Phát biểu của anh Lưu Văn Tác nhân kỷ niệm 7 năm caolaoha.com

21:16 - 30/10/2017

Phát biểu của anh Lưu Văn Tác, chủ tịch UBND xã Hạ Trạch tại buổi lễ kỷ niệm 7 năm thành lập trang tin caolaoha.com

 

Kính thưa: Đồng chí Lê Quang Nho - Bí thư ĐU-CTHĐND xã cùng các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy.

        Kính thưa: Quý vị đại biểu, bà con cô bác, các anh, các chị cộng tác viên.

        Kính thưa: Các đồng chí.

 

Hôm nay, được sự thống nhất của TVĐU, TTHĐND, UBND, TTUBMTTQVN xã cùng Ban biên tập Trang tin caolaoha.com tổ chức kỷ niệm 7 năm ngày thành lập trang Web của làng Hạ, xã Hạ Trạch, gần 01 năm cố Tiến sỹ Lưu Đức Hồng từ giả cõi trần để về với Tổ tiên, địa phương đứng ra tổ chức kỷ niệm 7 năm thành lập trang Web, nhằm để tri ân ông người con quê hương đã khởi xướng, sáng lập, XD trang Web, nay ông đã về cỏi vĩnh hằng xin mọi người yên lặng một phút để tưởng nhớ ông Lưu Đức Hồng và các cộng tác viên tích cực đã qua đời.

 

Kính thưa quý vị và các đồng chí!

    

Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cùng toàn dân, tôi nhiệt liệt chào mừng và kính chúc quý vị đại biểu, bà con cô bác, các anh, các chị CTV lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc buổi gặp mặt, tọa đàm thành công tốt đẹp.

    

Qua nghe báo cáo kết quả hoạt động của Trang tin CaoLaoHa.Com trong 7 năm qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi hoàn toàn nhất trí.

 

Trong 7 năm qua, cùng đồng hành phát triển của quê hương Trang tin CaoLaoHa.com đã tập hợp, là vòng tay lớn vươn dài của địa phương đến bà con đồng hương khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài, có nhiều  đóng góp có nhiều tin, bài, comments, bình luận, nhận xét, góp ý kiến với trách nhiệm cao giúp trang Web không ngừng đổi mới về nội dung, hấp dẫn về hình thức, giúp lãnh đạo địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và các chương trình do địa phương và trang Web caolaoha.com phát động như: Xây dựng Đình làng bà con đồng hương đóng góp hơn 2 tỷ; Công trình trụ biểu, sân đình, bình phong, cột đèn, câu đối, hoành phi, 02 bộ gươm giáo, Bộ nhất đỉnh, lư hương đá và nhiều hạng mục cúng tại Đình làng hơn 600 triệu đồng; Công trình Cồn Cui hơn 90 triệu. Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ xây dựng nhà thờ họ, các thôn, xóm được bê tông hoá đường giao thông; cổng xóm, đường giữa làng; chương trình trồng lại cây đa quê hương, trồng cây xanh ở sân đình hàng trăm triệu đồng; hoạt động thu gom rác thải và bảo vệ môi trường; Cứu trợ khắc phục bão lụt; Giúp đỡ những người khó khăn, xóa đói giảm nghèo; khuyến học hàng trăm triệu đồng, các hoạt động khác tại các nhà trường xây dựng Hòn non bộ, mua bàn, ghế trường THCS Lưu Trọng Lư, trường Tiểu học, trường MN hàng trăm triệu đồng; Mua lễ phục cho ban hành lễ.

  

Trang tin CaoLaoHa.com được đông đảo bà con tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhiều tin, bài, comments của các anh, chị em CTV và bạn đọc có chất lượng phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của bà con đã được đăng tải kịp thời. Để có được những kết quả này là nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và đầy trách nhiệm của Tổng Biên tập caolaoha.com, Hội đồng hương Hạ Trạch và Hội CTV caolaoha.com tại Đồng Hới, Hà Nội,  Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đắc lắc và nhiều nơi khác…

 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương  nhiệt liệt biểu dương các CTV những nhà báo không chuyên 7 năm qua đã không quản ngại khó khăn, tự nguyện mang sức lực trí tuệ của mình tham gia đóng góp cho trang Web làng ta không ngừng đổi mới; từng bước đáp ứng lòng mong mỏi và sự tin yêu mến mộ của bà con quê hương khắp mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài.

