Tổng kết 5 năm hoạt động của caolaoha.com

20:30 - 28/10/2015

Phát biểu của anh Lưu Đức Hải tại buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trang caolaoha.com tại quê nhà

 

 Kính thưa:  - Các cụ trưởng các họ tộc làng Cao Lao Hạ

                  - Đồng chí Nguyễn Minh Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch và các vị khách mời

             - Lãnh đạo Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã Hạ Trạch

             - Các cộng tác viên cùng toàn thể bà con và cộng đồng caolaoha.com

 

Hôm nay, ngày 31/10/2015, UBND xã Hạ Trạch kết hợp với Ban biên tập long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm thành lập trang tin caolaoha.com; đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của caolaoha.com. Việc tổ chức lễ kỷ niệm tại Đình làng hôm nay sẽ mở ra một thời kỳ mới trong việc khai thác giá trị văn hóa của ngôi Đình, đưa Đình làng ta, bắt đầu từ hôm nay không chỉ là địa chỉ tâm linh mà còn là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng của làng Cao Lao Hạ. 

 

Ngày 24/10/2010, trang caolaoha.com chính thức ra đời tại Hà Nội; đó là một sự kiện quan trọng, một bước ngoặt lớn đối với quê hương; đưa làng ta trở thành một trong những làng đầu tiên của Việt Nam có trang tin điện tử của riêng mình. Đến hôm nay, sau 5 năm hoạt động, trang tin đã lớn mạnh không ngừng với những con số về thành viên, lượng truy cập, bài đã đăng rất đáng tự hào

 

Lượt khách truy câp trong 5 năm là gần 2,2 triệu (tính theo IP), trung bình 1250 lượt/ngày từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 10 nước lớn nhất là Việt Nam, Mỹ, Trung Quốc, Úc, Nga, Đức, Nhật, Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Canada, Tiệp, Thụy Sỹ, Singapour. Số lượng thành viên đăng ký là gần 600 người; cộng tác viện gần 100 người. Số lượng bài đã đăng là trên 2000 bài, trung bình 1,09 bài/ngày.

 

Kính thưa toàn thể hội nghị

 

Trang tin làng ta luôn xác định là toàn tâm, toàn ý hướng về quê hương, vì quê hương. Điều này đã được bác Truongluu Caolao đã đúc kết trong câu đối tặng caolaoha.com trong dịp lần sinh nhật thứ 4 tại Đồng Hới:

 

Tứ niên tứ quý ưu xã sự (Bốn năm, bốn mùa lo việc xã)

Ngũ tuế ngũ thời khiết hương phong (Năm năm, năm khắc giữ hồn quê).

 

Ngay từ ngày đầu thành lập đã xác định đây là một trang web của làng, điều đó được thể hiện ở chỗ, caolaoha.com chỉ đăng tải các bài viết thõa mãn ít nhất một trong 2 điều kiện: Tác giả các bài viết là con em Cao Lao Hạ (bao gồm cả con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại…); Hoặc bài viết là viết về Cao Lao Hạ. Chính vì vậy, các tin đã đăng rất tập trung, mang lại các lợi ích trực diện trên nhiều mặt cho quê hương.

 

Tính cộng đồng của trang tin rất cao. Dòng chữ “Trang tin này là tài sản của toàn thể con em làng Cao Lao Hạ” luôn hiển thị ở dưới trang web đã gắn trang tin với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người Cao Lao Hạ, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo nhờ đó đã tạo ra được sự đoàn kết rất cao trong việc bảo vệ, duy trì và phát triển trang tin.

 

Có được thành công như hôm nay là nhờ vào đội ngũ cộng tác viên đông đảo, hết lòng yêu quê, vì quê; đây là đặc thù của Cao Lao Hạ mà không phải nơi nào cũng có. Danh sách cộng tác viên thì nhiều lắm, chỉ xin nêu ra đây một số cộng tác viên điển hình. Ở Hà Nội có: Lưu Đức Hải, Lưu Văn Quỳnh, Lê Quang Quý, Nguyễn Danh Lợi, Nguyễn Văn Hùng, Lương Duy Hiếu, Nguyễn Hải Dương, Lê Hồng Vệ, Lê Quốc Sơn, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Thương, Nguyễn Văn Trung, Lưu Văn Vạn, Lưu Văn Hội… Đồng Hới có: Lê Văn Sơn, Lê Chiêu Phùng, Đặng Văn Quang, Nguyễn Hữu Định, Lê Chiêu Chung, Lưu Quý Thông, Phan Văn Hà, Lưu Quang Vinh, Lưu Văn Lộc, Trần Quang Tuấn, Lê Chiêu Lĩnh, Lê Quang Nhân, Lê Hồng Anh, Lưu Quý Dịch, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Chiêu Tường,... Quảng Trị có Lưu Thị Hoa, Lưu Gia Hân... Thành phố Hồ Chí Minh có Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Văn, Lưu Hữu Thông,... Ở quê nhà có Nguyễn Chung Quý, Nguyễn Xuân Hoà, Truongluu Caolao, Nguyễn Tiến Chung, Lưu Trọng Tri, Lê Văn Viên, Phan Anh Trung, các bác trong tổ thơ Hương sắc Cao Lao, ... Đặc biệt, là có đội ngũ chị em phụ nữ hoạt động rất tích cực như Nguyễn Thị Hằng, Lưu Thị Hoa, Trần Thị Tuyết Liệu, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoài Phúc, Nguyễn Thị Hồng Tư, Lê Thị Hường, Nguyễn Thị Tình, Trần Thị Liên, Trần Ngọc Lan,…Trang tin xin chân thành cám ơn

