Tổng kết hoạt động của cộng tác viên caolaoha.com Đồng Hới

08:22 - 22/10/2012

Một số kết quả hoạt động của cộng tác viên trang Web caolaoha.com tại TP Đồng Hới

 

Lời Ban biên tập: Ngày 21 tháng 10 năm 2012, các công tác viên của trang tin caolaoha.com hiên đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đồng Hới đã tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 2 năm trang Web caolaoha.com tròn 2 tuổi (24/10/2010-24/10/2012). Xin giới thiệu  bản “Báo cáo một số kết quả hoạt động của cộng tác viên trang Web caolaoha.com tại thành phố Đồng Hới" do anh Lê Chiêu Phùng Trưởng Ban liên lạc trình bày tại buổi tọa đàm.

 

 

 

BÁO CÁO

Một số kết quả hoạt động của cộng tác viên (CTV)

trang Web caolaoha.com tại TP Đồng Hới

                                                                                

 

Kính thưa quý vị đại biểu, anh chị em và các bạn đồng nghiệp thân mến.

 

Cách đây 2 năm, ngày 24/10/2010 là ngày đáng nhớ của quê hương Hạ Trạch nói chung, con em đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới nói riêng đó là sự ra đời của trang Web caolaoha.com. Đây là niềm tự hào là bước ngoặt lịch sử của quê hương chúng ta mà không phải địa phương nào cũng có được.

 

Cùng với việc phản ánh đầy đủ hình ảnh quê hương trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, trang Web caolaoha.com đã góp phần không nhỏ trong việc vận động, kêu gọi bà con quê hương khắp mọi miền Tổ quốc cũng như nước ngoài góp công, góp sức, tiền tài vật lực xây dựng quê hương. Đặc biệt tuyên truyền, vận động bà con trong việc xây dựng lại đình làng; tu sửa, nâng cấp hệ thống các nhà thờ Họ...

 

Sau 2 năm đi vào hoạt động, đội ngũ công tác viên trang Web caolaoha.com là con em quê hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới đã lớn mạnh không ngừng, hiện tại đã có trên 10 cây bút tham gia thường xuyên, đóng góp một lượng tin, bài, ảnh… không nhỏ cho trang Web làng ta. Các tin, bài phóng sự, phản ánh…đã tập trung chủ yếu vào các thể loại: Bút ký, nghiên cứu, truyện ngắn, phóng sự ảnh, thơ, sáng tác âm nhạc …

 

Những tác phẩm do anh chị em tại thành phố Đồng Hới nhằm vào các nội dung: Gương người tốt, việc tốt, xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi sinh, môi trường; phát triển kinh vườn, kinh tế trang trại…Ngoài ra còn tích cực tham gia diễn đàn “tiếng cười cao lao”; dịch thuật các bài viết tiếng Việt ra tiếng Anh…

 

Nhờ sự động viên và cổ vũ của bà con quê hương, nhiều bài viết của anh em đồng hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới có nội dung khá tốt. Phần lớn các tin, bài đã làm tốt chức năng quảng bá tiềm năng; phong tục tập quán, bản sắc văn hóa; lời hay, ý đẹp…về quê hương Cao Lao Hạ đến với đọc giả nhất là bà con ở xa Tổ quốc; nhất là đã phản ánh đa chiều tâm tư nguyện vọng của bà con quê hương… Nhờ đó mà bà con không có điều kiện về thăm quê nhưng vẫn theo dõi được tình hình quê hương, bà con làng xóm thông qua trang Web caolaoha.com. Đặc biệt, trang Web caolaoha.com đã làm tốt chức năng kết nối bà con quê hương, bạn bè, đồng nghiệp.

 

Cũng phải khẳng định rằng, nhờ có trang Web caolaoha.com mà nhiều cộng tác viên đã tự khẳng định mình trên từng bài viết. Nhiều tác phẩm có chất lượng và tính nhân văn cao, đã để lại ấn tượng trong lòng bạn đọc. Trong số đó phải kể đến:

 

Phan Văn Hà với Ký ức sông quê; Nhật Lệ chiều cuối xuân; Cây ngô đồng trước ngõ; Hương cốm tháng 10; Lịch sử phải được trả về nguyên giá trị của nó; Tháng 7 niềm thương nhớ và lòng tri ân; Mùa khoai lang quê tôi, một thời còn đọng lại…

 

Lưu Văn Lộc với các bài viết: Chung tay trả lại màu xanh cho đồi Mái Hung; K8 một thời; Rồng đất; Tướng Lê Văn Tri kể chuyện Bác Hồ…

 

Đặng Văn Quang với các bài: Ký ức rơm vàng; Dốc Oằn…đặc biệt Đặng Văn Quang viết thơ tặng mẹ nhân ngày Lễ Vu Lan và những commen ấn tượng.

