Lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng làng Cao Lao Hạ

08:35 - 24/04/2014

Tin và ảnh giới thiệu toàn cảnh lễ khánh thành nhà thờ họ Đặng làng Cao Lao Hạ do anh Đặng Văn Quang thực hiện

 

Lời bác trưởng họ Đặng: Ngày 20 tháng 4 năm 2014 (nhằm ngày 21 tháng 3 năm Giáp Ngọ), Họ Đặng làng Cao lao hạ long trọng tổ chức khánh thành nhà thờ. Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo Đảng,chính quyền, MTTQ Việt Nam xã Hạ trạch; Lãnh đạo thôn 5; Thôn 6; Đại diện 23 dòng Họ của làng; Đại diện hội đồng hương Hạ trạch và các dòng Họ của làng ta tại thành phố Đồng Hới cùng đông đảo con cháu nội ngoại, dâu rể họ Đặng tại quê nha và trên khắp mọi miền đất nước.

Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể con cháu trong Gia tộc. 
 
Sau đây xin trân trọng giới thiệu DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG do ông Đặng Văn Quang  (con cháu đời thứ 10 nánh I của Họ) được Hội đồng gia tộc ủy quyền xây dựng và trình bày tại buổi lễ.
 
Trưởng họ
 
Đặng Văn Luật

 

DIỄN VĂN KHÁNH THÀNH

NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG LÀNG CAO LAO HẠ

 

Kính thưa:

 

- Các vị đại diện chính quyền địa phương

- Các  ông, các bà đại diện cho các dòng họ, trong làng Cao lao hạ

- Các vị khách quý

- Thưa toàn thể gia tộc.

 

Con chim dẫu bay đến phương trời nào cũng luôn nhớ về tổ.

Con cá dẫu bơi đến góc biển nào cũng chẳng thể quên nguồn.

 

Chim có tổ, người có tông, đã là con người sồng ở đời thì luôn nhớ về cội nguồn gôc rễ. “Uống nước nhớ nguồn”  tự bao đời nay đã trở thành đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Con cháu Họ Đặng làng Cao lao hạ luôn thấm nhuần đạo lý muôn đời đó, đã cùng nhau xây  dựng lại ngôi nhà Từ đường  để tri ân tiên tổ.

 

Hôm nay, trong không khí vui mừng phấn khởi, trang nghiêm, hậu duệ Đăng tộc chúng tôi tụ hội về đây kính cẩn dâng hương, long trọng khánh thành nhà thờ tổ.

 

Trước hết, chúng tôi trân trọng nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đại diện cho chính quyền địa phương, các vị đại diện cho các dòng họ trong làng đã bao đời cùng họ Đặng chúng tôi khai cơ lập nghiệp, sinh sôi nảy nở trên mảnh đất thân yêu của quê hương Hạ trạch anh hùng.

 

Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các bậc cao niên, các nam thanh nữ tú, con cháu nội ngoại họ Đặng. Những người đã và đang ra sức học tập, lao động làm rạng rỡ cho dòng tộc, xóm làng, đất nước. Đặc biệt, trong thời gian qua đã đoàn kết một lòng, dốc tâm, dốc trí, góp sức, góp của cho công trình đầy ý nghĩa này.

 

Thưa các quý vị!

Thưa toàn thể gia tộc!

 

Theo gia phả để lại, cụ tổ Họ Đặng chúng tôi ở làng Cao lao hạ đã khai cơ lập nghiệp trên mảnh đất Hạ trạch thân thương này đã ngót trên 250 năm. Các cụ đã cùng với các dòng tộc khác có những đóng góp lớn lao trong công cuộc khai phá ruộng đồng, tạo dựng xóm làng,xây dựng đình chùa, miếu mạo...công đức của các bậc tiền nhân mãi mãi là niềm tự hào cho dòng tộc chúng ta. Từ đó đến nay, trên mảnh đất này, 12 đời con cháu họ Đặng đã được sinh ra.

 

Tính đến thời điểm hiện tại con cháu họ Đặng có tất cả 58 đinh, trong đó 32 đinh sinh sống tại quê nhà, 26 đinh lập nghiệp ở ngoài xã, cùng với hàng chục trai, tráng, con gái họ Đặng, hàng trăm con cháu ngoại ngày càng phát triển thịnh vượng.

 

Như quý vị đã biết, thờ phụng tổ tiên là truyền thống tốt đẹp, là bản sắc văn hóa lâu đời, là đạo lý mà bao thế hệ ông cha đã truyền dạy

 

Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi ngày giỗ ngày tết con cháu tụ hội cùng nhau kính cẩn dâng hương, lễ vật, kính cáo với tiền nhân những thành tích của thế hệ đang sống, bày tỏ ước mong được sự phù hộ độ trì chở che, cho muôn đời con cháu được phúc ấm mãi dày.

 

Nhà thờ cũng là nơi lưu giữ, bổ sung gia phả, gia pháp, duy trì bản sắc dòng họ, và cũng là nơi vinh danh, lưu danh các bậc hiền tài, dày công dày đức trong Họ để con cháu mãi mãi noi theo.

 

Dòng họ càng lâu đời, cháu con càng đông đúc, kẻ bồi đắp xây dựng chốn quê nhà, người tiếp bước khai cơ lập nghiệp ở phương xa... Thế nên, nhà thờ cũng là nơi cháu con gặp gỡ, là mái nhà chung cho hết thảy những ai có tấm lòng luôn hướng về nguồn cội.

 

Nơi đây, chúng ta nhận họ, nhận hàng, ta nghiền ngẫm nghĩ suy về ước nguyện của bao đời công đức, để mà dốc sức noi theo.

 

Nơi đây, anh em ta cùng nhau hàn huyên tâm sự vào những dịp bái tạ tổ tiên, cùng nhau chia ngọt, sẻ bùi, lúc đói, khi no, khích lệ động viên nhau trước những được mất của cuộc đời.

 

Ý nghĩa của nhà thờ Họ lớn lao như vậy, nên con cháu họ Đặng luôn có một ước ao cháy bỏng đó là, phải có một nơi thờ tự uy nghiêm, rộng rãi, xứng tầm với sự phát triển của con cháu.

 

Nhưng, trải qua những thay đổi của năm tháng, những biến cố thăng trầm của  lịch sử, nhà thờ họ Đặng cũng như bao nhà thờcủa các Họ khác trong làng, đều bị hư hỏng. Bởi vậy, cả dòng họ đã từ lâu vẫn đau đáu ước nguyện tu tạo, dựng xây lại nhà thờ Họ để con cháu có nơi thờ tự, để phù hợp với sự phát triển của Họ ta hiện nay

 

Kính thưa quý vị.

 

Thể theo nguyện vọng của đông đảo con cháu, ngày 27/5/2012 nhằm ngày 7/4 (Nhâm thìn) dưới sự chủ trì của ông tộc trưởng Đặng Văn Cường (nánh 1) toàn họ đồng lòng quyết tâm xây dựng lại nhà thờ tổ. Thống nhất thành lập ban xây dựng nhà thờ gồm:

       

Ông Đặng Văn Thí (nánh 1) trưởng ban.

Ông Đặng Văn Cường (nánh 2) thủ quỹ.

Ông Đặng Văn Luận (nánh 2) kỹ thuật, giám sát.

Ông Đặng Văn Hòe (nánh 2) giám sát.

 Ông Đặng Văn Huy (nánh 2) kỹ thuật giám sát.

 

Kinh phí, thống nhất mỗi đinh đóng góp 5 triệu đồng. Ngoài ra vận động con cháu nội ngoại, con cháu ở nước ngoài và những ai có điều kiện, cung tiến đóng góp.

 

Bản vẽ thiết kế do kỹ sư Lê Chiêu Chung con cháu của làng Cao lao hạ tài trợ .

 

Thi công xây dựng, ông Đặng Văn Giới là con cháu trong họ (Đời thứ VIII phái II nánh I), đây là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, trách nhiệm với tổ tiên. Đồng thời, có điều kiện để huy động đông đảo con cháu làm những công việc lao động phổ thông giảm chi phí công trình, tăng thêm tình cảm đoàn kết.

 

Với sự nỗ lực quyết tâm cao, ngày 01/10/2012 nhằm ngày 16/8 (Nhâm thìn) con cháu sắm sanh lễ vật khấn trời đất, thành hoàng, thổ địa xinđược khởi công, động thổ.

 

Chỉ sau hơn một tháng, ngày 11/10/2012 nhằm ngày 26/9 (Nhâm thìn) nhà thờ đã được đặt đòn nóc (đòn đôông) và lợp mái.

 

Ngày 12/01/2013 nhằm ngày 01 tháng chạp năm Nhâm thìn, sau hơn 4 tháng thi công nhà thờ đã cơ bản hoàn thành, con cháu hân hoan, long trọng rước Tổ vào nhà mới.

 

Với sức mạnh của ý chí đoàn kết.

 

Con cháu 2 nánh 6 chi trên dưới sẵn sàng, dốc sức, dốc lòng.

