Lễ chùa rằm tháng 7 tại Chùa Cao Lao Tự

08:43 - 23/08/2014

Tin và ảnh lễ chùa rằm tháng 7 tại Cao Lao Tự của tác giả Lê Mạnh Hùng

Sáng ngày 15 tháng 7 âm lịch, Chùa Cao Lao Tự tại Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ cúng rằm tháng 7 “Lễ Vu Lan Báo Hiếu”, không khí nơi đây thật ấm áp tràn đầy niêm vui, sôi động mà nghiêm trang, tình cảm của những người con Cao Lao Hạ đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Tp. Hồ Chí Minh và các vùng lân cận về đây họp mặt. Qua chứng kiến thực tế của người ghi hình; quan sát trên mọi gốc độ trong và ngoài khuôn viên chùa đâu đâu cũng có người đi ra đi vào nườm nượp, năm nay bà con đi Lễ Chùa ước tính lên tới 400 người, một con số không quá lớn mà cũng không nhỏ, đủ để đốt nóng trái tim tình cảm yêu chốn quê nghèo ngày ấy, yêu phong tục tập quán Người Cao Lao Hạ trên đất khách quê người.

 

Sau khi anh Lưu Quý Hà Hội phó Hội đồng hương thông báo kết thúc Lễ cúng trong chùa và mời bà con ngồi vào bàn để ăn rằm; lúc này mọi người cứ đi lui rồi đi tới, nhiều người không thể tìm được cho mình một chỗ ngồi vì bà con đi đông quá, đành vậy; người đứng, người ngồi đi lại cho vui vừa giao lưu. Rằm này cũng như rằm tháng Giêng, rằm tháng Tư, chùa đều cúng đầy đủ các món ăn chay và ăn mặn, các món truyền thống như ở quê hương Xã Hạ Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình.

 

Qua sổ sách ghi chép, báo cáo bà con đi cúng Lễ chùa rằm tháng 7 thu được tổng số tiền: 13,880,000 ngàn đồng, trong đó; tiền chi mua đồ ăn rằm, đồ cúng rằm, hoa quả trái cây, chi tiền điện, tiền nước 6 tháng năm 2014, tiền thầy cúng lễ, tiền rửa mộ, mua hai cái lao phát thanh… và số tiền còn lại sau khi chi phí tạm tính là 5,990,000 ngàn đồng. Hưởng ứng thực hiện “Chương trình xây dựng sân Đình Cao Lao Hạ” bà con đóng góp trực tiếp tại chùa được tổng số tiền: 8,250,000 đông, để tiếp theo chương trình trên; Hội trưởng và Hội phó sẽ gửi thư ngỏ kêu gọi bà con tiếp tục quyên góp tiếp.

 

Tại buổi họp mặt của bà con đi Lễ chùa; qua sự chứng kiến bà con đi chùa rất đông và không có chỗ ngồi, một số người hảo tâm xin được tài trở cho chùa một số bàn ghế, gồm có như sau:

  1. Anh Lưu Quý Hà: 2 cái bàn ăn Inox loại lớn
  2. Anh Lưu Văn Dũng 80 cái ghế ngồi
  3. Anh Trần Văn Bình 1 cái bàn ăn Inox loại lớn
  4. Anh Lê Chiêu Luận 2 cái bàn ăn Inox loại lớn

 

Sau đây là những hình ảnh và ghi chú của bà con đi Lễ chùa Rằm tháng 7:

Anh Lưu Văn Nguyên Hội thanh niên vác thang treo cờ trong Chùa Cao Lao Tự chiều ngày 14 rằm tháng 7

Anh Lưu Văn Dũng làm vệ sinh và đốt rác trong khuôn viên Chùa Cao Lao Tự ngày 14 rằm tháng 7

Bác Nguyễn Văn Quảng và các anh em Hội Thanh Niên Cao Lao Hạ tại Tp.HCM làm vệ sinh, cắt cỏ, đốt rác trên đường vào chùa Cao Lao Tự chiều ngày 14 rằm tháng 7

Hội Thanh Niên Cao Lao Hạ tại Tp.HCM treo cờ dọc đường vào Chùa Cao Lao Tự ngày 14 rằm tháng 7

Anh Lưu Văn Nguyên và anh Lưu Văn Dũng treo cờ trước cổng Chùa Cao Lao Tự

Anh Lưu Văn Nguyên hỗ trợ anh Nguyễn Ngọc Chương leo thang treo cờ trước sân Chùa

Vì qua nhiều năm sử dụng nên loa phóng thanh trong chùa xuống cấp, để đáp ứng âm thanh rõ ràng hơn; rằm tháng 7 năm nay Hội đồng hương đồng ý sắm thêm hai (02) loa phóng thanh mới, một cây treo trước sân chùa và một cái treo sau chùa hướng về nghĩa trang.

Khoảng 4 đến 5 giờ sáng ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch, chị em, anh em làm công tác hậu cần đến sớm để nấu những món ăn truyền thống như xôi, thịt luộc “thịt phay chắm nước mắm”, lòng heo, gà, cháo, chè… của quê hương ta, trong đó có cả món ăn chay để kịp cúng lễ. Người nhiều năm âm thầm lặng lẽ làm việc hậu cần; chị Cúc anh Bình ở trước cổng chùa là người lo công việc đi chợ nên phải chuẩn bị suốt 2 ngày liền, việc nội trợ có sự tham gia của vợ chồng anh Chương, anh Vấn, anh Hải, anh Nguyên chị Huế và các anh chị em khác… (có một nhân vật chính năm nay không đi được đó là anh Lưu Định ở Bình Dương).

Tác giả : Lê Mạnh Hùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Đặt tên đường mang tên Lưu Trọng Lư ở Ba Đồn, Hoàn Lão, Phong Nha
Đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội gặp mặt đầu xuân Giáp Thìn 2024
Mời họp mặt đồng hương Hạ Trạch tại Hà Nội
Trồng cây tại Cồn Cui
Tản mạn về Hội Đồng Hương Hạ Trạch tại Hàn Quốc

Video clip