 

Lê Chiêu Chung với các bài viết rất “đặc sản” mà chỉ có LCC mới thực hiện được đó là: Tản mạn Hán Nôn đầu xuân; Chuyện xin chữ và cho chữ ngày Xuân; Thuyết âm dương ngũ hành; Nghề làm thầy bộ thủy và dòng Họ Lê Chiêu ở Cao Lao Hạ…

 

Lưu Quang Vinh với nhiều bài thơ nổi tiếng, trong đó có bài: Mẹ nghỉ hưu; Tâm sự cùng con; Nhà thờ Họ tộc Lưu Văn và một số bài thơ phụ họa thơ Ngày Lễ Vu Lan…Đặc biệt bài hát anh sáng tác “Nơi tôi tìm về” đã đem lại cho thính giả nhất là bà con ở xa quê một cảm xúc mạnh mẽ về tình yêu quê hương, tình làng nghĩa xóm…

 

Lê Chiêu Phùng với nhiều bài ký như: Ký ức bần sác Linh Giang; Thương nhớ đồng quê; Cò ơi răng chưa thấy bay về; Sự thật về nhà máy chế biến bột cá tại xã Hạ Trạch; Truyện ngắn: “Người đòi nợ”; Văn hóa làng nhìn từ Cao Lao Hạ… đã được bạn đọc đón nhận và nhiều bài ký sự trên đất nước Chùa tháp, xứ sở Triệu voi…với nhiều thông tin bổ ích, giúp cho những ai thích khám phá và cũng góp phần tăng thêm tính đa dang, hấp dẫn của trang Web caolaoha.com…

 

Trần Quốc Tuấn (tuấn65kt), Lê Chiêu Lĩnh, Lê Chiêu Thành và không chỉ làm thơ mà đã có nhiều bài viết rất hay, rất sát thực về quy hoạch và một số thông tin về “Tiêu Chí xây dựng Nông thôn mới”, kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các địa phương khác giúp lãnh đạo xã nhà tham khảo trong việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

 

Lê Quang Nhân với tập thơ “Nổi nhớ” viết về quê hương, về lực lượng Cảnh sát Nhân dân, nơi mà anh và đồng đội đang ngày đêm “vì bình yên cuộc sống”. Thơ của Lê Quang Nhân giàu cảm xúc, chứa chan tình cảm nòng nàn, tình yêu cháy bỏng. Nhiều bài trong tập thơ Nổi nhớ đã được một số nhạc sỹ phổ thành ca khúc.

 

Lê Chiêu Tường với bài thơ: “Cảm nghĩ về cơn bảo số 4”, ý thơ dí dỏm, đọc xong ai cũng soi vào như “thấy mình” trong đó.

 

Nguyễn Hữu Định với bài viết phản ánh quá trình xây dựng và chùm ảnh đẹp Họ Nguyễn đang gấp rút hoàn thành.

 

Cùng với các “nhà thơ” nữ nổi tiếng như: Lưu Hoa, Lê Mận ở Quảng Trị và nhiều chị đang công tác, học tập ở trong và ngoài nước… Lưu Thị Phước có bài “Ký ức tuổi thơ” gợi lại trong ta với bao điều xao xuyến. Là con dâu của quê hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới, chị Nguyễn Thị Thu Hà không chỉ thường xuyên dỏi theo trang Web mà còn sáng tác nhiều bài thơ, trong đó có bài: “Mừng trang Web caolaoha.com tròn 2 tuổi”. Nhiều chùm ảnh, phóng sự ảnh của Lưu Văn Lộc, Đặng Văn Quang, Lê Chiêu Phùng và các nhiếp ảnh gia khác đã khắc họa phần nào tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phong tục tập quán, phong cảnh quê hương, xóm làng.

 

Điều đáng tự hào hơn là cùng với những bài viết, những bức ảnh của các ông, các bác, các chú…mặc dù mới tham gia nhưng các cháu ở thành phố Đồng Hới đã viết tin, bài, ảnh, comment bình luận có chất lượng. Nhiều cháu không sinh ra tại quê hương, một số cháu chỉ nghe kể về quê hương, được xem quê hương qua các bức ảnh nhưng đã có những bài viết hay, những tấm ảnh đẹp như: cháu Lưu Minh Châu, cháu Lê Quý Ngọc… Đặc biệt cháu Lê Hồng Anh con anh Lê Chiêu Lĩnh đã tham gia dịch nhiều bài của các bác, các chú viết về quê hương có giá trị văn hóa, lịch sử ra tiếng Anh nhằm quảng bá rộng rãi hình ảnh quê hương Hạ Trạch chúng ta ra với bạn bè trên Thế giới. Hy vọng trong những năm tới, lớp trẻ quê hương chúng ta sẽ đông hơn, có nhiều bài viết và bản dịch xuất sắc hơn cho trang Web chúng ta.

 

Khi Ban Biên tập trang Web phát động tham gia Chuyên mục “Tiếng cười caolao”, đội ngũ CTV ở Đồng Hới đã sớm “vào cuộc” với hàng chục bài viết dí dỏm, đọc chưa xong đã cười “ra nước mắt”. Chính diễn đàn này đã khơi dậy nét văn hóa đặc sắc của quê hương ta, đem lại sự sảng khoái cho người đọc và đó mới chính là “thương hiệu” mảnh đất và con người Cao Lao Hạ chúng ta.