Nặng nhọc mấy, con cháu đông thành nhẹ.

Khó khăn nào, chung ý chí cũng qua.

Hôm nay tọa lạc một tòa.

Ngôi nhà họ Đặng Thâm nghiêm, Trang nhã!

Cùng góp với quê hương ta một công trình văn hóa .

Trong hệ thống nhà thờ Họ làng Cao lao.

Thỏa nguyện lắm thay, hơn 200 năm qua, hôm nay mới có một ngày.

Từ đường Họ Đặng…Con cháu xin cẩn cáo cùng tiên tổ…

 

Kính thưa các quý vị!

Thưa toàn thể gia tộc!

 

Nhìn lại quá trình xây dựng nhà thờ, chúng ta thật tự hào, với sức mạnh đoàn kết khắc phục vượt qua mọi khó khăn, chung lòng chung sức, với một lòng tâm nguyện “tri ân tiên  tổ”. Đặng tộc ta đã hoàn thành ngôi Từ đường đẹp đẽ, khang trang thỏa lòng mong mỏi.

 

Thật đúng là:

 

“Địa Linh Tụ Khí, xây lại tổ đường,

Tử tôn phụngthờ, trường thâm phúc lộc”.

 

Việc xây dựng nhà thờ họ nhận được sự tự nguyện hưởng ứng của tất cả các cụ, ông bà, cô bác, nội ngoại và các con cháu. Mọi người đều có tâm hướng về dòng họ, tùy theo điều kiện cụ thể của mình. Danh sách đóng góp, công đức ngày một dài thêm, đợt 1, đợt 2 rồi đợt 3. Cho đến hôm nay con cháu đã đóng góp, cung tiến trên 300 triệu đồng, nhiều gia đình nêu gương đóng góp, ngay từ những ngày đầu như gia đình ông Chỉnh, ông Cường (nánh II) Ông Thí, Ông Đức, ông Quang (nánh I). Ngoài định mức quy định, các gia đình đã cung tiến thêm, vận động con cháu, người nhiều thì 5 triệu như ông Đặng Cường (nánh II) ông Đặng Quang, ông Đặng Hùng (nánh I) ít thi vài ba trăm ngàn đến một  triệu, đã tạo nên phong trào có sức lan tỏa trong mỗi gia đình, chi, nhánh, tất cả đều hướng về nhà thờ tổ …. Dòng họ ghi nhận sự đóng góp và cung tiến của ông Đặng Tuấn (nánh I) ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng 3 em gái  đóng góp, công đức tổng cộng  trên 35 triệu đồng. Ông Đặng Trường ở thành phố Hồ Chí Minh mặc dầu tuổi đã cao, sức đã yếu, xa quê hơn nửa thế kỷ vẫn một lòng hướng về tổ tiên, ông đóng góp 15 triệu đồng.

 

Đặc biệt, từ nơi xa xôi ở tận nước Mỹ, qua mạng intenet biết được họ ta xây dựng nhà thờ, gia đình O Đào cháu ngoại của Họ đã cung tiến 12 triệu VN đồng . Nhiều ngưởi con gái mang họ Đặng tuy đã xuất giá tòng phu, phải có trách nhiệm chăm lo cho họ bên chồng, nhưng biết tin họ xây nhà thờ đã gửi về công đức, cung tiến, góp sức cùng dòng họ…

 

Dòng họ Đặng sẽ mãi mãi ghi nhận tấm lòng của tất cả mọi người trong và ngoài họ. Danh sách công đức sẽ được ghi lại trong sổ vàng danh dự để lưu truyền mãi mãi về sau.

 

Dòng họ cũng ghi nhận công lao của ông Đặng Văn Luận,con cháu đời thứ 10 nánh II của họ, người trang trí, Rồng, Phượng Voi, Ngựa cho nhà thờ, mặc dầu kinh phí dành cho hạng mục công trình này hạn hẹp, song ông đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng mỹ thuật. Theo tính toán của ban xây dựng, ông đã cung tiến cho Họ 20 ngày công kỹ thuật trị giá 10 triệu đồng. 

 

Dòng họ cũng ghi nhận công lao đóng góp của anh Lê Chiêu Chung, một người con của làng ta đã cung tiến cho Họ bản vẽ thiết kế công trình nhà thờ.

 

Dòng họ cũng biểu dương tinh thần của con cháu đang có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố gắng khắc phục, khi ít, lúc nhiều để từng bước hoàn thành nghĩa vụ đóng góp của mình, tạo điều kiện để công trình sớm hoàn thành, đồng thời kêu gọi con cháu tiếp tục thực hiện phần nghĩa vụ còn lại để công trinh tiếp tục hoàn chỉnh.

