Trường tiểu học Hạ Trạch có nguy cơ bị sụp đổ sau bão số 10

07:45 - 29/09/2017

Bài và ảnh của Duy Ninh đăng trên báo mạng moitruong.net.vn

 

(Moitruong.net.vn) – Sau bão số 10, Trường tiểu học Hạ Trạch, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào.

 

truong hoc 8

Nhà để xe của trường bị bão đánh đổ sập

Trường tiểu học Hạ Trạch (xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) được xây dựng vào năm 1990, nay đã có dấu hiệu xuống cấp. Đặc biệt, sau khi cơn bão số 10 đi qua đã làm ngôi trường này hư hỏng nặng và xuống cấp nghiêm trọng hơn, khiến  hàng trăm học sinh nơi đây phải di dời đến nơi khác để tiếp tục học tập.

Có mặt tại ngôi trường, PV ghi nhận, ngôi trường được xây từ lâu nên bề ngoài nhìn rất cũ kĩ. Bên cạnh đó, nhiều phòng học bị bong tróc nghiêm trọng, một số cột trụ đã bị bong sắt ra ngoài, tường bị nứt toác, cửa sổ thì chắp vá, rất nguy hiểm.

truong hoc 2Cột trụ chống đỡ bị bung lộ sắt rỉ ra bên ngoài

Cô Lê Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Hạ Trạch cho biết: “Cơn bão số 10 vừa qua đã làm đổ nhà để xe, khiến nhiều phòng học bị tốc mái, nhà vệ sinh hư hỏng nặng và làm đổ sập một đoạn tường rào. Phần lan can ở cầu thang cũng bị bung lòi sắt rỉ ra bên ngoài. Có 10 phòng bị xuống cấp nặng, trong đó có 6 phòng học và 4 phòng chức năng. Nhận thấy sự nguy hiểm nên nhà trường đã phân vùng và đặt biển báo nguy hiểm ngăn không cho các em học sinh đến gần”.

truong hoc 3
Phần lan can ở cầu thang cũng bị xuống cấp nghiêm trọng

“Để việc học của các em không bị ảnh hưởng, nhà trường cùng với phụ huynh đã thống nhất biện pháp tạm thời là di dời 6 lớp học bị ảnh hưởng, với hơn 100 em học sinh sang 2 điểm trường mầm non xã Hạ Trạch để học. Nhưng hiện trường mầm non này cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Vì vậy, nhà trường cũng đã đề xuất với chính quyền địa phương, với mong muốn nhanh chóng có biện pháp xử lý để các em có thể yên tâm đến trường” – cô Thủy cho hay.

truong hoc 4Nhiều mảng tường bị nứt toác, rất nguy hiểm

Trao đổi với PV, ông Lưu Văn Tác – Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch cho biết, Trường tiểu học xã Hạ Trạch được xây dựng vào năm 1990 do một Việt Kiều ở Thái Lan tài trợ, xây dựng 5 phòng học. Sau đó, UBND xã xin thêm kinh phí từ cấp trên, cùng với sự ủng hộ các nhà tài trợ và phụ huynh đã nâng cấp trường thêm 5 phòng lợp mái tôn.

truong hoc 5

Nhà trường phải phân vùng nguy hiểm để ngăn cấm học sinh đến gần

truong hoc 7

Nhiều cửa sổ phòng học chắp vá và nẹp rất đơn sơ

“Năm 2013, Trường cũng đã bị bão làm tốc mái và gây nứt nẻ tường. Sau đó, UBND xã cũng đã khắc phục, sửa chữa để học sinh đến trường. Tuy nhiên, cơn bão số 10 vừa qua, tình trạng ngôi trường càng xuống cấp nghiêm trọng có khả năng gây nguy hiểm cho học sinh. Vì vậy, chính quyền xã cùng với nhà trường đã có biện pháp tạm thời là di dời học sinh sang nơi khác để học tập. Cụ thể là di dời đến 2 trường mầm non cũ trên địa bàn xã” – ông Tác cho hay.

truong hoc 6Một phần máng chắn nước của dãy nhà bị đổ sập do bão

Ông Tác cho biết thêm, chính quyền xã đã báo cáo vụ việc với cấp trên. Sau đó, UBND huyện cùng với các phòng ban liên quan đã đến kiểm tra tình hình. Nhận thấy tình ngôi trường xuống cấp nghiêm trọng nên đồng chí Chủ tịch UBND huyện quyết định không sửa chữa nữa mà sẽ cho xây mới. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND huyện còn giao cho lãnh đạo địa phương, cùng với nhà trường sắp xếp, tạm thời di dời học sinh đến nơi học mới và làm thủ tục xin xây dựng phòng học mới để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Tác giả : Duy Ninh

Bình luận

Bài viết liên quan

Cháu Lê Quốc Anh trả lại của rơi
Cháu Đặng Văn Hiếu trả lại của rơi
Tri ân các thế hệ thầy cô giáo đã nghỉ hưu trên địa bàn xã
Chương trình phát thanh măng non
Tìm hiểu và chia sẻ nội dung sách truyện

Video clip