   

Dẫu biết rằng CTV chúng ta “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”,  “là làm dâu thiên hạ”, công việc chẳng ai bố trí, chẳng ai phân công thậm chí còn bị một số bạn đọc “chê trách” dỗi hờn. Nhưng với tấm lòng nhiệt huyết tất cả vì quê hương Hạ Trạch thân yêu, anh, chị em CTV chúng ta không quản ngại khó khăn vật vã, thời gian, thậm chí phải vượt qua hiểm nguy bão lũ mà đầu tư trăn trở viết tin, bài, ảnh, góp ý xây dựng để quê hương chúng ta – Làng Cao lao Hạ càng ngày thêm giàu đẹp

  

Năm 2017, trang Web. Caolaoha.com kỷ niệm 7 năm ngày thành lập. Thời gian tuy chưa dài, nhưng Caolaoha.com đã mang lại cho quê hương rất nhiều, là món ăn tinh thần, là nguồn thông tin kết nối để bà con Cao Lao Hạ ở khắp mọi nơi được gặp nhau, giữa những người ở quê với những người xa quê, nơi gửi gắm những suy tư, trăn trở và nơi để mọi người thể hiện tấm lòng với quê hương, cội nguồn.
  

Nói về chính trị, thì ít có địa phương mà có được trang Web như làng ta. Đó là tất cả tâm huyết, tình cảm của Cố Tiến sỹ Lưu Đức Hồng và gia đình đối với quê hương. Thế nhưng, đáng tiếc có một số không hiểu ra, phủ nhận hoặc coi thường vai trò, sự đóng góp của Caolaoha.com đối với quê hương.

   

Mặc dù là tờ báo làng nhưng tờ báo Làng ta đã bay cao, bay xa nên khi đưa tin ngoài nội dung tốt, cần quan tâm đến thông tin phải chính xác. Khi viết tin, bài phải chặt chẽ, logic, số liệu tương đối chính xác, có địa chỉ, họ tên nếu cần, phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin mà mình đưa ra. Nhà báo không được quy chụp mà chỉ định hướng dư luận, bài báo phải có hướng mở, không nên vội kết luận theo ý chủ quan của mình.

    

Trong 7 năm qua, mặc dù lượng truy cập caolaoha.com rất lớn nhưng đội ngũ CTV chưa phát triển nhiều,. Ban biên tập cũng như mỗi một chúng ta cần phải suy nghĩ thêm nhằm khuyến khích, vận động bà con nhất là thế hệ trẻ tham gia viết tin bài cho trang Web làng để “bên luỹ tre già đã có một lớp măng non phát triển”, là những hội viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Trang Web caolaoha.com đã thực sự trở thành tài sản quý giá, đóng góp đáng kể trên nhiều mặt cho sự phát triển của quê hương; trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của bà con; được quê hương tin cậy, bà con yêu mến; được bạn bè khắp nơi thừa nhận và đánh giá cao. 

   

7 năm đã trôi qua, quê mình đã thay đổi rất nhiều: Đình làng đã xây xong và đang tiếp tục triển khai các hạng mục phụ trợ; được công nhận là di tích lịch sử cấp Tỉnh; các nhà thờ Họ được nâng cấp và xây dựng mới; đài tưởng niệm các Liệt sỹ được tôn tạo; hệ thống đường giao thông các xóm cơ bản đã bê tông hóa; các cây đa làng được khôi phục; trường THCS Lưu Trọng Lư được công nhận trường chuẩn Quốc gia, trường MN đang đề nghị xét công nhận trường chuẩn Quốc gia, nhiều hoạt động cộng đồng, nhiều hộ nghèo, gia đình khó khăn được quan tâm hỗ trợ,…Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng NTM xã đã đạt được 19/19 tiêu chí được Chủ tịch UBND tỉnh QB ban hành quyết định Xã đạt chuẩn NTM vào năm 2016.

  

Tại buổi kỷ niệm hôm nay, chúng ta đã cùng nhau điểm lại một số việc trong rất nhiều việc mà caolaoha.com đã từng khởi xướng những việc đã làm, đang làm và tiếp tục cùng với lãnh đạo địa phương giải quyết những công việc quan trọng trong thời gian tới.

  

Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy trong giai đoạn này là:

 

   - Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM đô thị văn minh.

    - Hoàn thành các hạng mục Đình làng.

    - Tiếp tục xây dựng lại các di tích của địa phương.

    - Xây dựng, nâng cấp nghĩa địa làng tại Lều Cù, Khe nước.