 

Dòng họ cũng mãi ghi nhận công lao, nhiệt tâm, vất vả của ban  chỉ đạo công trình mà nòng cổt là ông Thí, ông Cường, Ông Luận ông Huy đặc biệt là ông Đặng Văn Thí với vai trò Trưởng ban.  Mặc dầu tuổi cũng đã cao bận rộn với công việc ruộng đồng, mùa vụ, nhưng ngày nào ông cũng đều có mặt tại công trường để giám sát, chỉ đạo thi công xây dựng. Ông là một ngươì gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm nên được con cháu tín nhiệm, kính trọng, chính điều đó đã giúp ông hoàn thành trọng trách.

 

Dòng họ cũng ghi nhận sự tự nguyện, nhiệt tình, không tiếc thời gian, không quản mưa nắng của nhiều bà con, cô bác, con cháu đã đóng góp gần 200 công lao động để kịp thời đáp ứng cho tiến độ xây dựng công trình. Nhiều anh em, con cháu thường xuyên có mặt tham gia lao động, gác cả công việc nhà lại, để ưu tiên tham gia cho dòng họ.

 

Trong ngày lễ khánh thành vui tươi trang trọng này, đề nghị tất cả hãy cho một tràng pháo tayđể cổ vũ động viên .

 

Kính thưa quý vị

Kính thưa toàn thể gia tộc

 

Hôm nay, với tấm lòng thành kính tổ tiên, vấn tổ tồn tông, chúng ta kính cẩn dâng hương, kính mời linh hồn các Cụ Tổ,  cùng các bậc tiền nhân họ Đặng về đây ngự tọa cho cháu con sớm, tối hương đèn, tưởng nhớ.

 

Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta trịnh trọng tuyên bố trước chính quyền, làng xóm cùng toàn thể gia tộc khánh thành nhà thờ họ Đặng .

 

Dưới mái ấm từ đường, trước linh thiêng tiền tổ. Chúng con, hậu duệ Đặng tộc xin nguyện tiếp bước ông bà, tổ tiên, mang hết tài năng tâm sức xây dựng gia đình, dòng họ, xóm làng, đất nước ngày càng phát triển. Duy trì nền nếp gia phong, vun đắp cho phúc đức dòng họ cao dày mãi mãi.

 

- Kính thưa quý vị: Nhân dịp trọng đại này, cho phép tôi được thay mặt toàn thể Đặng tộc, gửi lời biết ơn chân thành tới chính quyền địa phương, các dòng họ trong làng cùng toàn thể bà con lối xóm, khắp mọi miền đất nước, bà con cô bác ở nước ngoài đã nhiệt tình ủng hộ, động viên giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công trình này. Trong suốt quá trình thi công không thể tránh khỏi những phiền phức cho bà con, cũng như việc tiếp đón các quý vị hôm nay không thể không có khiếm khuyết, Xin được bà con và các quý vị lượng thứ.

 

- Chúc Từ đường họ Đặng chúng ta mãi mãi trường tồn, đời đời bền vững.

- Chúc toàn thể gia tộc đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Chúc các quý khách sức khỏe, hạnh phúc./.

 

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Phần 1. Ảnh nhà thờ họ Đặng mới xây dựng lai và Ảnh các cụ trưởng họ trước khi vào buổi lễ

 

 

 

 

 

Phần 2. Lễ khánh thành

  

Ông trưởng họ Đặng Văn Luật (áo đỏ) bái tạ tổ tiên

Ông Đặng Văn Đức (áo xanh) đọc chúc văn cúng tổ

Ông Lê Quang Tân (áo trắng) đại diện lãnh đạo xã phát biểu

Ông Lưu Văn Học (áo xanh, đứng ở bục) trưởng họ Lưu Văn đại diện các dòng họ trong làng phát biểu chúc mừng

Anh Đặng Văn Tường thay mặt cháu trai họ phát biểu

Chị Đặng Thị Xuân thay mặt con gái của họ phát biểu

Phần 3. Toàn cảnh buổi lễ

 
 

 

 

Tác giả : Đặng Văn Quang

Bình luận

Bài viết liên quan

Thư mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Phúc
Diễn văn khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lời chào mừng và tuyên bố khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Mời dự lễ khánh thành nhà thờ họ Nguyễn Danh
Lễ rước Tiên linh họ Nguyễn Danh, làng Cao Lao Hạ

Video clip