Thư của cụ Trưởng Họ Lưu Quan

21:52 - 27/02/2013

Thư của cụ Trưởng Họ Lưu Quan gửi con cháu trong Họ tộc nhân dịp năm mới

 

 

Thân gửi: Toàn thể con cháu gia tộc!

 

Năm Nhâm Thìn đã kết thúc mọi người, mọi nhà đang nô nức chuẩn bị đón mừng năm mới Quý Tỵ. Nhân dịp này thay mặt Hội đồng gia tộc tôi xin gửi tới con cháu của Họ đang sinh sống, học tập, làm việc trên mọi miền Tổ Quốc, cũng như định cư ở nước ngoài lời chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng.

 

Toàn thể con cháu thân mến!

 

Từ khi ngài Thuỷ Tổ dòng họ ta đến đây đánh giặc khai sinh và định cư trên mảnh đất Cao Lao Hạ này đến nay đã hơn 540 năm. Lịch sử dân tộc tuy có lúc biến cố thăng trầm, nhưng dòng họ ta ngày càng phát triển, con cháu học hành đỗ đạt, nhiều người giữ cương vị cao trong nhiều lĩnh vực công tác trong nước cũng như ở nước ngoài. Đó là nhờ công đức của Tổ Tiên.

 

Phát huy truyền thống hiếu học của các bậc tiền bối, các cha anh đi trước, phong trào khuyến học của họ ngày càng được quan tâm. Con cháu học hành ngày càng tiến bộ. Tỷ lệ học sinh giỏi, tiên tiến, đỗ đại học năm sau cao hơn so với năm trước. Hàng năm đều được xã, huyện, tỉnh khen thưởng, đặc biệt năm 2012, Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Trung ương hội công nhận dòng họ Lưu Quan là dòng họ khuyến học.

 

Về phần xây dựng họ tộc trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đúng mực của Hội đồng gia tộc cùng toàn thể con cháu của Họ mà mồ mả của các bậc tiền nhân được quy tập về chân hòn Cù Sơn, xây thành lăng có khuôn viên rộng rãi, phong cảnh đẹp, xây dựng mới và bài trí nhà thờ họ khang trang, uy nghiêm, xây dựng đền thờ ngài Thuỷ Tổ ở Thuỷ đạo xứ Vực Sanh để con cháu viếng thăm, hương khói.

 

Năm 2011-2012 Họ đã tổ chức sửa sang xây dựng tại khuôn viên hàng rào, cây cảnh ở xung quanh nhà thờ bề thế, khang trang, có nơi để xe cho con cháu về thắp hương khi ngày Tết, Rằm, Kỵ, Giỗ.

 

Đạt được thành quả trên là nhờ sự sáng suốt của Hội đồng gia tộc cùng toàn thể con cháu của họ. Điều đáng ghi nhận nhất là con cháu ở xa đã đóng góp nhiều ý kiến hay có tâm đức với Tổ Tiên, tham mưu đắc lực cho Hội đồng gia tộc trong việc củng cố xây dựng Họ.

 

Thay mặt Hội đồng gia tộc tôi xin ghi nhận và cảm ơn con cháu đã đóng góp bằng vật chất, tiền bac để xây dựng và cúng bái Tổ Tiên. Tiêu biểu là gia đình chú Lưu Đức Hồng, gia đình cô Thanh Sơn ở Hà Nội, gia đình chú Tuý, gia đình cháu Hà ở Sài Gòn, gia đình cháu Tường ở Đồng Hới... và nhiều con cháu khác nữa.

 

Toàn thể con cháu thân mến!

 

Hiện nay các ông đời thứ 14 còn sống và một số con cháu đời thứ 15, 16 tuổi đã cao, sức đã yếu còn đau đáu một nỗi niềm:

 

1. Nguyện vọng của các ông muốn xây dựng lại Lăng mộ cho Tổ ông và Tổ bà đời thứ 6 sinh ra 5 nhánh của họ. Mộ Tổ ông ở Trại Ngoài, mộ Tổ bà ở Trại Trong, hai mộ cách nhau gần 1km. Trước đây xây tạm bợ, ngày nay xung quanh lâm nghiệp trồng rừng san ủi đất đai nên lăng mộ quá thấp vì vậy khi trời mưa lũ, bùn rác tràn ngập vào lăng.

 

2. Lăng Họ ở chân hòn Cù Sơn xây dựng đã lâu nay phần Am Thờ đã hư hỏng, nứt nẻ phải sửa sang lại.

 

Những công trình này muốn được xây dựng hoàn thành trong năm 2013 này. Kinh phí dự kiến: mỗi lăng 40 triệu đồng, 2 lăng vị chi 80 triệu đồng. Am thờ khoảng 20 triệu, tổng toàn bộ khoảng 100 triệu đồng. Đây là lần xây dựng lớn của họ cuối cùng còn sau này hạng mục nào hư hỏng xuống cấp cũng chỉ sửa chữa nhỏ mà thôi.

 

Tôi nghĩ điều này cũng đúng với suy nghĩ của toàn thể con cháu, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” hướng về họ tộc, ai cũng muốn có cơ hội được đóng góp một phần nhỏ vào việc xây dựng này. Thời gian xây dựng dự kiến là vào đầu tháng 2 năm Quý Tỵ.

 

Hội đồng gia tộc xin kêu gọi toàn thể con cháu nội ngoại của Họ đang sinh sống, làm việc ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy hưởng ứng, đồng tâm, hiệp lưc, chung tay góp sức cùng nhau quyết tâm thực hiện ước nguyện này trước Tổ Tiên.

 

Nhân dịp đón mừng năm mới một lần nữa thay mặt cho Hội đồng gia tộc xin gửi tới toàn thể con cháu lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Chào thân ái!

Hạ Trạch, ngày 26 tháng 01 năm 2013

Trưởng Họ

 

 

 

  Lưu Văn Lữ

Tác giả : Lưu Văn Lữ

Bình luận

Bài viết liên quan

Các bài phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Lễ thanh minh Cồn Cui làng Cao Lao Hạ
Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui

Video clip