 

Xin được chân thành cám ơn 2 phóng viên làng là các anh Lê Chiêu Phùng và Nguyễn Chung Quý; các anh là linh hồn của trang tin, đã miệt mài làm việc, không ngại khó khăn, chủ động tìm tòi, phát hiện để đưa tin, bài kịp thời đến bà con và bạn đọc. Cám ơn anh Nguyễn Xuân Hoà, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã hết lòng tận tuỵ với các chương trình vì quê hương do caolaoha.com phát động.

 

Xin được cám ơn và chúc sức khoẻ tới bác Lê Văn Sơn, do tuổi cao, trọng bệnh nên không về tham dự lễ kỷ niệm được. Với tấm lòng yêu quê tha thiết, sau khi nghỉ hưu, bác đã dành hầu hết thời gian, trí lực và toàn bộ số tiền dành dụm trong nhiều năm để sưu tầm tư liệu, viết và xuất bản 2 cuốn sách "Lê Mô Khải - danh tướng Cần Vương" và "Địa chí làng Cao Lao Hạ" rất có giá trị nhiều mặt với quê hương chúng ta. 

 

Xin chân thành tri ân đến các công tác viên nay không còn nữa là anh Phan Anh Trung, người cùng trang tin khởi xướng phong trào sáng tác thơ bằng tiếng Cao Lao trong những ngày đầu và cháu Lê Hồng Anh người đã đóng góp rất lớn trong chuyên mục “Cao Lao Hạ in English”.

 

Trong quá trình phát triển, trang tin đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương. Các anh Lê Quang Tân, Lưu Văn Tác, Nguyễn Văn Trung đã ra Hà Nội góp ý cho trang tin trong ngày thành lập; trong các lần kỷ niệm 1 năm ở Hà Nội, 2,3,4 năm ở Đồng Hới các anh lãnh đạo xã đều có mặt và có các ý kiến giúp cho trang tin gắn chặt hơn với quê hương. Các chương trình vì quê hương mà trang tin phát động trong 5 năm qua không thể thành công nếu không có các anh ở địa phương như các anh Nguyễn Xuân Hoà, Lê Quang Tân, Lưu Văn Tác, Nguyễn Văn Đức, Lê Quang Thiều, Lưu Đức Dũng, bác Lê Quang Châu, chị Trần Thị Tuyết Liệu và nhiều người khác.

 

Xin chân thành cám ơn các Hội đồng hương, đặc biệt là Hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới. Có thể nói, không có việc gì của trang tin, của quê hương mà không có các anh. Các anh không chỉ trực tiếp làm mà còn tham mưu, động viên trang tin rất nhiều. Những ý kiến của bác trong các Hội đồng hương như của bác Nguyễn Văn Tuấn, của các anh Đặng Văn Quang, Lê Quang Quý, Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Hùng, Lưu Quý Thông, Nguyễn Hữu Định, Lưu Văn Lộc, Lưu Quang Vinh đã giúp cho trang tin rất nhiều, đặc biệt là những khi trang tin gặp khó khăn cần những chỗ dựa tinh thần.

 

Xin chuyển tới toàn thể cộng đồng caolaoha.com và toàn thể bà con lỏng biết ơn chân thành nhất. Nhờ có bà con, cộng đồng đóng góp kinh phí mà trang tin mới thực hiện được các chương trình vì quê hương; nhờ có bà con, cộng đồng thường xuyên viết bình luận mà trang tin có thêm thông tin cần thiết để làm tốt hơn các công việc; nhờ có bà con, cộng đồng thường xuyên truy cập và đọc mà trang tin có được lượng truy cập lớn như hiện nay. 

