Tổn thất của bà con Hạ Trạch tại Đồng Hới

18:15 - 08/10/2013

Bảo số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của bà con quê hương Hạ Trạch tại Đồng Hới

Bảo số 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước và nhân dân các địa phương trong tỉnh Quảng Bình trong đó có bà con quê hương Hạ Trạch tại Đồng Hới đầu tư kinh tế trang trại. Những năm gần đây, cây cao su đã thực sự “lên ngôi”, là nguồn “vàng trắng”, là cây xóa đói giảm nghèo…cho không ít gia đình. Tuy nhiên, cây cao su là loại cây giòn, dễ gãy lại không chịu được gió mạnh.

Bão số 10 xẩy ra ngày 30 tháng 9 năm 2013 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các gia đình đầu tư phát triển cây cao su và các loại cây công nghiệp cũng như hoa màu khác tại Miền tây thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. Theo số liệu thống kê ban đầu, trên vùng gò đồi Đồng Hới và một phần Miền tây Bố Trạch, bão số 10 đã làm gãy, đỗ hoàn toàn trên 1.500ha, gần 1.000ha ảnh hưởng lớn và hàng ngàn ha cây ăn quả, cây công nghiệp và hoa màu chưa tính đến hàng ngàn ha cao su thời kỳ thu hoạch của Công Ty TNHH một thành viên Việt Trung, Công ty Lệ Ninh, Công ty LCN Bắc Quảng Bình và diện tích cao su tiểu điền của các địa phương. Trong số thiệt hại về kinh tế trang trại có hàng chục gia đình quê hương Hạ Trạch ở Đồng Hới đầu tư vào lĩnh vực trang trại Miền tây. Theo ông Lưu Quý Thông, Chủ tịch hội đồng hương Hạ Trạch tại Đồng Hới thì: “Tất cả các trang trại của bà con quê hương Hạ Trạch chúng ta gần như bị “xóa sổ”, trên 100 ha cao su bị hư hại hoàn toàn, nguồn vốn đầu tư chủ yếu vay từ ngân hàng”. Trong số bà con phát triển cây cao su bị hư hại có: Ông Nguyễn Văn Diệm 8ha, ông Nguyễn Văn Tuấn 6 ha, Lưu Dũng 5 ha, Lưu Đức Ngọc 7 ha, Lưu Quý Thông 5 ha, Lưu Hữu Trường 7 ha, Lê Hải Đông 4 ha, Lê Trọng Huấn 10 ha…chưa kể các loại cây trồng khác, cơ sở sản xuất của các hộ gia đình cơ bản bị phá hủy hoàn toàn. Ông Lưu Quý Thông tâm sự: “Tính sơ mỗi ha cao su thời kỳ thu hoạch bị thiệt hại gần 500 triệu, như vậy bà con quê hương Hạ Trach tại Đồng Hới chúng ta bị thiệt gần 25 tỷ đồng chưa kể các loại cây trồng, vật nuôi khác.

 

Ngoài kinh tế trang trại, có nhiều doanh nghiệp xây dựng bị thiệt hại như: Công ty TNHH sản xuất thương mại tổng hợp Thương Ngọc trên 150 tấn xi măng bị ướt hoàn toàn, trên 500 tấn lợp bị vỡ nát, hàng trăm m2 nhà ở, nhà xưởng bị tốc mái, Doanh nghiệp Khánh Huy bị ướt trên 20 tấn xi măng, cơ sở sản xuất bị trôi, bốc mái, Hệ thống kính của Khách sạn Hà Nội Quảng Bình bị vỡ…Tổng thiệt hại của các doanh nghiệp bà con quê hương Hạ Trạch chúng ta tại Đồng Hới lên tới hàng tỷ đồng.

Tác giả : Lê Chiêu Phùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip