Trồng cây trên các tuyến đường vào Cồn Cui

07:29 - 18/02/2024

Tổ chức trồng cây trên các tuyến đường vào Cồn Cui nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024

Trồng cây trên các tuyến đường vào Cồn Cui

Ngày 15/2/2024, (tức ngày mồng Sáu Tết Giáp Thìn), Đảng ủy, UBND xã Hạ Trạch tổ chức trồng cây trên các tuyến đường vào Cồn Cui. Các giống cây trồng là tràm úc, hoa ban trắng, hoa ban đỏ.  Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp năm mới của quê hương Hạ Trạch.

Hy vọng vài năm tới, trên tuyến đường này sẽ tràn ngập sắc hoa vào dịp Lễ Thanh minh (15/3 Âm lịch) hàng năm.

Trước Tết, ngày 16/12/2023 nhằm ngày 4/11 Quý Mão, Hội đồng hương Hạ trạch tại TP Đồng Hới đã tiến hành trồng cây tại khu vực Cồn Cui, gồm 12 cây Đa, Đề, Si, Sanh. Đến nay các cây này đã ra mầm, phát triển tốt.

Dưới đây là một số hình ảnh do anh Nguyễn Chung Quý thực hiện

Dưới đây là ảnh cây ở khu vực rẫy Tranh đã bắt đầu đâm chồi (ảnh Nguyễn Hữu Định)

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Lễ thanh minh Cồn Cui làng Cao Lao Hạ
Thông báo về chương trình lễ Cồn Cui
Nâng cấp rải đá mi khuôn viên sân Cồn cui
Sơn nước lại nơi thờ cúng đại lễ Cồn Cui
Bê tông nhựa đường vào khu đại lễ Cồn Cui

Video clip