    - Xin dự án đầu tư tại vùng Bàu, vùng hồ NTTS để sản xuất có hiệu quả.

    - Hoàn thành đường bê tông giữa làng nối đường tỉnh lộ 560.

    - Đề nghị nâng cấp đê ngăn mặn, đã có quyết định hỗ trợ kinh phí dắp đoạn đê bị lỡ 100 triệu đồng, UBND xã đang tiếp tục đề nghị để có kinh phí thi công trước mùa vụ nuôi trồng năm 2018.

    - Tìm mô hình phù hợp để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

    - Đề nghị xin lại đất rừng để nhân dân có đất sản xuất.

   

Thời gian gần đây hưởng ứng thư kêu gọi nhiều bà con ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Quảng Trị, Đồng Hới ủng hỗ, đóng góp để XD đường giữa làng, nghĩa địa Lều Cù, Khe nước.

    

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - Quốc phòng an ninh theo NQ Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII đã đề ra, đây không chỉ là trách nhiệm của Đảng bộ và nhân dân xã nhà phấn đấu thực hiện mà đây cũng là trách nhiệm của trang web về việc đưa tin, bài phản ánh những thành quả đạt được cũng như những mặt chưa làm được trong quá trình thực hiện NQ, để cùng toàn Đảng bộ và nhân dân khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì vậy đòi hỏi các CTV thường xuyên đổi mới tư duy, phát huy trí tuệ của cả cộng đồng và tất cả mọi người, ai có khả năng gì cố gắng giúp địa phương theo khả năng đó, tránh tình trạng cái gì cũng là của các anh lãnh đạo xã giải quyết. Mỗi cộng tác viên chúng ta phải là những người tham mưu đắc lực do vậy khi nêu các khó khăn ở quê chúng ta cần tham mưu thêm cho xã về cách làm, cách tổ chức thực hiện, trong khả năng có thể không nên chỉ nêu hiện tượng rồi để mặc ở xã giải quyết. Mỗi công tác viên chúng ta cũng phải là những người đi đầu trong việc đảm bảo đoàn kết, thương yêu nhau, bởi chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể làm được nhiều việc hơn giúp quê hương. Bên cạnh đó, trang tin cần phải cải tiến, bảo đảm minh bạch, công khai, dân chủ; tiếp tục nâng cấp cả kỹ thuật, giao diện, tiện ích để ngày càng tốt hơn và được cộng đồng tin tưởng hơn.

   

Để Trang tin CaoLaoHa.com tiếp tục phát triển tôi xin nhấn mạnh thêm mấy nội dung sau đây:

 

  1.  Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chương trình, kế hoạch công tác của địa phương, định hướng về kế hoạch phát triển KT-XH của xã để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã về cơ chế, chính sách phát triển ở địa phương; 

 

  2. Lãnh đạo xã kết hợp chặt chẽ với Ban biên tập , tăng cường quản lý tin bài và hoạt động của Trang tin điện tử theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, thông tin tích cực quảng bá hình ảnh tốt đẹp và những thành tựu của quê hương  nhằm thu hút đầu tư, động viên cán bộ, nhân dân hăng hái lao động sản xuất, phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định xã hội.

 

  3. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành cấp huyện để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của phòng Văn hóa và Thông tin thể thao thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin truyền thông ở xã, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa xã với  Trang tin CaoLaoHa.Com.

    

Tại buổi lễ kỷ niệm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương  xin chân thành cảm ơn Gia đình ông Lưu Đức Hồng ở Hà Nội đã đề xướng, xây dựng, thành lập nên trang Web của làng Cao Lao  Hạ  chúng ta, nay ông đã về nơi suối vàng, cầu chúc ông yên giấc ngàn thu phù hộ độ trì cho quê hương ấm no, giàu đẹp, trang báo làng trường tồn và phát triển.

    

Xin cảm ơn hội đồng hương Hạ Trạch  ở Tp Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh,Tp Đồng Hới, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị, Đắc Lắc và các nơi khác đã đồng hành cùng trang Web của làng trong suốt 7 năm qua.

   

Xin cảm ơn các cộng tác viên của trang Web CaoLaoHa.com.

    

\Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, các cộng tác viên cùng các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt., góp phần xây dựng quê hương Hạ Trạch anh hùng ngày càng giàu đẹp.

    

Xin trân trọng cảm ơn.

Tác giả : Lưu Văn Tác

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip