên khi đưa tin ngoài nội dung tốt, thông tin chính xác không nên dùng phương ngữ, hạn chế lỗi chính tả.

 

Khi viết tin, bài phải chặt chẻ, logic, số liệu tương đối chính xác, có địa chỉ, họ tên nếu cần, phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình đưa ra. Nhà báo không được quy chụp mà chỉ định hướng dư luận, bài báo phải có hướng mở, không nên vội kết luận theo ý chủ quan của mình.

 

Trong năm qua, mặc dù lượng truy cập caolaoha.com rất lớn nhưng đội ngũ CTV chưa phát triển nhiều, đi lại cũng những con người ấy, những tác giả và những bút danh ấy. Ban biên tập cũng như mỗi một chúng ta cần phải suy nghĩ thêm nhằm khuyến khích, vận động bà con nhất là thế hệ trẻ tham gia viết tin bài cho trang Web làng để “bên luỹ tre già đã có một lớp măng non phát triển”.

 

Mặc dù đã hạn chế nhưng vẫn còn một số tác giả ẩn danh, vì động cơ cá nhân, lợi dụng trang Web làng thông tin thiếu tính xây dựng, đổ lỗi cho nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, tạo nghi ngờ đố kỵ...

 

Dẫu biết rằng CTV chúng ta “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, là làm dâu thiên hạ”, công việc chẳng ai bố trí, chẳng ai phân công thậm chí còn bị một số bạn đọc “chê trách” dổi hờn. Nhưng với tấm lòng nhiệt huyết tất cả vì quê hương, anh, chị em CTV chúng ta không quản ngãi khó khăn vất vã, thời gian, thậm chí phải vượt qua hiểm nguy bão lũ mà đầu tư trăn trở viết tin, bài, ảnh, góp ý xây dựng để quê hương chúng ta – Làng Cao lao Hạ càng ngày thêm giàu đẹp.

 

Một số kiến nghị:

 

Là một tờ báo, thông tin thời sự cần phải ưu tiên hàng đầu.

 

Khi biên tập tin, bài phải thận trọng, hạn chế làm lệch nội dung bài viết.

 

Đề nghị BBT kiên quyết cắt bỏ những commens, bài viết thiếu xây dựng đi trái với mục đích tôn chỉ của trang Web làng ta.

 

Là một tờ báo dù lớn hay nhỏ đều phải lấy nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị làm mục tiêu hoạt động. Đối với trang Web caolaoha.com là một trang báo của Làng, một kênh thông tin phục vụ cho quê hương bởi vậy cần có quan niệm rõ hơn, phối hợp chặt chẻ hơn và gắn kết hơn giữa lãnh đạo địa phương và Ban biên tập, Hội đồng hương, Hội CTV caolaoha.com tại Đồng Hới cũng như bà con sống xa quê. Mỗi khi có bài viết hay hoặc những ý kiến đa chiều, Lãnh đạo địa phương xem đây là một thông tin bổ ích và nên có ý kiến phản hồi để tác giả cũng như bạn đọc cùng chia sẻ.

 

Khuyến khích thế hệ trẻ tham gia trang Web làng không chỉ là trách nhiệm của chúng ta tạo sự đa dạng, phong phú về đề tài, hấp dẫn về nội dung của tờ báo.

 

Kính thưa quý vị và các bạn!

 

Năm 2014 với bao bộn bề công việc, hậu quả nặng nề do bão số 10 và hoàn lưu bão số 11 năm 2013 gây ra. Bà con, anh chị em CTV chúng ta đã và đang cùng nhau vượt qua bao khó khăn vất vã, từng bước ổn định cuộc sống. Qua buổi tọa đàm này, tôi kêu gọi anh, chị em CTV và bà con chúng ta hãy đoàn kết, giúp nhau xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc; xây dựng quê hương, xây dựng Hội đồng hương, Trang Web làng ta, xây dựng Hội CTV caolaoha.com tại Đồng Hới không ngừng lớn mạnh xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, nhân dân và Bà con xa quê đã giành cho anh, chị em CTV chúng ta niềm tin và tình cảm yêu thương nhất.

 

Trân trọng cảm ơn ông Lưu Văn Tác, phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã và đoàn đại biểu xã Hạ Trạch, Tổng Biên tập caolaoha.com Lưu Đức Hải, cảm ơn quý vị đại biểu gần xa và các bạn đã về dự buổi gặp mặt, toạ đàm hôm nay!

 

Cảm ơn quý vị và các bạn.

 

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm do anh Lê Chiêu Phùng thực hiện

 

Anh Lưu Văn Tác, chủ tịch UBND xã Hạ Trạch phát biểu ý kiến

Anh Lê Chiêu Lĩnh phát biểu và điều khiển tọa đàm

Anh Lưu Văn Quỳnh phát biểu ý kiến

Anh Lưu Quý Thông, chủ tịch Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Anh Nguyễn Hữu Định phát biểu và giới thiệu các phương án cổng Đình

Một góc buổi tọa đàm

Quang cảnh buổi tọa đàm

Góc chị em phụ nữ

Anh Lê Chiêu Phùng thay mặt hội cộng tác viên tại Đồng Hới tặng hoa cho anh Lưu Đức Hải, tổng biên tập caolaoha.com

Anh Lưu Văn Tác chụp ảnh kỷ niệm với một số đại biểu

Tặng hoa cho các chị nhân ngày phụ nữ 20/10

TBT Lưu Đức Hải, Chủ tích Lưu Văn Tác, bác Lưu Hữu Trường, KTS. Lê Chiêu Chung chăm chú theo dõi tại tọa đàm

Anh Trần Văn Thắng đến từ Cộng Hòa SEC

Anh Phan Văn Hà phát biểu

 

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Đinh

Vợ chồng anh chị Lưu Văn Quỳnh

Vợ chồng bác Nguyễn Văn Tuấn

Anh Nguyễn Hữu Định và Lưu Văn Quỳnh lần đầu gặp nhau

Cháu Lưu Thị Minh Khuê, đại biểu nhỏ tuổi nhất

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip