Thông tin thêm về "Nhà máy bột cá tại xã Hạ Trạch"

20:08 - 07/05/2012

Chủ đầu tư nhà máy và bà con đã thỏa thuận "Không xây dựng nhà máy bột cá tại Hạ Trạch" trước sự chúng kiến của các anh lãnh đạo Xã Hạ Trạch.

 

Sau khi bài báo “Xây dựng nhà máy bột cá ở Hạ Trạch” của tác giả Lê Chiêu Phùng đăng trên caolaoha.com; trang tin đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau, trong đó chủ yếu đưa ra các lý do mang tính khoa học và thực tiễn chúng minh tính không khả thi của dự án. Tổng hợp lại có thể thấy đó là các lý do sau:

 

Thứ nhất, Dự án không có trong Quy hoạch tổng thể Kinh tế - xã hội của Tỉnh Quảng Bình cũng như quy hoạch phát triển của huyện Bố Trạch và quy hoạch Xây dựng nông thôn mới của xã Hạ Trạch. Mà theo quy định, không có trong Quy hoạch là không được xây dựng;

 

Thứ hai, Xây dựng nhà máy tại đây là chưa thật phù hợp với chủ trương của Nhà nước; hiện tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình đang có tỷ lệ lấp đầy rất thấp, tỉnh đang xúc tiến  kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của các khu; không có lý do gì các khu này đang thừa đất mà lại đi xây dựng ở bên ngoài;

 

Thứ ba,  Hiện tại, xu thế bố trí các doanh nghiệp riêng lẻ đang dẫn đến nhiều bất cập về kinh tế, xã hội, môi trường; nhiều địa phương đang phải bỏ ra các chi phí rất lớn để khắc phục các sai lầm trong quá khứ. Xây dựng một doanh nghiệp riêng lẻ tại đây là ngược với xu thế hiện nay của đất nước;

 

Thứ tư, Nhà máy chế biến bột cá là loại hình doanh nghiệp có độ ô nhiễm môi trường rất cao; nguyên liệu cho nhà máy do không có sẵn tại chỗ mà phải chuyển từ nơi khác đến nên khả năng kiểm soát ô nhiễm càng trở nên vô cùng khó khăn. Các ô nhiễm không khí, nguồn nước mặt và nước ngầm sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống và sản xuất thủy sản của nhân dân trong xã;

 

Thứ năm, Xây dựng nhà máy tại đây sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt đang ngày càng khan hiếm của xã. Do đặc thù của ngành chế biến thủy hải sản, nhu cầu nước ngọt rất lớn và sẽ phải lấy vào nguồn nước ở Vực Sanh, trong khi lượng nước của Vực Sanh chưa đủ cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của xã (thôn 1 thôn 2 thiếu nước, hiện tại phải mua nước uống mỗi khối 85 đến 100 ngàn đồng);

 

Thứ sáu: Khu vực dự định xây dựng nhà máy đã được công nhận là Khu di tích lịch sử cấp Quóc gia, cần phải giữ đất lại để con cháu sau này có điều kiện sẽ tiến hành xây dựng khu di tích xứng đáng với tầm cỡ Quốc gia của nó. Khu vực này không chỉ là khu di tích lịch sử thời đánh Mỹ mà còn là nơi kết tinh, dấu ấn của của cả nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam, do vậy việc giữ đất khu vực này cho tương lai lại càng quan trọng;

 

Thứ bảy, Lợi ích kinh tế mà quê hương Hạ Trạch được hưởng từ nhà máy này là chưa thuyết phục cả trước mắt và lâu dài. Việc sử dụng lao động tại địa phương cũng chưa chắc chăn. Kinh nghiệm nhiều nơi cho thấy các nhà máy đầu tiên có thu hút một số lao động địa phương nhưng do trình độ của lao động địa phương thấp nên chỉ được bố trí vào những công việc nặng nhọc, lương thấp và cuối cùng các lao động này cũng tự động bỏ làm trong nhà máy;

  

Các ý kiến đầy tính khoa học và thực tiễn như trên của bà con đã giúp cho các cấp lãnh đạo địa phương có điều kiện nhìn nhận lại các quyết định của mình một cách toàn diện hơn. Vì vậy, ngày 5/5/2012, tại nhà văn hóa thôn 7, các anh lãnh đạo Xã đã tổ chức một cuộc đối thoại trực tiếp giữa chủ đầu tư với lãnh đạo các thôn và gần 150 bà con (chủ yếu là bà con thôn 7 và thôn 6). Tại cuộc đối thoại này, bà con đã trình bày các lý do không thể xây dựng nhà máy bột cá tại Hạ Trạch (các lý do được tổng kết thành 7 nhóm như trên) và đã được Chủ đầu tư đồng ý. Cuối cùng Chủ đầu tư và bà con đã đi đến thỏa thuận "Không xây dựng nhà máy bột cá tại Hạ Trạch" trước sự chứng kiến của các anh lãnh đạo Xã Hạ Trạch.

 

Việc dừng nhà máy bột cá là phù hợp với ý Đảng lòng dân. Quê hương Cao Lao Hạ xin chân thành cám ơn tất cả bà con trong và ngoài làng đã hết lòng vì quê hương trong thời gian qua; cảm ơn các anh lãnh đạo xã đã kịp thời tiếp thu các ý kiến hợp lý của bà con; cám ơn Chủ đầu tư đã có quyết định sáng suốt mang lại niềm vui vô cùng to lớn cho bà con Hạ Trạch.

 

Kinh mong bà con kết thúc sự việc nhà máy bột cá tại đây. Chúc quê hương của chúng ta phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững.  

 

Ban biên tập

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường
Điều ước nhỏ
Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông
Điều ước đầu năm mới 2015
Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh

Video clip