 

Ngoài diễn đàn “Tiếng cười” còn có chuyên mục thơ “Đất và người Cao Lao Hạ” với bài thơ mở đầu của anh Trường Lưu Cao Lao và anh Lê Chiêu Chung, tiếp đó là sự “thăng hoa” của rất nhiều con em quê hương khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài, trong đó phải nói anh em Đồng Hới tham gia rất nhiệt tình. Đã “ghép nối” thành một bài thơ hay và rất ý nghĩa với trên 80 trang gần 200 comment. Riêng chuyên mục này, anh Trần Quốc Tuấn, với bút danh Tuấn 65KT đã có trên 10 bài hay và có chất lượng được bà con ghi nhận.

 

Họa thơ nhân ngày Lễ Vu Lan rằm tháng 7. Với những khổ thơ đường rất hay, rất chuyên nghiệp và đầy ắp tính nhân văn sâu sắc của Lưu Quang Vinh, Lê Chiêu Chung, Trần Quốc Tuấn, Đặng Văn Quang….

 

Với nhiều lý do khác nhau, nhiều anh chị em bà con chúng ta tại thành phố Đồng Hới chưa tham gia viết tin, bài… nhưng đã thường xuyên theo dỏi, đọc và góp ý kiến tâm huyết cho từng bản tin, từng bài viết kể cả những phóng sự truyền hình dài phản ánh về văn hóa làng, về góp ý kiến xây dựng quê hương. Trong số đó phải kể đến Bác Nguyễn Văn Tuấn, các anh Lê Chiêu Lĩnh, Lưu Thông, Nguyễn Trọng Khánh, Nguyễn Hữu Dũng, Lưu Đức Ngọc, Lưu Đức Hùng, Lê Quang Sỹ…và hàng trăm anh, chị em, bà con cô bác quê hương chúng ta tại thành phố Đồng Hới thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau trong đó có “Câu lạc bộ đầu cầu Nhật Lệ” nơi gặp gỡ, tụ họp, mãn đàm, hội ý…giúp nhau trong quá trình tham gia trang Web. Sự tham gia viết và tích cực góp ý, động viên đội ngũ CTV quê hương Hạ Trạch tại thành phố Đồng Hới của bà con là nguồn động viên to lớn và đầy trách nhiệm đối với những người cầm bút “tự nguyện” của trang Web caolaoha.com. Hy vọng trong thời gian tới các bác, các anh, các chị …không chỉ là những bạn đọc, người theo dõi, góp ý mà sẽ là những cây bút xuất sắc của trang Web caolaoha.com.

 

Là những người cầm bút không chuyên cho trang Web caolaoha.com, 2 năm qua trong những bài viết, đưa tin… chắc chắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết về tính chính xác, văn phong, ngôn từ, thể loại, lỗi chính tả, đặc biệt là cú pháp, cách thể hiện một tác phẩm báo chí... Tin rằng, với sự giúp đỡ của Ban Biên tập và bạn đọc gần xa, những nhược điểm này sớm được khắc phục.

 

Một số nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới

 

Anh, chị em cộng tác viên tùy vào khả năng và năng lực của mình tiếp tục viết tin, bài, ảnh…và các thể loại khác gửi trang Web caolaoha.com.

 

Tiếp tục tuyên truyền và mở rộng đội ngũ cộng tác viên và những người yêu quý trang Web caolaoha.com.

 

Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương, gương người tốt việc tốt trong việc phát triển kinh tế ở địa phương và những kinh nghiệm làm kinh tế giỏi của các địa phương khác mà ta có thể tham khảo để học tập (có thể đề nghị BBT mở thêm chuyên mục “Nhìn ra làng bạn”).

 

Nên chăng, trong quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới, Ban Biên tập nên phối hợp với chính quyền địa phương, hội cộng tác viên và những người yêu quý trang Web caolaoha.com tại Đồng Hới tuyên truyền, vận động nhân dân ở quê cũng như bà con đang công tác, sinh sống và học tập xa quê hiến kế, góp công, góp sức khơi thông Xóm 5 ra đường Quan, tạo bức tranh đẹp của làng quê 20 lối xóm…

 

Tiếp tục tuyên truyền và vận động bà con tăng cường bảo vệ nguồn nước dân sinh Vực Sanh, Cửa Nghè; bảo vệ cảnh quan, môi trường nhất là bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử đã và đang được công nhận tại Hạ Trạch chúng ta.

 

Tăng cường công tác quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, các cơ sở sản xuất kinh doanh của bà con quê hương chúng ta trên trang Web caolaoha.com…

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Gặp mặt bà con yêu mến trang tin caolaoha.com tại Đồng Hới
Thông báo
Thông báo
Gặp mặt nhân kỷ niệm 12 năm trang tin caolaoha.com
Thư mời bà con yêu mến caolaoha.com giao lưu tại Đồng Hới

Video clip