 

Xin cám ơn bác Lưu Đức Hồng ở Hà Nội và bác Truongluu Caolao đã thường xuyên có những tư vấn cho trang tin, đặc biệt là các ý tưởng và cách tổ chức thực hiện các chương trình vì quê hương

 

Kính thưa toàn thể hội nghị

 

5 năm đã trôi qua, quê mình đã thay đổi rất nhiểu: Đình làng đã xây xong và đang tiếp tục triển khai các hạng mục phụ trợ; các nhà thờ Họ được nâng cấp; đài tưởng niệm các Liệt sỹ quê hương được tôn tạo; đường Bạn, đường Eo được xây dựng mới; hệ thống đường xóm cơ bản đã bê tông hóa xong; thành Lồi, Đình làng được công nhân là di tích lịch sử cấp Tỉnh; các cây đa làng được khôi phục; trường Lưu Trọng Lư được công nhân trường chuẩn Quốc gia, thư viện của trường tiểu học Hạ Trạch được bổ sung thêm nhiều đầu sách; ô nhiễm không xẩy ra bởi nhà máy bột cá ở phà Giang; nhiều hoạt động cộng đồng, nhiều hộ nghèo, gia đình khó khăn được chia sẻ, hỗ trợ,…Với những cố gắng không mệt mỏi, trang web làng đã có những đóng góp nhất định vào những đổi thay trên, được bà con thương yêu, được các cấp lãnh đạo xã tin tưởng, được các làng quê khác ngưỡng mộ.

 

Thứ nhất, Đã tạo ra được một sân chơi lành mạnh, một không khí sáng tác thơ, ca, nhạc về quê hương rất sôi động, bổ ích, có tính chất giáo dục cao, nổi bật  như chương trình thơ “Vu lan nhớ mẹ”, chương trình sáng tác “Thơ đường luật”, chương trình thơ lục bát ca ngợi “đất và người Cao Lao Hạ”, chương trình sang tác “thơ bằng tiếng Cao Lao”. Nhờ đó, đã khơi gợi lại tình yêu, sự cảm nhận về phong cảnh, đất và người quê hương; khôi phục lại những quy ước tốt đẹp như truyền thống khuyến học, khuyến hiếu, tôn trọng thầy cô, cung kính người có tuổi... Có nhiều bài viết có không chỉ có giá trị giáo dục mà còn có giá trị nghệ thuật rất cao, để lại những tiếng vang, những dấu ấn rất lớn trong lòng bà con, bạn đọc.

 

Thứ hai, Đã truyền tải các thông tin, sự kiện quan trọng của quê hương, dòng họ, và các hoạt động nổi bật của các Hội đồng hương tới toàn thể bà con một cách kịp thời và chính xác. Nhờ đó, trang tin làng đã thực sự trở thành cầu nối gắn kết chặt chẽ con em Cao Lao Hạ ở khắp mọi nơi, đặc biệt là giữa bà con ở quê nhà với bà con ở xa quê.

 

Thứ ba, Đã thành công trong việc thu thập, bảo tồn và giới thiệu được nhiều giá trị của làng Cao Lao Hạ xưa về lịch sử hình thành, các di tích, các dòng họ, ngôn ngữ, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa…Đây là những tư liệu rất có giá trị. Qua đó, giúp cho các thế hệ người Cao Lao Hạ hiểu hơn về lịch sử quê hương để mà tự hào hơn, để mà yêu quê hương mặn mà, sâu lắng hơn.

 

Thứ tư, Đã đồng hành với quê hương trong việc xây dựng Đình làng, xây dựng trường Lưu Trọng Lư đạt chuẩn quốc gia, bê tông hóa các đường xóm, tôn tạo và nâng cấp các nhà thờ Họ, nâng cấp các hạng mục tại chùa Cao Lao Tự ở thành phố Hồ Chí Minh, kè bờ đá cho Phôốc Mụ Gia. Đặc biệt, trang tin đã chủ động đề xuất và thực hiện thành công các chương trình tặng sách cho trường tiểu học Hạ Trạch, chương trình trồng lại các cây đa quê hương, chương trình đổ bê tông sân đình và xây dựng Bình phong, cột đèn, cột cờ, bộ lư đá ở sân Đình, và gần đây nhất là chương trình xây dựng cổng Đình và các câu đối ở của Đình làng. Bên cạnh đó, quỹ caolaoha.com với tôn chỉ mục đích rõ ràng, thu chi minh bạch đã có những hỗ trợ nhất định cho hoạt động của các hội thơ, hội cựu chiến binh, hội khuyến học, hội phụ nữ và chia sẻ phần nào cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Bên cạnh các đóng góp về vật chất, trong 5 năm qua trang tin đã trở thành một kênh tin cậy tham mưu cho các cấp lãnh đạo xã trong các vấn đề về quy hoạch nông thôn mới, sử dụng nước các hồ Vực Sanh, Cửa Nghè, xây dựng nhà máy bột cá, tôn tạo các di tích Phà Gianh, ngầm Hói Hạ, công nhận di tích lịch sử cho thành Lồi và đình Cao Lao Hạ… được các cấp lãnh đạo xã đánh giá cao.

 

Thứ năm, trang Web làng đã giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu của quê hương qua các thời kỳ trong các lĩnh vực quân sự, nghiên cứu khoa học, lao động và học tập làm gương cho các thế hệ con cháu noi theo. Đồng thời bước đầu giới thiệu được Cao Lao Hạ với nước ngoài thông qua các bài dịch ra tiếng anh với sự tham gia của nhiều cháu trẻ tuổi của làng.

 

Thứ sáu, trang Web làng đã tạo ra không khí vui vẻ sau những giờ phút học tập và lao động vất vả. Chủ đề "Tiếng cười Cao Lao" trong Diễn Đàn là những tiếng cười sảng khoái, kế tục và phát triển những truyền thống văn hóa của của ông cha ta góp phần giúp những con người Cao Lao vốn cần cù, chụi khó sống lạc quan hơn để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống v...v...

 

 Những đóng góp trên là đáng trân trọng, nhưng trang tin luôn tâm niệm rằng, các đóng góp của caolaoha.com đối với quê nhà dù có được bao nhiêu đi chăng nữa cũng chưa thấm vào đâu so với muôn vàn công việc mà quê hương phải làm, vô số những khó khăn mà quê hương phải giải quyết để từng bước xây dựng Cao Lao Hạ ngày càng giàu đẹp.

 

Bên cạnh các thành tích trên, hoạt động của trang tin vẫn còn một số điểm hạn chế: Các thông tin về các hoạt động của xã còn ít, chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của bà con xa quê, còn để xuất hiện một số bình luận chưa mang tính xây dựng; phương pháp góp ý với quê hương chưa thật sự phù hợp với điều kiện của xã; nhiều đóng góp ý kiến chỉ nêu ra mà không gắn liền với các giải pháp thực hiện; chưa thu hút được sự tham gia của thế hệ trẻ; còn nhiều mảng thông tin chưa được cập nhật đầy đủ như danh bạ Đồng hương, thông tin về các dòng họ, về các các tấm gương của người Cao Lao,…; trang tin sẽ cố gắng tìm giải pháp khắc phục trong năm tới.

 

Kính thưa toàn thể hội nghị

 

Về định hướng chung cho những năm tới, trang tin vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo các ý đồ, tiêu chí đã đề ra từ ngày thành lập, đó là: góp sức cùng với xã huy động tổng hợp các nguồn lực phục vụ cho xây dựng quê hương; thu thập, bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của làng qua các thời kỳ; chuyển tải các thông tin ở quê nhà cũng như ở các Hội đồng hương; kết nối con em quê hương ở mọi miền; giới thiệu, quảng bá quê hương với bè bạn.

 

Để thực hiện định hướng chung trên, trang tin sẽ tiếp tục phát triển và nâng tầm thường xuyên các chuyên mục đã có như đã thực hiện trong những năm qua. Trong đó, đặc biệt khuyến khích cộng đồng, cộng tác viên chủ động mở các chủ đề, chuyên mục mới để caolaoha.com ngày càng phong phú.

 

Các công việc hỗ trợ quê hương thì rất nhiều, tuy nhiên với khả năng và nguồn lực có hạn, trong những năm tới, trang tin sẽ tiến hành thực hiện từng việc một theo phương châm: những việc dễ làm trước, những việc khó làm sau; những việc nhỏ, chi phí ít làm trước, những việc lớn, chi phí nhiều làm sau phù hợp với khả năng của cộng đồng; những việc cần kíp làm trước, những việc chưa thật cần kíp có thể làm từ từ sau; từng  việc nêu ra là phải có giải pháp thực hiện, đảm bảo tính khả thi.

 

Chúng ta hoàn toàn tin rằng, trong thời gian tới trang tin sẽ có bước phát triển mạnh hơn nữa, đóng góp được cho quê hương nhiều hơn nữa. Để kết thúc xin được đọc 2 câu thơ của bác Lê Văn Viên tặng trang tin khi trang tin tròn 4 tuổi

 

Mạch dòng trang Web vươn dài

Muôn phương hội tụ, sáng ngời sao Khuê.

 

Kính chúc các vị đại biểu và toàn thể hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc.

 

Xin chân thành cám ơn

Lưu Đức Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip